"Phải lòng" tiếng Pháp và nỗ lực đạt học bổng Eiffel Excellence chàng trai Hải Phòng

02/07/2025 06:48
Hồng Mai
Theo dõi trên Google News

GDVN - Ước mơ du học từ khi học trung học phổ thông, Hoàng Minh đã lên kế hoạch học tập và thành công chinh phục học bổng thạc sĩ Eiffel Excellence năm 2025.

Phạm Hoàng Minh (sinh năm 2002) là cựu sinh viên khóa 59, chuyên ngành Tiếng Pháp Thương mại, Trường Đại học Ngoại Thương. Với kế hoạch học tập cụ thể và nỗ lực không ngừng, Hoàng Minh đã xuất sắc đạt học bổng thạc sĩ Eiffel Excellence năm 2025 của Chính phủ Pháp, có giá trị khoảng hơn 1 tỷ đồng cho 2 năm học. Cụ thể, Minh sẽ nhận được khoảng hơn 36 triệu đồng hàng tháng, trong vòng 24 tháng; được tài trợ vé máy bay khứ hồi, miễn phí visa và phí ghi danh vào trường; được nhận bảo hiểm y tế và một số khoản trợ cấp khác.

Tháng 9/2025, Minh sẽ tới Pháp theo học chương trình thạc sĩ Quản trị nhân sự tại Đại học Aix-Marseille.

“Phải lòng” tiếng Pháp và hành trình chinh phục học bổng Eiffel Excellence

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phạm Hoàng Minh cho biết: “Tôi có cơ hội làm quen với tiếng Pháp từ khi học lớp 1. Tuy nhiên, phải đến năm lớp 10, khi học tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú (Hải Phòng), tôi mới thực sự say mê với ngôn ngữ này.

Người “thắp lửa” ước mơ du học Pháp của tôi là cô giáo chủ nhiệm khi đó. Nhờ sự tận tâm của cô, tôi dần cảm nhận được vẻ đẹp và sức hấp dẫn của tiếng Pháp. Cô cũng là người đầu tiên cho tôi biết tôi có thể du học Pháp 0 đồng”.

Đối với ngành Quản trị nhân sự, niềm đam mê lĩnh vực này đã hình thành khi Minh tham gia thành lập và phát triển Câu lạc bộ tiếng Pháp tại trường trung học phổ thông. Chàng trai Hải Phòng chia sẻ, bản thân luôn tin rằng con người là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của bất kỳ dự án, tổ chức hay doanh nghiệp nào.

Bên cạnh đó, Minh đặc biệt quan tâm đến việc lồng ghép trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR – Corporate Social Responsibility) trong lĩnh vực Quản trị nhân sự, một hướng tiếp cận còn khá mới nhưng sẽ được giảng dạy chuyên sâu trong chương trình học sắp tới của Minh.

dsc02743.jpg
Phạm Hoàng Minh đã xuất sắc đạt được học bổng thạc sĩ Eiffel Excellence năm 2025 của Chính phủ Pháp. Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại Thương với thành tích là thủ khoa đầu ra chuyên ngành Tiếng Pháp Thương mại, Minh quyết định nộp hồ sơ xin học bổng Eiffel Excellence 2025.

Hoàng Minh cho hay: “Điểm đặc biệt của học bổng này ở chỗ ở mỗi bậc học, ứng viên chỉ có 1 cơ hội duy nhất để dự tuyển học bổng. Một khi hồ sơ đã được trình lên Campus France (cơ quan quốc gia quản lý các chương trình thu hút sinh viên quốc tế), ứng viên sẽ không có cơ hội rút hồ sơ hay ứng tuyển vào những năm sau. Như vậy, nếu không được chọn ở bậc thạc sĩ, ứng viên sẽ không thể nộp lại hồ sơ xin học bổng cho bậc học này (dù vẫn có thể đăng ký ở bậc tiến sĩ sau đó). Hơn nữa, đối với bậc thạc sĩ, ứng viên phải dưới 25 tuổi.

Chính điều này khiến học bổng Eiffel Excellence được xem là cơ hội “một lần để chiến thắng”, đòi hỏi ứng viên phải chuẩn bị kỹ lưỡng và lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ khi đã thực sự sẵn sàng”.

Theo Hoàng Minh, học bổng này rất coi trọng thành tích học tập xuất sắc của ứng viên, thể hiện qua điểm trung bình (GPA), hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật... Bên cạnh đó, hồ sơ còn được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác như hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm làm việc, khả năng hội nhập quốc tế và sự nhất quán giữa kế hoạch học tập, định hướng nghề nghiệp với toàn bộ nội dung hồ sơ.

