GDVN- Đắk Nông xác định phổ cập, xóa mù chữ là nhiệm vụ cấp bách, là nền tảng nâng cao chất lượng GD, nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn những điểm khó.
GDVN- Người ở độ tuổi từ 45 – 60 tuổi tham gia học xóa mù chữ nhưng ít được tuyển dụng lao động, dẫn đến địa phương chưa thu hút được nhiều đối tượng này đi học.
GDVN-Ngày 5/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết kiểm tra công nhận thành phố Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu, điều chỉnh các chính sách về học bổng và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số.
GDVN- Toàn tỉnh Hòa Bình vẫn còn 1.188 người mù chữ mức độ 1 (tức chưa học hết lớp 3), chiếm 0,2%; còn 7.426 người mù chữ mức độ 2 (chưa học hết lớp 5) chiếm 1,25%.
(GDVN) - Trong lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc, thầy giáo trẻ Vàng Lao Lừ mặc quân phục xanh cùng hàng chục học sinh độ tuổi khác nhau tập đọc, tập viết.
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu nhiệm vụ đối với giáo dục thường xuyên năm học mới 2019 - 2020 là cần tăng cường xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
(GDVN) - Không thể không hợp đồng giáo viên vì có học sinh, có trường lớp không thể không có giáo viên do đó hợp đồng mà bị phê bình, kỷ luật chúng tôi cũng phải chịu.
(GDVN) - Ông Nhĩ kiến nghị, Bộ Giáo dục nên nghiên cứu phối hợp với Trung ương Đoàn, các địa phương để học sinh sau khi thi quốc gia xong sẽ được đi thực tế.
(GDVN) - Khi đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, món quà tinh thần lớn nhất của Đại úy Phạm Vă Hiếu đó là những nụ cười, những lời chúc của các cô, chú trong lớp.
(GDVN) - "Nói theo Marx, về triết học, chúng ta là người cùng thời với thế giới hiện đại, nhưng về lịch sử, chúng ta là kẻ lạc hậu, rất lạc hậu", Giáo sư Đại nói.
(GDVN) - Có chút vốn liếng tích trữ mang sang nhưng như muối bỏ biển nên chỉ còn cách kêu gọi từ thiện, “Trăm dâu đổ đầu tằm” thầy vẫn âm thầm, quên ăn quên ngủ!
(GDVN) - Tại lễ gặp mặt Thầy cô tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2015”, chúng tôi có dịp gặp gỡ cô giáo “cắm bản” đã vài lần xách vali định bỏ nghề.