Hải Phòng sẽ cấm dạy thêm, học thêm sau 19 giờ 30 hàng ngày

28/09/2018 07:16
LÃ TIẾN
(GDVN) - Cơ quan chức năng Hải Phòng sẽ kiểm tra thường xuyên, đột xuất, bất ngờ, không cho phép các cơ sở giáo dục dạy thêm, học thêm sau 19 giờ 30 phút hằng ngày.

Đây là một trong những đề xuất được đưa ra tại hội thảo về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày 27/9.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu thẳng thắn đánh giá, công tác dạy thêm học thêm còn nhiều bất cập như: một số cơ sở giáo dục cho giáo viên không bảo đảm điều kiện về kiến thức, năng lực tham gia dạy thêm;

Các đại biểu cho rằng, công tác dạy thêm học thêm tại Hải Phòng còn nhiều bất cập (Ảnh: CTV)
Các đại biểu cho rằng, công tác dạy thêm học thêm tại Hải Phòng còn nhiều bất cập (Ảnh: CTV)

Việc phân loại học lực học sinh tại các nhà trường chưa sát khiến hiệu quả học thêm không cao;

Một số trường bố trí thời khóa biểu học thêm vượt số buổi, số tiết, thời lượng khiến học sinh không có nhiều thời gian tự học, tự nghiên cứu;

Việc kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi tổ chức, cá nhân dạy thêm khi chưa cấp phép còn yếu;

Công tác phối hợp giữa Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm và các quận, huyện chưa quyết liệt, hiệu quả…

Hải Phòng sẽ cấm các cơ sở giáo dục tổ chức dạy thêm học thêm sau 19 giờ 30 phút hàng ngày (Ảnh: CTV)
Hải Phòng sẽ cấm các cơ sở giáo dục tổ chức dạy thêm học thêm sau 19 giờ 30 phút hàng ngày (Ảnh: CTV)

Để giải quyết hạn chế này, các đại biểu tham dự hội thảo kiến nghị cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng tăng cường thanh, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, bất ngờ đối với các cơ sở giáo dục.

Tuyệt đối không cho phép các cơ sở giáo dục dạy thêm, học thêm sau 19 giờ 30 hàng ngày và chủ nhật.

Không dạy thêm, học thêm vào thứ 7 đối với học sinh mầm non; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, mà chỉ khuyến khích dạy bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục, thể thao, rèn luyện kỹ năng sống…

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, sau 5 năm triển khai thực hiện Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định 2050 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng, hầu hết cơ sở dạy thêm trong nhà trường không vi phạm về thời gian, thời lượng, học phí học thêm và các quy định khác.

Hải Phòng sẽ cấm dạy thêm, học thêm sau 19 giờ 30 hàng ngày ảnh 3Dịch dạy thêm, học thêm trái phép bắt đầu bùng phát tại Hải Phòng

Cơ sở vật chất phục vụ việc dạy thêm, học thêm bảo đảm quy định. Sĩ số các lớp học thêm không quá 45 học sinh.

Số học sinh học thêm tại các trường đạt 95%, hiện tượng ép học sinh học thêm cơ bản được khắc phục.

Giáo viên dạy thêm chiếm 70% tổng số giáo viên toàn trường, thu nhập từ dạy thêm, học thêm góp phần nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên…

LÃ TIẾN