Xem sinh viên trình diễn những sáng chế khoa học công nghệ độc đáo

31/03/2019 06:14
AN NGUYÊN
(GDVN) - Nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng thực tiễn cao đã được trình diễn tại festival thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp.

Ngày 30/3, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng đã tổ chức festival Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp 4.0. 

Đây là sự kiện quy tụ nhiều sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học, các nhóm nghiên cứu, sáng tạo trẻ, start-up tham gia triển lãm, giới thiệu các sản phẩm công nghệ, ý tưởng giải  pháp smart city, smart campus…

Chương trình cũng là diễn đàn để sinh viên gặp gỡ, giao lưu với các diễn giả là chuyên gia, doanh nhân uy tín  có liên quan đến Internet vạn vật kết nối (IoT) và các lĩnh vực trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Phó Giáo sư Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng chia sẻ, festival lần này là hội thực sự dành cho các bạn sinh viên đam mê sáng tạo khoa học, tìm hiểu những công nghệ mới.

Và có cơ hội được gặp gỡ  những doanh nghiệp, diễn giả nổi tiếng và trao đổi về "khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo trong nền công nghệ số".

Dưới đây là những hình ảnh về những sản phẩm do sinh viên Đại học Đà Nẵng sáng chế:

Festival khoa học công nghệ thu hút nhiều doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước quan tâm đến các sáng chế khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng.
Festival khoa học công nghệ thu hút nhiều doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước quan tâm đến các sáng chế khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng.
Hệ thống gieo hạt, làm vườn tự động của sinh viên Dương Nhật Zôn - Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Hệ thống gieo hạt, làm vườn tự động của sinh viên Dương Nhật Zôn - Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Những sản phẩm được áp dụng công nghệ hiện đại, có tính ứng dụng thực tiễn rất cao.
Những sản phẩm được áp dụng công nghệ hiện đại, có tính ứng dụng thực tiễn rất cao.
Hệ thống phân loại sản phẩm trên băng chuyền tốc độ cao sử dụng robot delta kết hợp xử lý ảnh của sinh viên khoa cơ khí.
Hệ thống phân loại sản phẩm trên băng chuyền tốc độ cao sử dụng robot delta kết hợp xử lý ảnh của sinh viên khoa cơ khí.
Mô hình máy phân loại, kiểm tra và sắp xếp sản phẩm của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng.
Mô hình máy phân loại, kiểm tra và sắp xếp sản phẩm của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng.
Hệ thống giám sát hồ nuôi thủy sản thông minh của nhóm sinh viên khoa Điện - Điện tử.
Hệ thống giám sát hồ nuôi thủy sản thông minh của nhóm sinh viên khoa Điện - Điện tử.
Hệ thống phát hiện vượt đèn đỏ có thể áp dụng rộng rãi trong quản lý giao thông thành phố.
Hệ thống phát hiện vượt đèn đỏ có thể áp dụng rộng rãi trong quản lý giao thông thành phố.
Mô hình thủy bộ thu gom rác thải bãi biển, mặt nước cũng được đánh giá cao bởi tính khả thi.
Mô hình thủy bộ thu gom rác thải bãi biển, mặt nước cũng được đánh giá cao bởi tính khả thi.
Nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học đã "lọt" vào tầm ngắm của các doanh nghiệp.
Nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học đã "lọt" vào tầm ngắm của các doanh nghiệp.
Nhiều sáng chế của sinh viên nhằm giải quyết các "vấn đề nóng" của đô thị thông minh như: kẹt xe, rác thải, ô nhiễm...
Nhiều sáng chế của sinh viên nhằm giải quyết các "vấn đề nóng" của đô thị thông minh như: kẹt xe, rác thải, ô nhiễm...
Đô thị thông minh là vấn đề được các bạn sinh viên quan tâm.
Đô thị thông minh là vấn đề được các bạn sinh viên quan tâm.
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống xe đạp du lịch cho thành phố thông minh của hai sinh viên đến từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng.
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống xe đạp du lịch cho thành phố thông minh của hai sinh viên đến từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng.
AN NGUYÊN