Xuất hiện hình ảnh Tu-22M Nga mang tên lửa diệt tàu sân bay KH-22

17/12/2013 13:16
Lê Cường
(GDVN) - Theo bình luận của trang một trang thông tin chuyên theo dõi những vấn đề về hàng không quân sự, từ trước đến nay, rất ít khi thấy được cảnh các máy bay ném bom của Nga mang tên lửa KH-22, một loại tên lửa hành trình tầm xa được Liên Xô chế tạo để tiêu diệt các tàu sân bay Mỹ.
Chiếc Tu-22M mang theo hai quả tên lửa KH-22 (mỗi quả một bên, phía trái bị thân máy bay che lấp)
Chiếc Tu-22M mang theo hai quả tên lửa KH-22 (mỗi quả một bên, phía trái bị thân máy bay che lấp)

Tuy nhiên, gần đây, trên trang Russianplanes, một thành viên có biệt danh là "White” đã chia sẻ một bức ảnh cho thấy 1 chiếc oanh tạc cơ Tu-22M của Không quân Nga đang mang theo 2 quả tên lửa tầm xa KH-22 mà NATO định danh là AS-4 “Kitchen”.

Tên lửa KH-22 có thể được gắn cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân tùy mục đích sử dụng.


Hiện nay, theo các thông tin công khai, tên lửa KH-22 của quân đội Nga gần như đã được nâng cấp hết lên phiên bản KH-32 với năng lực tấn công chính xác, mạnh hơn.

KH-22 đã nâng cấp có tốc độ bắn khoảng 5 Mach, tầm bay 700 km. Một quả tên lửa này mang đầu đạn thông thường hoạt toàn có thể phá hủy và làm tê liệt hoạt động của một tàu sân bay cỡ lớn của Hải quân Mỹ.

Cận cảnh quả tên lửa KH-22 trên máy bay Tu-22M của Không quân Nga
Cận cảnh quả tên lửa KH-22 trên máy bay Tu-22M của Không quân Nga


Lê Cường