Những ban nhạc Hoa ngữ oanh liệt một thời

22/03/2013 05:53
L.H
(GDVN) - Trong làng nhạc Hoa ngữ, xuất hiện không ít những ban nhạc nổi danh ghi dấu tên tuổi trong lòng người hâm mộ.

Nhóm Thủy Mộc Niên Hoa (thành lập năm 2001). Nhiều khán giải dùng mỹ từ Ban nhạc hát nhạc dân ca lừng lẫy nhất Trung Quốc để gọi thân mật hai chàng trai của Thủy Mộc Niên Hoa.

Hai thành viên Thủy Mộc Niên Hoa thời kỳ đầu.
Hai thành viên Thủy Mộc Niên Hoa thời kỳ đầu.
Những ca khúc của họ đến giờ vẫn ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng những người thế hệ 7x và 8x một thuở cắp sách đến trường. Thủy Mộc Niên Hoa được thành lập từ hai thành viên đều tốt nghiệp từ ngôi trường nổi tiếng – Đại học Thanh Hoa là Lư Canh Tuất và Lý Kiện.

Lý Kiện với giọng hát trầm mặc u sầu quyến rũ và đẹp man mác, trong khi Lư Canh Tuất luôn chiếm lĩnh sân khấu bằng phong cách trình diễn sôi nổi với giọng hát khàn khàn đặc trưng. Cả hai đều đều lại ấn tượng và những kỷ niệm khó phai mờ trong lòng công chúng qua những ca khúc như Có em trọn đời, Xa nhà, Forever Young, Hoa bươm bướm… 
Ca khúc Xa nhà của Thủy Mộc Niên Hoa qua giọng hát Lư Canh Tuất và Lý Kiện thể hiện.

Nhóm Vũ Tuyền (thành lập tháng 6/1998), một nhóm nhạc nam được yêu thích nhất Trung Quốc đại lục do hai thành viên Tràn Vũ Phàn và Hồ Hải Tuyền sáng lập, đồng thời tên gọi của nhóm cũng được lấy từ tên gọi chính của hai thành viên ghép lại mà thành.

Thành viên nhóm Vũ Tuyền.
Thành viên nhóm Vũ Tuyền.

Giai đoạn nhóm ký hợp đồng với hãng đĩa Rolling Stones cho ra đời album Đẹp nhất, với chất giọng mượt mà và hòa âm tuyệt vời làm mới cho những ca khúc thịnh hành đã đưa tên tuổi Vũ Tuyền nổi danh khắp Trung Quốc. 

Ca khúc Đẹp nhất của Vũ Tuyền.
Cho đến nay, nhóm đã phát hành 12 album và thu về ước tính 10 triệu NDT (khoảng 33 tỷ đồng). “Tuyền Vũ bản thân không phải chỉ là tên một nhóm nhạc mà trở thành một tiêu chuẩn thịnh hành của thời đại”, nhận định từ trang tìm kiếm trực tuyến Baidu nổi tiếng Trung Quốc.

Nhóm Tiểu  Hổ (thành lập tháng 7/1988), nhóm nhạc đình đám nhất trên sân khấu ca nhạc trẻ ở châu Á cuối những năm 80 đầu 90 với 3 thành viên gồm “Hổ sét” Ngô Kỳ Long, “Hổ đẹp trai” Trần Chí Minh và “Hổ ngoan” Tô Hữu Bằng.

3 thành viên nhóm Tiểu Hổ thời kỳ đầu: Trần Chí Minh (trái), Ngô Kỳ Long (giữa) và Tô Hữu Bằng.
3 thành viên nhóm Tiểu Hổ thời kỳ đầu: Trần Chí Minh (trái), Ngô Kỳ Long (giữa) và Tô Hữu Bằng.
Nhóm còn được mệnh danh là Nhóm nhạc thần tượng tiên phong của người Hoa. Từng ghi kỷ lục với hơn 20 show diễn hoành tráng, càn quét các sân khấu nhạc và trở thành những ca sĩ trẻ năng động nhất Đài Loan thời bấy giờ.

Tuy nhiên, đang trên con đường thành công thì các thành viên của nhóm đã phải chia tay vì lý do công việc học tập hoặc nhập ngũ nên đã chính thức công bố giải thể năm 1991. Những năm gần đây từng có thông tin nhóm tái hợp và làm mưa làm gió như thời kỳ hoàng kim trước đây, nhưng vì hiện tại mỗi người thuộc một công ty quản lý riêng nên chuyện khó thành.
3 thành viên Tiểu Hổ tái hợp tại chương trình chào xuân 2010.
3 thành viên Tiểu Hổ tái hợp tại chương trình chào xuân 2010.
Nhóm Tiểu Hổ tái hợp trong chương trình chào xuân 2010 qua ca khúc Yêu.

Tại chương trình chào xuân của đài CCTV năm 2010, 3 thành viên của nhóm đã có dịp hội ngộ khi cùng thể hiện ca ca khúc đã trở thành kinh điển của nhóm, bao gồm Yêu, Cánh bướm bay Vườn táo xanh. Tháng 10/2012, truyền thông Trung Quốc đưa tin các thành viên nhóm có ý định tái hợp cho show diễn hoành tráng kỷ niệm 25 năm nhóm thành lập.

