Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Vì vũng nước mưa, kéo "băng" đi hỏi tội thì bị giết chết

15/09/2012 19:36
T.B
(GDVN) -Đang ngồi chơi với nhóm bạn bên đường thì bị một người đi xe máy bắn nước mưa vào người, Hiếu cùng đồng bọn kéo đi “hỏi tội” nhưng bị đâm chết.
Ngày 15/9, Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức cho biết, đã bắt giữ Đặng Quang Tú (22 tuổi, quê Hà Tĩnh) để lập hồ sơ xử lý hành vi “giết người”.

Hình ảnh: Đối tượng Tú.
Hình ảnh: Đối tượng Tú.

Trước đó, vào tối 14/9, Dương Huỳnh Tấn Hiếu (21 tuổi, quê Bình Dương) cùng nhóm bạn đang ngồi chơi trên đường số 26 (thuộc khu phố 7, phường Linh Đông quận Thủ Đức, TP. HCM). Một lúc sau anh Trần Văn Hải chạy xe máy ngang qua, đi qua vũng nước mưa giữa đường làm văng nước trúng nhóm bạn của Hiếu. Bực mình Hiếu cùng những người bạn kéo đến chỗ ở của anh Hải làm tại công trình xây dựng gần đó để “hỏi tội”.

Khi tới nơi hai bên đã xảy ra cãi nhau. Lúc này một thanh niên làm chung với anh Hải là Đặng Quang Tú bất ngờ lao đến dùng kéo đâm 2 nhát vào ngực khiến Hiếu chết tại chỗ. Ngay khi gây án, Tú bị công an bắt giữ. 
T.B