Vô lý, có chứng chỉ sư phạm bậc 1 vẫn không được xếp giáo viên THPT hạng III

16/01/2022 06:48
Cao Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì mới đủ điều kiện xếp hạng III.

Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập còn bất cập với giáo viên trung học phổ thông hạng III – hạng thấp nhất khi được tuyển dụng vào viên chức.

Dạy học hơn 20 năm vẫn không được xếp hạng giáo viên thấp nhất

Ngày 9/1/2022, cô Đ.T.H. (Nam Định) chia sẻ trên báo chí rằng, cô tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên và năm 2000, cô học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1, sau đó thi tuyển và làm giáo viên đến nay được hơn 20 năm.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT, giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì mới đủ điều kiện xếp giáo viên trung học phổ thông hạng III.

Vậy nên, chứng chỉ cũ của cô H. không còn được Bộ Giáo dục chấp nhận. Hiện nay, Bộ Giáo dục đang phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp để có giải pháp phù hợp với những giáo viên có bằng cử nhân, đã tham gia giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do các cơ sở đào tạo sư phạm cấp. [1]

Theo ý kiến cá nhân người viết, Bộ Giáo dục cho rằng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 như các trường hợp tương tự cô H. không phải là chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ Giáo dục ban hành là chưa thỏa đáng vì những lí do sau đây.

Thứ nhất, Bộ Giáo dục cho biết, đối với chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông, Bộ Giáo dục đã ban hành 2 chương trình, gồm:

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT ngày 16/9/2011 (dành cho những người đã được tuyển dụng làm giáo viên trung học phổ thông nhưng chưa qua đào tạo sư phạm, đã hết hiệu lực từ ngày 22/5/2021);

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT (dành cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông, đã tạm dừng kể từ ngày 27/3/2014 theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ GD-ĐT và hết hiệu lực từ ngày 22/5/2021).

Ảnh minh hoạ: Nhandan.vn

Ảnh minh hoạ: Nhandan.vn

Tôi cho rằng, Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT đã hết hiệu lực từ ngày 22/5/2021 thì cũng hề ảnh hưởng gì đến nghiệp vụ sư phạm (chất lượng) của giáo viên được cấp chứng chỉ.

Bởi, ngày 8/4/2014, đại diện Bộ Giáo dục cho biết lí do tạm dừng cấp chứng chỉ sư phạm là do cung đã vượt quá cầu. Bên cạnh đó sẽ tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đổi mới, chương trình sách giáo khoa. [2]

Thứ hai, giáo viên đã dạy học trên 20 năm lẽ nào phải đào tạo lại nghiệp vụ sư phạm theo quy định mới để được cấp chứng chỉ?

Ngày 5/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. [3]

Thông tư 12 có một số học phần mới hơn so với Thông tư cũ như: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông; Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống...

Thế nhưng, trong quá trình dạy học hàng năm, giáo viên đã được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên những nội dung này. Nếu chỉ vì Thông tư 12 có một số học phần mới hơn so với Thông tư cũ nên giáo viên đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 không đủ điều kiện xếp hạng III, liệu có đáng?

Giả sử giáo viên trung học phổ thông đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 nhưng không được xếp hạng III (mã số V.07.05.15 theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT) thì sẽ tụt xuống hạng nào, vì hạng III đã là hạng thấp nhất?

Ngoài ra, giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 – có nghĩa là hệ số lương vẫn giữ nguyên, sao Bộ Giáo dục phải quy định nhiệm vụ, rồi chuyển hạng từ hạng cũ sang hạng mới cho rắc rối?

Như thế để thấy rằng, quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng III - mã số V.07.05.15 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT còn bất cập.

Liên quan đến chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên, năm 2019 một giáo sư ở Thành phố Hồ Chí Minh từng lên tiếng rằng, ông đã hướng dẫn thành công 8 nghiên cứu sinh, khoảng 50 thạc sĩ, trên 100 cử nhân, đã dạy đại học và cao học hơn 20 học kỳ và đã được bổ nhiệm làm giảng viên cao cấp.

“Vậy mà giờ này mình đang bị người ta dọa nạt là sắp tới phải đi học để lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do các trường sư phạm cấp, nếu không có chứng chỉ đó thì sau này mình không được hành nghề giảng viên nữa.

Lúc thi vào biên chế, mình đã phải có chứng chỉ phương pháp giảng dạy đại học rồi nhưng cái chứng chỉ này giờ đây không được chấp nhận, phải là chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm này (theo quy định của Bộ Giáo dục) mới được”, Giáo sư nói thêm về quy định này. [4]

Qua bài viết, kính mong Bộ Giáo dục trong quá trình chỉnh sửa Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT thì quan tâm thêm “nhiệm vụ” của giáo viên trung học phổ thông hạng III vì thực tế quy định này đã nảy sinh bất cập như đã phân tích.

Tài liệu tham khảo:

[1] //vietnamnet.vn/vn/giao-duc/bo-gd-dt-se-co-giai-phap-voi-giao-vien-co-chung-chi-nghiep-vu-cu-807145.html

[2] //dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/bo-gddt-giai-thich-viec-tam-dung-cap-chung-chi-nghiep-vu-su-pham-1397458603.htm

[3] //luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-12-2021-tt-bgddt-chuong-trinh-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-200906-d1.html

[4] //tuoitre.vn/giao-su-cung-phai-thi-lay-chung-chi-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-20190508162124292.htm

[5] //luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/thong-tu-04-2021-tieu-chuan-xep-luong-giao-vien-thpt-cong-lap-198083-d1.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Cao Nguyên