Về hồ sơ, ứng viên cần chuẩn bị các tài liệu quan trọng gồm: CV, thư động lực, kế hoạch nghề nghiệp hoặc kế hoạch nghiên cứu, thư giới thiệu, chứng chỉ ngoại ngữ và các minh chứng cho thành tích nổi bật của bản thân.

Quan trọng hơn, ứng viên không nộp hồ sơ trực tiếp lên Campus France, mà trước tiên phải được một trường đại học tại Pháp chấp nhận vào chương trình thạc sĩ. Chính ngôi trường này sẽ đứng tên đề cử ứng viên lên Bộ Ngoại giao Pháp. Do đó, nhà trường đóng vai trò là “bộ lọc” đầu tiên, và hồ sơ cần đủ sức thuyết phục để vượt qua vòng xét tuyển nội bộ trước khi được gửi tới hội đồng tuyển sinh.

“Nghĩ lại, tôi thấy bản thân khá liều lĩnh. Vì học bổng Eiffel Excellence bậc thạc sĩ chỉ được ứng tuyển 1 lần trong đời, ngoài ra, tôi chỉ nộp duy nhất một học bổng này và không có học bổng khác dự phòng. Do đó, điều khó khăn đối với tôi là làm sao để giữ vững được tâm lý, tránh khỏi suy nghĩ “nếu trượt thì sao?”. Song, nhờ có gia đình, người thân, thầy cô, anh chị hướng dẫn và bạn bè đồng hành, động viên, tôi sớm lấy lại được tinh thần và chuẩn bị thật tốt cho hồ sơ của mình”, Minh tâm sự.

Để hồ sơ của bản thân nổi bật trước hàng nghìn ứng viên trên thế giới, Hoàng Minh đã dồn nhiều tâm huyết cho bài luận của mình. Bài luận của Minh đã trải qua hàng chục lần chỉnh sửa, nhận về nhiều góp ý, phản biện từ các tiền bối đi trước rồi mới gửi tới hội đồng đánh giá.

Trong giới hạn 2 trang A4, Hoàng Minh phải thể hiện được lý do bản thân phù hợp và xứng đáng với học bổng. Bài luận không đơn thuần là bản kế hoạch nghề nghiệp, mà cần phản ánh được cá tính và động lực thật sự của người viết, thông qua hành trình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy, bên cạnh thành tích tốt, ứng viên cần chọn lọc những yếu tố phù hợp nhất, rồi gắn kết bằng trải nghiệm cá nhân để tạo nên một bài viết nhất quán, thuyết phục.

Sau thời gian nỗ lực không ngừng, tháng 4/2025, Minh nhận được thông báo trúng học bổng Eiffel Excellence. “Khi nhận được thư thông báo từ trường, tôi đã mở email rất nhiều lần mới dám tin rằng mình thực sự giành được suất học bổng uy tín của Chính phủ Pháp. Cho đến bây giờ, đôi lúc tôi vẫn ngỡ đó là một phép màu mà cuộc sống dành tặng”, cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương chia sẻ.

7abbc814b4809548740905648d3c1a42.jpg
Hoàng Minh (bên phải) là thủ khoa đầu ra chuyên ngành Tiếng Pháp Thương mại khóa 59, Trường Đại học Ngoại Thương. Ảnh: NVCC

“Chìa khóa” để có một bộ hồ sơ chinh phục học bổng ấn tượng

Sau quá trình chuẩn bị và thành công chinh phục học bổng thạc sĩ, Hoàng Minh rút ra những kinh nghiệm quý giá cho bản thân cũng như dành lời khuyên cho những người có ước mơ du học. Minh chia sẻ: “Với tôi, yếu tố quyết định khi xin học bổng không nằm ở điểm số hay hồ sơ "khủng", mà là một câu chuyện cá nhân rõ ràng, mạch lạc, thể hiện sự phù hợp và giá trị riêng biệt của ứng viên.

Một bộ hồ sơ ấn tượng không dừng lại ở những con số về GPA hay chứng chỉ ngoại ngữ mà cần thể hiện được tính nhất quán trong hành trình học tập và nghề nghiệp, có mục tiêu rõ ràng và cho thấy cam kết đóng góp cho cộng đồng.

