Ca sĩ Hải Yến: Tôi thấy nhiều bạn trẻ cao ngạo khi ra khỏi cuộc thi!

13/11/2014 07:51
TỬ VĂN
(GDVN) - "Không chỉ hiếu thắng mà nhiều người còn tỏ ra "cao ngạo", họ bị hào nhoáng trước mắt che mờ đi sự thật đang chờ đợi phía trước", ca sĩ Hải Yến thẳng thắn...

Quyết định Nam tiến để theo đuổi con đường âm nhạc kể từ sau Vietnam Idol 2007, Sao Mai Điểm Hẹn 2008, Nguyễn Hải Yến là một trong số ít những nghệ sĩ gốc Bắc được khán giả miền Nam đón nhận. 

Không chỉ tạo dấu ấn trong âm nhạc với những sản phẩm chất lượng, Hải Yến còn “bén duyên” với lĩnh vực dẫn chương trình và trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chuyên mục giải trí, đời sống của giới trẻ. Mặc dù “lấn sân”, nhưng Hải Yến vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc từng ngày. Bằng chứng là cô nàng luôn tìm kiếm những thử thách mới trong âm nhạc và muốn chinh phục bằng chính khả năng, cá tính của mình.

Từng có ý định từ bỏ sự nghiệp ca hát vì gặp phải quá nhiều thất bại, bằng chính niềm đam mê với nghệ thuật, với nghề, ca sĩ Hải Yến đã mạnh dạn đứng dậy và quyết định làm lại từ đầu bất chấp nhiều thử thách đang chờ phía trước. 

Cùng với ekip mới chuyên nghiệp, ca sĩ Hải Yến cho biết cô có nhiều ý định và kế hoạch phải thực hiện sau khoảng thời gian dài bỏ dỡ.

Từng mất phương hướng sau Vietnam Idol

- Nếu nhìn lại quá khứ từ khi tham gia Vietnam Idol 2007, Hải Yến cảm thấy mình được gì và mất gì?

Ca sĩ Hải Yến: Ngay từ khi còn là trên ghế nhà trường, tôi đã từng ao ước một lần được đứng trên bất kì sân khấu âm nhạc lớn nào. Và rồi Vietnam Idol 2007 đã giúp tôi thực hiện ước mơ ấy, tôi đã được đứng trên sân khấu và hát cho hàng triệu khán giả nghe, được thể hiện và thử sức bản thân mình. Phải nói Cuộc thi Vietnam Idol đã mang lại cho tôi một cuộc sống mới. Tôi được nhiều người biết đến hơn, nổi tiếng hơn và được mời đi hát nhiều hơn.

Thế nhưng vì chưa "nhìn xa trông rộng" và chưa có nhiều kinh nghiệm sống trong môi trường showbiz, tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo sau cuộc thi. Vì vậy, sau khi bước ra khỏi cuộc thi Vietnam Idol tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể là việc không đủ kinh phí để trang trải cho các dự án đang ấp ủ, không có người định hướng âm nhạc nên cứ bỏ hết tiền ra để mua bài hát, quay MV, phát hành CD... Mọi thứ cứ làm theo cảm tính, dần dần tôi bị kiệt quệ về tài chính trong khi không có dự án nào đem lại kết quả như mong đợi.

- Để thực hiện một dự án chắc hẳn sẽ cần một số tiền không nhỏ, thời gian ấy chị xoay sở ra sao?

Ca sĩ Hải Yến: Thời gian trước tôi chạy show rất nhiều, số tiền kiếm được tôi tích cóp từng đồng để trang trải cho các dự án của mình. Với cách sống tiết kiệm, sau khoảng thời gian đi hát số tiền tôi dành dụm cũng đủ để tự chi cho các hoạt động ấy. Bên cạnh đó, tôi cũng mở thêm cửa hàng thời trang, toàn bộ số tiền kiếm được tôi lại lấy để đầu tư cho âm nhạc.

- Như vừa chia sẻ, việc liên tục cho ra các sản phẩm âm nhạc chỉ theo cảm tính có phải do lúc đó chị quá "hiếu thắng"?

Ca sĩ Hải Yến: Tôi biết mình có được thành công bước đầu sau Vietnam Idol, tuy bản thân tôi lúc ấy không bị cho là làm quá, nhưng tôi phải công nhận rằng lúc đó mình “hiếu thắng” thật sự, tôi nghĩ mình đã có bàn đạp vững chắc sau cuộc thi Vietnam Idol thì tại sao lại không tiến tới. Mấy ai ngờ trên con đường phía trước còn lắm chông gai không như những gì mình suy nghĩ.

Thời buổi hiện tại, tôi nhìn thấy rất nhiều bạn trẻ bước ra từ các cuộc thi đều như thế, có nhiều người họ nghĩ vị trí của họ đang ở tận đâu cơ. Không chỉ hiếu thắng mà nhiều người còn tỏ ra "cao ngạo", họ bị những hào nhoáng trước mắt che mờ đi sự thật đang chờ đợi phía trước.

