Truy tố nguyên giám đốc Sở TN&MT tỉnh Phú Yên cùng chín cán bộ

04/04/2012 06:48
Ngày 3-4, VKSND tỉnh Phú Yên ra cáo trạng truy tố 10 bị can đều là cán bộ Sở TN&MT tỉnh này cùng về tội tham ô tài sản.

Các bị can bị truy tố gồm Nguyễn Kim Phúc, nguyên giám đốc Sở; Nguyễn Văn Mẫu, nguyên chánh Văn phòng Sở; Nguyễn Thị Thanh Vy, nguyên phó chi cục phụ trách Chi cục Bảo vệ môi trường Phú Yên; Võ Ngọc Tuân, nguyên chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường kiêm giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường; Trần Thị Na, nguyên phó Phòng Nghiệp vụ quản lý đất đai; Phan Thị Kim Oanh, nguyên phó Phòng Tổng hợp đánh giá tác động môi trường; Hà Thượng Trúc, Võ Văn Dũng, Phan Thế Quốc, Lưu Phạm Bá Luân (đều là cán bộ Sở).

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2007 đến cuối 2009, trong dự án hợp tác Việt Nam-Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai, môi trường (gọi tắt là chương trình SEMLA) tại Phú Yên có kinh phí hơn 13,5 tỉ đồng, Phúc đã thông đồng với các cán bộ dưới quyền lập chứng từ khống, nâng khống chứng từ thanh toán rồi chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng, riêng Phúc bỏ túi gần 60 triệu đồng. Trong tất cả 44 hạng mục của chương trình này đều có sai phạm nghiêm trọng về tài chính. Ngoài số tiền tham ô, Phúc và các cán bộ dưới quyền cũng đã gây thất thoát hàng tỉ đồng. Cuối năm 2010, ông Phúc đã bị khai trừ đảng và cách chức giám đốc Sở TN&MT.

TẤN LỘC/Pháp luật TPHCM