Đặc biệt, “bài luận là tài sản sống động” trong hồ sơ, có thể chiếm từ 30-50% sức nặng xét tuyển và thậm chí “cứu” được cả những hồ sơ chưa hoàn hảo, miễn là câu chuyện được xây dựng thuyết phục, phù hợp với tiêu chí của học bổng. Đây cũng là bài học tôi rút ra được trong quá trình trao đổi với những người hướng dẫn và cựu sinh viên từng nhận học bổng”.

Theo Minh, để chuẩn bị tốt hồ sơ xin học bổng, ứng viên cần hiểu rõ bản thân và nắm vững những đặc điểm, yêu cầu cụ thể của học bổng mà mình dự định ứng tuyển. Bởi không có một công thức chung cho tất cả, mỗi người có thế mạnh, hạn chế riêng, và mỗi học bổng cũng có những tiêu chí, ưu tiên khác nhau. Chính vì vậy, việc xác định rõ năng lực, định hướng cá nhân và “giải mã” đúng những gì học bổng tìm kiếm sẽ giúp ứng viên xây dựng được kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ.

491352315-10080328945361017-8296787308189069069-n.jpg
Hoàng Minh (áo đen) là diễn giả của 1 talkshow chia sẻ về kinh nghiệm thi chứng chỉ DALF. Ảnh NVCC

Khi còn ngồi trên ghế giảng đường, bên cạnh thành tích ấn tượng là thủ khoa đầu ra ngành học với GPA 3.89/4.0 (9.06/10), Hoàng Minh còn đạt nhiều thành tích tiêu biểu khác như: Sinh viên tiêu biểu toàn khóa 59 Trường Đại học Ngoại thương; 8/8 kỳ đạt học bổng khuyến khích học tập loại giỏi/ xuất sắc; Sinh viên 5 Tốt cấp trường năm học 2021-2022; 2 lần liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu năm học 2020-2021 và 2021-2022; Á quân cuộc thi Expédition Francophone – Hành trình Pháp ngữ 2022 do Câu lạc bộ tiếng Pháp CFE, Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức; giải khuyến khích cuộc thi Phóng viên trẻ Pháp ngữ năm 2022 do Báo Le Courrier du Vietnam (trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức; chứng chỉ IELTS 7.0 và tiếng Pháp DALF C1.

“Để duy trì thành tích học tập tốt, tôi không có bí quyết gì đặc biệt, mà chỉ nghiêm túc với 3 nguyên tắc cơ bản: luôn đọc trước giáo trình để có hình dung tổng quát trước khi đến lớp; ghi chép cẩn thận, chủ động đặt câu hỏi ngay trong giờ học; và ôn tập rải rác trong suốt học kỳ thay vì dồn lại sát ngày thi.

Bên cạnh đó, tôi rèn luyện thói quen hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy để nhìn ra các mối liên hệ lớn. Nhờ vậy, việc ghi nhớ trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn, tránh tình trạng học vẹt. Tôi cũng luôn chủ động tìm kiếm những người bạn, anh chị có cùng chí hướng để cùng chia sẻ, học hỏi và phát triển.

Về quản lý thời gian, tôi không làm mọi việc cùng lúc mà chia nhịp rõ ràng: học kỳ I và nửa đầu học kỳ II tập trung cho các môn học khó, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa; nửa sau học kỳ II và mùa hè dành cho thực tập và những dự án thực tế. Tôi luôn lập bảng theo dõi tiến độ và ưu tiên công việc, tránh để mọi việc dồn dập rồi không biết bắt đầu từ đâu.

Quan trọng hơn, với tôi, sức khỏe là “vốn gốc” và tuyệt đối không bao giờ đánh đổi. Tôi sẵn sàng cắt giảm thời gian tụ tập, giải trí để học tập và làm việc, nhưng luôn dành ít nhất 3 buổi mỗi tuần để tập thể dục, duy trì giấc ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày và ăn uống lành mạnh. Cơ thể khỏe, tinh thần mới đủ bền để vừa học tốt vừa trải nghiệm hết mình”, Minh bộc bạch.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Hoàng Minh dự định sẽ ở lại Pháp làm việc một thời gian để tích lũy thêm kinh nghiệm trong môi trường quốc tế. Sau đó, Minh mong muốn trở về Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước bằng cách áp dụng những kiến thức chuyên môn và trải nghiệm đã tích lũy tại châu Âu. Với Minh, việc trở về quê hương không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là cách Hoàng Minh thể hiện trách nhiệm và khát vọng được cống hiến cho đất nước.

Hồng Mai