Thật sự mà nói trong bất kì cuộc thi nào các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ Ban tổ chức, từ truyền thông và nghĩ mình là người “to lớn”, sau cuộc thi họ sẽ nhận ra thực tế mình chỉ là một người mới bước chân vào nghề mà thôi, con đường sự nghiệp phía sau sẽ rất vất vả đấy.

- Có thời gian chị mất tích khỏi showbiz, vì sao lại như thế?

Ca sĩ Hải Yến: Tôi muốn bỏ nghề! Bởi vì giai đoạn đó tôi bị khủng hoảng tinh thần, quá nhiều áp lực và quá nhiều thứ ập đến với mình. Bao nhiêu tiền của tôi đầu tư hết vào âm nhạc, nhưng làm mãi vẫn không hiệu quả. Vả lại lúc ấy tôi chỉ “đơn thương độc mã”, không có bất kì ekip nào hỗ trợ cho tôi. Thời gian ấy công việc kinh doanh của tôi cũng đang tiến triển tốt, tôi dự định sẽ theo kinh doanh luôn và không màn đến sự nghiệp ca hát nữa.

- Trong khoảng thời gian mất tích ấy chị đã làm gì?

Ca sĩ Hải Yến: Tôi tập trung cho công việc kinh doanh cửa hàng thời trang, và làm nhân viên dầu khí. Nhưng tất cả công việc ấy có lẽ không phù hợp với tôi, tôi không thể nào chịu nổi áp lực từ những công việc văn phòng như thế. Mỗi khi tôi mở tivi và nhìn thấy bạn bè Vietnam Idol 2007 biểu diễn thì trong lòng tôi bỗng nổi lên chút gì đó gọi là sự ganh tị. Tôi tự dằn vặt bản thân mình vì sao lại từ bỏ ước mơ, sự nghiệp trong khi bạn bè vẫn miệt mài theo đuổi. Có khoảng thời gian tôi rơi vào trạng thái tự kỉ nặng.

- Vậy động lực do đâu mà chị quyết định trở lại?

Ca sĩ Hải Yến: Đó chính là nhờ sự động viên rất nhiều từ bạn bè. Thời gian đầu tôi chỉ góp mặt trong vài sự kiện và làm vài công việc không liên quan nhiều đến ca hát.

- Việc đăng kí tham gia chương trình The Winner Is có phải  là cột mốc đánh dấu sự trở lại của ca sĩ Hải Yến với sự nghiệp âm nhạc?

Ca sĩ Hải Yến: Tôi tìm đến The Winner Is vì tôi muốn thể hiện bản thân mình, nhân đó tôi muốn nói với mọi người rằng “Hải Yến quay lại đây”. Theo như mọi người đã thấy khi cuộc thi diễn ra, tôi bị loại ngay vòng đầu tiên khi chỉ có 63 trong số 101 giám khảo bình chọn cho mình. Trong cái rủi cũng có cái may, tôi nghĩ vậy, sau đêm thi đầy sóng gió ấy, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng vì không nghĩ mình lại bị loại sớm như vậy. Dù bị loại nhưng tiết mục của tôi giới truyền thông đánh giá cao cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa và tôi biết được bên cạnh tôi còn rất nhiều người ủng hộ.

- Dù được truyền thông đánh giá tốt chưa hẳn đã thành công vì khán giả mới chính là người tiếp nhận sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ. Với kết quả đó, chị có nghĩ mình đã gặp sai sót trong khâu lựa chọn ca khúc sao cho phù hợp với thị hiếu khán giả?

Ca sĩ Hải Yến: Tôi nghĩ 101 giám khảo đại diện cho rất nhiều người, nhiều tầng lớp trong xã hội, số phiếu bình chọn lúc đó của tôi cũng gần 70 phiếu, như thế nếu trong xã hội có gần 70% ủng hộ mình thì tôi nghĩ đã rất thành công rồi, khó ai có thể đạt được sự ủng hộ trọn vẹn 100%.

Mong muốn thay đổi sau khi trở lại

- Sau thất bại tại cuộc thi trên, khán giả nhìn thấy ca sĩ Hải Yến đang dần thay đổi, chị cũng đã dũng cảm cắt phăng mái tóc gắn bó suốt bao nhiêu năm và thay vào đó là mái tóc ngắn cá tính. Vì sao chị lại làm điều ấy?

Ca sĩ Hải Yến: Nếu lọt vào vòng thứ 2 của The Winner Is chắc chắn tôi cũng sẽ cắt. Tôi muốn thay đổi phong cách cho riêng mình và tôi nhận ra nếu muốn như vậy thì việc đổi kiểu tóc sẽ giúp mình khác biệt nhanh hơn. Cùng với sự hỗ trợ từ make up, trang phục tôi sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác.

