Điện Biên phối hợp với An ninh Lào bắt 5 đối tượng, thu 60 bánh heroin

14/12/2015 12:20
Ngọc Bích
(GDVN) - Ngày 11/12, tại khu vực bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Xa Ly (Lào), Điện Biên phối hợp với An ninh Lào bắt 5 đối tượng, thu 60 bánh heroin.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh với đường dây mua bán vận chuyển ma túy trái phép từ Lào vào Việt Nam, vào hồi 13h ngày 11/12, tại khu vực bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Xa Ly (Lào), Lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Đoàn đặc nhiệm miền Bắc (Bộ Tư lệnh Biên Phòng) phối hợp với Bộ chỉ huy an ninh tỉnh Phong Xa Ly đã bắt giữ 5 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, Thượng úy Nguyễn Xuân Toàn, Trợ lý ngoại biên phòng Phòng chống ma túy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: 5 đối tượng bị bắt là Nang Phon (30 tuổi), Thạo Phon (36 tuổi), Thạo Kẹo (26 tuổi), Thạo Xay Nhạ Chứt (40 tuổi) và Thạo Phong Đi (37 tuổi) đều có hộ khẩu thường trú tại các huyện trên địa bàn tỉnh Phong Xa Ly.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Tang vật thu giữ gồm 60 bánh heroin và 1 xe ô tô con hiệu Prado mang biển kiểm soát Lào. Qua khai thác, các đối tượng trên khai nhận đang vận chuyển trái phép số ma túy trên, đến khu vực biên giới cửa khẩu Tây Trang để bán cho các đối tượng người Việt Nam.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Bộ chỉ huy an ninh tỉnh Phong Xa Ly (Lào) đấu tranh, khai thác mở rộng chuyên án.

Ngọc Bích