Nhóm Phượng Hoàng truyền kỳ - Phoenix Legend (thành lập tháng 9/1997), với cặp nam nữ ca sĩ được mệnh danh là kim đồng ngọc nữ gồm nữ ca sĩ người Ordos thuộc Nội Mông là Dương Ngụy Linh Hoa và nam ca sĩ Tăng Nghị.

Thành viên nhóm Phượng Hoàng truyền kỳ.
Thành viên nhóm Phượng Hoàng truyền kỳ.
Họ ghi dấu ấn với ca khúc Rạng ngời dân tộc nổi tiếng khắp Trung Quốc năm 2009. Những tác phẩm của nhóm là sự kết hợp hài hòa và sáng tạo chất dân nhạc truyền thống của Trung Quốc với hàng loạt các yếu tố âm nhạc đương đại mang âm hưởng hiện đại.

Với những thành công của mình, nhóm được công nhận là Nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc đại lục năm 2005. Những ca khúc ghi đậm dấu ấn của nhóm như Ánh trăng tối thượng (Above The Moon), Tự do bay, Hát lên… đều thành công vang dội trên toàn Trung Quốc cũng như cộng đồng người Hoa khắp 5 châu.
Phượng Hoàng truyền kỳ và ca khúc Ánh trăng tối thượng.
Số lượng album của nhóm được tiêu thụ ước tính lên đến 6 triệu bản, lượng người tải trực tuyến ca khúc của họ lên đến 300 triệu lượt người và số lượng người nghe trực tuyến lên đến 600 triệu.

Nhóm nhạc S.H.E (thành lập ngày 11/9/2001) đến từ Đài Loan với 3 thành viên nữ gồm Điền Phức Chân (Hebe), Trần Gia Hoa (Ella) và Nhiệm Gia Huyên (Selina). Nhóm được hình thành và bí mật tập luyện vào năm 2000 trước khi chính thức ra mắt công chúng.

3 cô gái xinh đẹp nhóm S.H.E.
3 cô gái xinh đẹp nhóm S.H.E.
Ca khúc mang âm hưởng R&B đầu tiên của nhóm mang tên Người tình mơ ước trong album Nữ sinh ký túc phát hành năm 2001 đã đưa tên tuổi nhóm chính thức trở thành một hiện tượng và trào lưu trong làng nhạc Hoa ngữ.

Cũng chính nhờ ca khúc trên mà album đầu tay của nhóm đã tiêu thụ được 750.000 bản. Thành công nối tiếp thành công khi các ca khúc tiếp theo của nhóm được công chúng đón nhận ngoài sức mong đợi của S.H.E như Super Star, Mèo Ba Tư, Không muốn lớn, Tiếng Trung Quốc
Người tình  mơ ước của S.H.E.

Hiện tại, các thành viên nhóm còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác ngoài âm nhạc như đóng phim, làm MC, gương mặt quảng cáo, viết sách, lồng tiếng… đồng thời đều tạo tiếng vang trong các lĩnh vực mà họ tham gia.

Lượng đĩa bán ra của S.HE tính đến thời điểm hiện tại theo ghi nhận của Baidu cũng lên đến 15 triệu bản, trở thành nhóm nhạc nữ quyền lực trong cộng đồng người Hoa khắp toàn cầu và được mệnh danh Nhóm nhạc nữ số 1 châu Á. Album mới nhất của nhóm mang tên Hoa vẫn nở phát hành ngày 16/11/2012.

Nhóm Cửu Nguyệt kỳ tích (thành lập năm 2006), nhóm hòa tấu nhạc khí lừng danh Trung Quốc, với phong cách biểu diễn kết đôi hoàn hảo và độc đáo, hiện đại và đa dạng, đồng thời đi đầu trong lối trình diễn hoàn mới trên sân khấu nhạc.

Thành viên nhóm Cửu Nguyệt kỳ tích.
Thành viên nhóm Cửu Nguyệt kỳ tích.
Sự kết hợp đôi biến hóa trong diễn tấu và hát của người đẹp Vương Tiểu Vỹ và mỹ nam Vương Tiểu Hải là sự bổ sung, kết hợp nhuần nhuyễn linh động giữa hai người, đó cũng là cách mà hai cặp đôi nghệ sĩ này có thể biến hóa với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau một cách cực kỳ linh hoạt, có một không hai ở Trung Quốc. 
Trung Quốc tươi đẹp của Cửu Nguyệt kỳ tích.
Năm 2008, Cửu Nguyệt giành chức vô địch cuộc thi Con đường ánh sao của đài CCTV, độc diễn tại chương trình chào xuân các năm 2011, 2012. Ngoài ra, ca khúc mới nhất của nhóm Trung Quốc tươi đẹp được mệnh danh là Ca khúc số 1 năm rồng cũng như lời ngợi khen từ cán bộ ngoại giao Trung Quốc cũng như truyền thông nước ngoài.
L.H