- Vì sao bên ngoài Hải Yến là một ca sĩ có cá tính mạnh, nhưng trước đây chị lại theo đuổi phong cách dịu dàng nữ tính?

Ca sĩ Hải Yến: Vì tôi suy nghĩ đơn giản là một người phụ nữ đã có gia đình thì cần phải nền nã, nhã nhặn hơn. Nhưng tôi đã sai khi chọn lựa hướng đi ấy. Hiện tại tôi đã sống đúng với bản chất của mình và tôi cảm thấy thoải mái khi là chính mình.

- Thời điểm này chắc hẳn chỉ đã tự tin hơn với một phong cách hoàn toàn khác, cùng một ekip chuyên nghiệp đứng sau?

Ca sĩ Hải Yến: Chính xác, tôi có những người cộng sự rất đắc lực phía sau bao gồm một stylist chuyên nghiệp, một make up, thiết kế, một người lên kế hoạch công việc cụ thể... Tất cả cùng nhau hỗ trợ cho Hải Yến thời gian tới.

- Trong thời điểm hàng loạt các nghệ sĩ ồ ạt ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc khác nhau, vừa qua ca sĩ Hải Yến cũng đã công bố sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại là MV “Xa”. Chị có nghĩ mình sẽ thành công với MV mới?

Ca sĩ Hải Yến: Vấn đề ở đây là tôi cần phải làm cho chính bản thân mình sau thời gian dài không có bất kì hoạt động nào. MV “Xa” như là sự đánh dấu sự trở lại của Hải Yến cùng nhiều hoạt động sắp tới.

- Chị có thể chia sẻ những khó khăn đã gặp phải trong quá trình quay MV này không?

Ca sĩ Hải Yến: May mắn là qua nhiều lần thất bại trong các MV trước đây, việc thực hiện MV “Xa” diễn ra trơn tru hơn. Duy chỉ có một điều khiến tôi cảm thấy bối rối trong quá trình quay, đó chính là việc phải hôn bạn diễn nam. Thú thật từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hôn sâu ai, ngay cả với chồng cũng thế.

- Vậy những khó khăn khi quay các MV trước đây cụ thể là gì?

Ca sĩ Hải Yến: Khi có kế hoạch quay MV “Những ngày yêu như mơ”, tôi mất 2 năm trời chỉ để đi tìm bài cho phù hợp với mình.Việc lựa chọn người quay phim cũng gặp không ít khó khăn, tôi cứ loay hoay mãi không tìm ra hướng giải quyết. Chưa kể MV “Những ngày yêu như mơ” đã ngốn không biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian của tôi. May mắn thay, sau thời gian công bố, MV được đánh giá khá cao từ hội đồng chuyên môn.

Đến MV “Xóa hết”, tôi tiếp tục bị lan man khi chưa nắm được công việc mình phải làm là như thế nào. Giờ đây khi thực hiện MV “Xa”, tôi đã trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn nên không còn gặp nhiều trục trặc không đáng có như những MV trước đây nữa.

- Nhiều ca sĩ trẻ hiện nay nghĩ việc ra MV hay Album để tên tuổi có thể được quảng bá rộng rãi, họ sẽ được biết đến và được mời show nhiều hơn, theo chị việc làm này có đúng hay không?

Ca sĩ Hải Yến: Theo tôi việc có nhiều tiền và nhiều show hơn hay không sau khi ra mắt sản phẩm chắc chắn là có nếu như sản phẩm của bạn thật sự tốt, họ có thể có thêm tiền từ nhạc chuông, nhạc chờ, được mời đi diễn nhiều hơn. Còn nếu không tốt thì đây là điều không tưởng. 

- Hiện tại ngoài công việc đi hát, Hải Yến còn làm những công việc gì khác?

Ca sĩ Hải Yến: Việc kinh doanh cửa hàng thời trang tôi đã chuyển cho chồng phụ trách, riêng công việc ở công ty dầu khí tôi đã chủ động viết đơn xin nghỉ. Hiện tại tôi muốn dành 100% sức lực cho ca hát.

- Có vẻ như chị đang rất tự tin về ca hát, nếu lỡ không may lại gặp thất bại như khoảng thời gian trước đây, chị sẽ làm gì?

Ca sĩ Hải Yến: Tôi sẽ tiếp tục đứng dậy và làm lại từ đầu, theo tôi, chuyện vấp ngã trong bất kì công việc nào là chuyện bình thường. Dù cho có vấp ngã bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ làm lại bao nhiêu lần. Có thời gian tôi muốn bỏ nghề nhưng giờ đây tôi đã lấy lại được niềm tin với công việc, nên tôi tự tin khi nói mình sẽ không bao giờ để cho suy nghĩ ấy tồn tại trong đầu nữa.

 - Xin cảm ơn ca sĩ Hải Yến rất nhiều!

TỬ VĂN