Mặc dù trời mưa nhưng các bạn sinh viên vẫn tỏ ra rất hào hứng với cuộc thi này |
Hai cô cậu này đang chuẩn bị nguyên liệu để làm món sườn xào chua ngọt |
Nhóm nữ duy nhất trong cuộc thi Vua Bếp tỏ ra rất hào hứng với tác phẩm của mính |
Mỗi người một việc với tinh thần trách nhiệm cao |
Anh chàng lớp cơ điện này tỏ ra rất khéo léo với món sở trường làm bánh gối |
Các tiêu chí để đánh giá trong cuộc thi này bao gồm: đúng thời gian quy định, tinh thần tham gia, thuyết trình, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hình thức - chất lượng. |
Đây là lần thứ VII cuộc thi Vua Bếp Phương Đông được tổ chức và nó đều được diễn ra thường niên vào ngày Quốc Tế phụ nữ 8.3 |
Cô bạn này tỏ ra khá hài lòng với món Nem hoa quả mà cả nhóm đã dành nhiều tâm huyết. |
Đến với cuộc thi, tất cả các bạn đều có chung một tinh thần giao lưu, đoàn kết, tạo nên một ngày mùng 8.3 đầy ý nghĩa |
Những món ăn do chính các bạn sinh viên làm ra từ các nguyên liệu vô cùng đơn giản trông bắt mắt không kém gì sơn hào hải vị |
Món nem cuốn với vị thơm của rau mùi, vị cay của ớt, chua của canh quyện với mùi đặc trưng của gừng, tỏi là một trong những món đặc trưng của ẩm thực Việt Nam |
Bam giám khảo cũng tỏ ra khá hài lòng và bất ngờ trước những khả năng của sinh viên |
Những món ăn mang hương vị miền nam của nhóm Sắc màu thu hút sự chú ý của nhiều người bởi nét đặt biệt và vẻ bắt mắt đúng tư cái tên của nhóm |
Cuộc thi cũng là cơ hội để các bạn sinh viên phát huy khả năng nấu nướng điêu luyện của mình |
Trịnh Bồng