Nga phát hiện "nghĩa địa" gấu bị chặt đầu bán sang Trung Quốc

02/08/2012 06:20
Anh Vũ (Nguồn Dailymail)
(GDVN) - Một nghĩa địa những hộp sọ gấu nâu đã được phát hiện ở khu vực Siberia, Nga. Những con gấu này bị chặt đầu, giết hại dã man, trong khi phần cơ thể còn lại bị bán sang Trung Quốc để chế biến thành các món ăn hoặc phục vụ cho mục đích y học.
Một "nghĩa địa" gấu nâu bị giết một cách tàn nhẫn đã được phát hiện ở thủ đô Ulan-Ude của Cộng hòa Buryat thuộc vùng Siberia, Nga.
Những hộp sọ gấu được phát hiện gần khu ngoại ô của thủ đô Ulan-Ude, Buryatia.
Những hộp sọ gấu được phát hiện gần khu ngoại ô của thủ đô Ulan-Ude, Buryatia.
9 hộp sọ gấu đã được tìm thấy và theo phân tích của các chuyện gia, những con vật tội nghiệp đã bị bắn vào đầu, trong khi phần cơ thể còn lại thì bị bán sang Trung Quốc để chế biến thành các món ăn hoặc phục vụ cho mục đích y học. 

Một chuyên gia đã xác nhận rằng tất cả những con gấu, bao gồm cả những con gấu còn nhỏ, đã bị đánh bẫy và bị giết dã man, hãng tin Siberian Times cho biết.
Những con gấu đã bị bắn vào đầu.
Những con gấu đã bị bắn vào đầu.
Cũng theo các chuyên gia, những con gấu xấu số này đã bị giết hồi mùa đông năm ngoái, trước khi chúng tránh rét ở những nơi an toàn.

Nhà sinh vật học Bimba Yumov thì nhận định: "Những con gấu nâu đã bị giết chết một cách dã man nhất." Những kẻ săn trộm đã đặt bẫy mà ngay cả những con gấu to lớn cũng không thể thoát ra để rồi cuối cùng phải chịu một kết cục bi thảm khi bị bắn vào đầu.
Phần cơ thể còn lại của chúng đã bị đem bán sang Trung Quốc.
Phần cơ thể còn lại của chúng đã bị đem bán sang Trung Quốc.
Theo Bimba Yumov, "những chú gấu bị mắt kẹt giống như những chú chó bị xích, và đó là cách duy nhất để những kẻ săn trộm có thể bắn vào đầu các con vật tội nghiệp."
Bà cũng phân tích rõ, "nếu đó là cách săn bắn thông thường thì những con gấu này sẽ đi lại tự do xung quanh và những kẻ săn bắn sẽ khó mà bắn trúng đầu con gấu. Thay vào đó, họ sẽ bắn vào phần thân chúng."

Nga có số lượng gấu nâu lớn nhất thế giới.
Nga có số lượng gấu nâu lớn nhất thế giới.
Theo Siberian Times, điều đáng lo ngại là những kẻ săn trộm đã thực hiện hành vi trái phép theo một đơn đặt hàng từ thị trường chợ đen Trung Quốc, nơi các sản phẩm về gấu có giá trị cao như các món đặc sản, sơn hào hải vị hoặc dùng trong mục đích y học.
Các con vật đã được tìm thấy gần khu ngoại ô của thủ đô Ulan-Ude, Buryatia, nhưng có nhiều khả năng rằng chúng bị mắc bẫy và bị giết chết ở một nơi xa xôi hơn.
Những con gấu có thể đã bị bắn chết từ mùa đông năm ngoái.
Những con gấu có thể đã bị bắn chết từ mùa đông năm ngoái.
Gần đây, trong một vụ việc khác, các nhân viên hải quan gần biên giới Nga-Trung Quốc đã bắt giữ một chiếc Mercedes chở 115 bàn chân gấu.
Số phận của những con gấu xấu số được cho là đã bị bán sang Trung Quốc để làm các món ăn và mục đích y học.
Số phận của những con gấu xấu số được cho là đã bị bán sang Trung Quốc để làm các món ăn và mục đích y học.

Người ta ước tính rằng giá thị trường chợ đen của một kg chân gấu nâu là khoảng 1000 USD.
Nga hiện là nước có số lượng gấu nâu lớn nhất trên thế giới và đây là một trong những loài động vật phổ biến, nổi tiếng nhất tại nước này.
Anh Vũ (Nguồn Dailymail)