Nga, Trung lần đầu tiên ủng hộ tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Syria

22/03/2012 12:59
Ngọc Huyền (Theo AFP)
(GDVN) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bao gồm Nga, Trung Quốc đã nhất trí thực hiện một kế hoạch sáu điểm do phái viên Kofi Annan đề xuất trong vấn đề Syria.
Ngày 21/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí ngay lập tức thực hiện một kế hoạch hòa bình do phái viên Kofi Annan đề xuất trong vấn đề Syria. Nga và Trung Quốc là hai quốc gia từng phản đối hai nghị quyết về Syria. Song lần này, họ đã ủng hộ tuyên bố chung do phương Tây soạn thảo trong đó kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra các hành động hướng tới việc chấm dứt chiến sự và thực hiện quá trình chuyển đổi dân chủ. 
Hội đồng Bảo an kêu gọi Assad và phe đối lập thực hiện thực hiện đầy đủ, ngay lập tức đề xuất 6 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
Hội đồng Bảo an kêu gọi Assad và phe đối lập thực hiện thực hiện đầy đủ, ngay lập tức đề xuất 6 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
Tuyên bố đã ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch sáu điểm mà phái viên của Liên Hợp Quốc - Liên đoàn Ả Rập - Annan đưa ra. Theo đó, Hội đồng Bảo an kêu gọi Assad và phe đối lập thực hiện đề xuất của Annan "hướng tới một giải pháp hòa bình trong cuộc khủng hoảng Syria và thực hiện đầy đủ, ngay lập tức đề xuất 6 điểm". Kế hoạch cũng kêu gọi Tổng thống Assad rút quân đội và vũ khí hạng nặng ra khỏi các thành phố đang xảy ra bạo loạn, tạm dừng chiến sự hai giờ mỗi ngày và cho phép viện trợ nhân đạo vào tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc giao tranh. Theo phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, ông Ban cũng đã đồng tình với “thông điệp rõ ràng và thống nhất" trong bản tuyên bố. Ông hy vọng, hành động thống nhất này của Hội đồng Bảo an trong vấn đề Syria có thể "đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với cuộc khủng hoảng này". Còn Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thì mạnh mẽ khẳng định, "Tổng thống Assad và chế độ của ông hoặc phải thực hiện theo kế hoạch hoặc sẽ phải đối mặt với sức ép và sự cô lập ngày càng gia tăng”. Thêm vào đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Li Baodong khi trả lời hãng tin Tân Hoa Xã đã cho biết, Bắc Kinh kêu gọi Syria "tích cực ủng hộ và phối hợp với đề xuất của Annan, chấm dứt bạo lực ngay lập tức, thực hiện cuộc đối thoại chính trị càng sớm càng tốt để đạt được một kết quả chính trị sớm trong cuộc khủng hoảng tại nước này". Phủ quyết trước đây của Nga và Trung Quốc đã khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từng rơi vào bế tắc trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hoan nghênh động thái mới của tổ chức này. “Tuyên bố không chứa bất kỳ tối hậu thư, lời đe dọa hay xác nhận ai là người có tội" - ông Lavrov nói. Trong khi đó, Nga vốn là đồng minh quan trọng của Syria nhưng dường như, nước này đã bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng đối với Damascus.
Ngọc Huyền (Theo AFP)