Học trò ơi, đừng để những chuyện đáng tiếc xảy ra lúc đi thi

22/06/2018 06:25
Phan Tuyết
(GDVN) - Trước ngày thi, học sinh đừng nên để những chuyện sau đây để không phải nuối tiếc và ân hận suốt đời.

LTS: Sau 12 năm đèn sách, các sĩ tử mở đầu thế hệ 10x (sinh năm 2000) sẽ bắt đầu bước vào kì thi quốc gia vô cùng quan trọng.

Cô giáo Phan Tuyết chia sẻ những kinh nghiệm giúp các em tránh những sơ suất đáng tiếc để đạt kết quả tốt nhất.

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Chỉ còn ít ngày nữa kì thi Trung học phổ thông quốc gia đã chính thức bắt đầu.

Người ta nói, đây được xem là kì thi quan trọng nhất của đời học sinh.

Bởi vì, bao ước mơ hy vọng của bản thân, của gia đình, của các thầy cô giáo được nhen nhóm, nuôi dưỡng suốt 12 năm đèn sách của các em.

Bước ngoặt cuộc đời này sẽ mở ra cả một tương lai tràn đầy hy vọng nhưng cũng có thể sẽ là một cánh cửa đóng sầm trước mắt đối với những em do một chút sơ suất, một chút lơ là, bất cẩn. 

Bởi thế, trước ngày thi, học sinh đừng nên để những chuyện không đáng xảy ra để phải nuối tiếc, phải ân hận suốt đời.

Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia 2017. (Ảnh: TTXVN)
Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia 2017. (Ảnh: TTXVN)

Những sơ suất không đáng có mà hậu quả khá lớn

Câu chuyện về một nam sinh tại Đà Nẵng bị đình chỉ thi (năm 2011) mà nguyên nhân cũng là do bất cẩn.

Khi thời gian thi chỉ còn vài phút là kết thúc, vì quá lo lắng khi không thấy con ra nên bố đã gọi điện thoại cho con.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc đã chấm dứt việc tham dự kì thi năm ấy của em.

Cậu bé đã van xin đến khóc ngất khiến nhiều người cảm thấy nuối tiếc, thương cảm. Nhưng đã là quy định thì hội đồng thi không thể làm khác.

Nhiều trường hợp khác lại đến phòng thi muộn giờ do ngủ quên với khá nhiều lý do được xem như chính đáng (hẹn giờ sai, mệt quá ngủ quên nên chuông kêu không biết, bị tắc đường, bị hư xe…).

Học trò ơi, đừng để những chuyện đáng tiếc xảy ra lúc đi thi ảnh 2Sau 5 phút làm bài, nếu đề thi bị rách hay nhòe thì thí sinh tự chịu trách nhiệm

Có em dù muộn vẫn còn kịp giờ nhưng không ít học sinh phải đứng ngoài vì quá thời gian quy định.

Khá nhiều học sinh lại quên mang giấy tờ liên quan như: giấy báo thi, thẻ học sinh, giấy chứng minh nhân dân.

Thế là không thể vào trường ngay dù thời gian đã đến, cứ đứng thấp thỏm bên ngoài chờ đợi người nhà mang đến.

Gần như năm nào cũng có hiện tượng học sinh đi thi bị tai nạn giao thông.

Đã có những trường hợp vì quá vội vàng do đi muộn giờ nên một số học sinh đã vi phạm luật giao thông. 

Thí sinh cần nhớ một số quy chế

Dù vài năm trở lại đây, học sinh không phải đi quá xa để dự thi, thế nhưng chuyện đi thi muộn giờ vẫn còn xảy ra.

Do thi ngay tại chính ngôi trường mình học hằng ngày nên không ít học sinh đã rất chủ quan về giờ giấc.

Cận giờ mới đi nên trên đường đi gặp bất trắc như xe hư, xe hết xăng…và đã bị muộn.

Thí sinh đến chậm chưa quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài vẫn được phép vào thi nhưng bị lập biên bản.

Nếu rơi vào trường hợp này, chắc chắn những học sinh này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khi làm bài. 

Học trò ơi, đừng để những chuyện đáng tiếc xảy ra lúc đi thi ảnh 3Các giám thị và thí sinh đừng để lặp lại 3 điều đáng tiếc sau đây

Nhiều thầy cô khuyên học sinh nên có mặt ở địa điểm thi ít nhất từ 15-30 phút.

Mọi giấy tờ liên quan đến việc thi phải soạn để sẵn trong một cái túi để ngay trong cặp để dễ thấy, dễ lấy.

Không được mang theo tài liệu, vật dụng trái quy định vào phòng thi đặc biệt là điện thoại di động.

Dù điện thoại đã tắt nguồn nhưng khi bị phát hiện có điện thoại trong người cũng sẽ bị đình chỉ thi. 

Sử dụng đúng loại bút vào phòng thi. Lưu ý học sinh chỉ được viết bằng một màu mực (trừ mực đỏ).

Không được tẩy xóa khi viết sai mà chỉ nên dùng thước gạch chéo phần đó.

Riêng với bài thi trắc nghiệm, thí sinh tô bằng bút chì đen vào các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời.

Trước ngày thi, không nên thức quá khuya để học bài. Nếu thức nhiều sẽ rất mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Nếu tinh thần không minh mẫn thì ảnh hưởng rất lớn đến kết quả bài làm.

Những ngày thi chỉ nên ăn những món ăn quen thuộc hằng ngày, uống nước lọc đóng chai.

Những loại thức ăn nhanh, nước uống lạnh trước cổng trường cũng rất dễ bị tiêu chảy. Và nên sẵn sàng chuẩn bị sẵn một số liều thuốc đau bụng phòng khi bị chột dạ.

Một số giáo viên đi chấm thi nói rằng, khá nhiều học sinh đã làm đúng nhưng cuối cùng đã sửa thành sai (không phải một câu mà rất nhiều câu).

Giáo viên cho rằng có thể lúc đầu các em đã làm đúng nhưng vẫn chưa tin tưởng vào khả năng của mình đã hỏi bạn và sửa đúng thành sai. Đây là điều vô cùng đáng tiếc.

Lại có em, tất cả các câu khó đều làm hết nhưng lại không kịp giờ làm những câu dễ (vì dành quá nhiều thời gian cho những câu khó) nên bị mất điểm một cách không đáng.

Khi giám thị phát phiếu trả lời trắc nghiệm, cần điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

Nhớ tô ngay mã đề (những môn thi tổ hợp Lý, Hóa, Sinh hoặc Sử, Địa, Giáo dục công dân) đều có cùng một mã đề, có điều gì khác lạ cần báo ngay với giám thị trong phòng thi. 

Khi làm bài chú ý ghi số tờ. Đã có trường hợp thí sinh quyên ghi số tờ giấy làm bài và đã bị thất lạc trong quá trình chấm.

(Vì kết quả môn thi quá thấp nên thí sinh này xin phúc khảo.

Khi lục bài chấm lại mới phát hiện bài làm thực tế của thí sinh có 3 tờ nhưng chỉ còn lưu đúng 1 tờ do sơ suất ấy của các em). 

Ở những môn trắc nghiệm, nếu không làm kịp bài mà đã hết thời gian, các em cứ tô hết vào những câu còn lại.

Đôi khi giải pháp tình thế này cũng giúp học sinh dành được một số điểm nhất định nhờ may mắn.

Phan Tuyết