Miền Bắc sắp mưa dông, Hà Nội lại lo ngập

Miền Bắc sắp mưa dông, Hà Nội lại lo ngập
Từ chiều và tối 12/6, một đợt mưa giông lớn có thể xuất hiện tại miền Bắc và miền Trung, cắt hẳn đợt nắng nóng cục bộ kéo dài 4 ngày qua. Đợt mưa giông này dự báo kéo dài trong vài ngày. Sau đó, miền Bắc bước vào những ngày mát mẻ.

Bắc Bộ vẫn mưa rải rác 4-5 ngày tới

Bắc Bộ vẫn mưa rải rác 4-5 ngày tới
Dự báo, trong khoảng 4 - 5 ngày tới, thời tiết Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Bắc Ninh: Hoang mang vì nền nhà nóng bất thường

Bắc Ninh: Hoang mang vì nền nhà nóng bất thường
Từ đêm 24/5, nền nhà anh Lê Trọng Tiến tại đường Hồ Ngọc Lân - Kinh Bắc - TP Bắc Ninh đột nhiên nóng lên bất thường. Khi đổ nước vào điểm nóng, một thoáng sau nước đã bốc hơi hết.

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt
Nắng nóng diện rộng sẽ còn tiếp diễn tại các địa phương miền Trung 2 - 3 ngày nữa. Một số địa phương miền Bắc cũng diễn ra nắng nóng gay gắt cục bộ.

Hôm nay, Bắc Bộ có nơi nắng nóng 39 độ

Hôm nay, Bắc Bộ có nơi nắng nóng 39 độ
Dự báo, ngày mai (12/5), nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 37 độ, một số nơi cao trên 38 độ…

Miền Bắc nắng nóng đến hết tuần

Từ nay đến cuối tuần các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nôi duy trì nắng nóng ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, trời chuyển mát.

Mẹo kiểm soát hoá đơn tiền điện mùa nắng nóng

Mẹo kiểm soát hoá đơn tiền điện mùa nắng nóng
Để hóa đơn tiền điện không bị tăng vọt trong mùa nắng nóng, giải pháp tốt nhất là cần kế hoạch tiết kiệm điện cụ thể và nên tách hộ khẩu theo quy định để được hưởng các chế độ ưu đãi về giá điện dành cho mỗi hộ gia đình.

Miền Bắc sắp nắng nóng trở lại

Miền Bắc sắp nắng nóng trở lại
Hôm nay (7/5), miền Bắc trong đó có Hà Nội duy trì mát mẻ do mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên, chỉ sau 1- 2 ngày nữa nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại.

Hà Nội: Hàng ngàn người đổ về quảng trường để trốn nóng

Hà Nội: Hàng ngàn người đổ về quảng trường để trốn nóng
(GDVN) - Những ngày qua, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung đã và đang phải hứng chịu đợt nắng nóng lớn nhất kể từ hơn nửa thế kỷ trở lại đây. Với nhiệt độ ban ngày có lúc đạt tới 43 độ C, người dân Hà Nội đã phải tìm mọi cách để chống chọi với nắng nóng. Tối đến, mọi người giải nhiệt bằng cách đổ về những nơi thoáng gió, rộng rãi...

Bi hài chuyện đi nhà nghỉ tránh nóng

Bi hài chuyện đi nhà nghỉ tránh nóng
Nắng nóng cực độ, nhà tập thể chật chội, thương con nhỏ vật vã với cái nóng, Trang đánh liều trốn “mẹ chồng ki bo”  đưa con đi nhà nghỉ tránh nóng.

Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội thưa người trong ngày nắng nóng đỉnh điểm

Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội thưa người trong ngày nắng nóng đỉnh điểm
(GDVN) - Trong 2 ngày nắng nóng lên tới đỉnh điểm (ngày 2-3/5), người Hà Nội và du khách nước ngoài đã tận dụng tối đa các địa điểm, dụng cụ hỗ trợ để giảm nhiệt. Tuy nhiên, dưới nền nhiệt độ trên 40 độ C, cao nhất từ đầu năm đến nay, cư dân Hà Thành đang phải hứng chịu thời tiết thật sự oi nồng.

Lào Cai 45 độ C - Nóng nhất 55 năm qua

Lào Cai 45 độ C - Nóng nhất 55 năm qua
Ngày 2/5, trên địa bàn Lào Cai xuất hiện nắng nóng gay gắt ở mức cao. Ở vùng thấp, nhiệt độ ngoài trời từ 12 giờ trưa đến 15 giờ đạt mức 43-45 độ C, độ ẩm giảm còn 25-30%, trời nóng như đổ lửa.

Miền tây xứ Nghệ nóng như trong lò thiêu

Miền tây xứ Nghệ nóng như trong lò thiêu
Trong lúc miền Trung hứng chịu đợt nắng nóng thứ hai từ đầu mùa hè, chúng tôi lên vùng miền tây Nghệ An để chứng kiến cuộc sống ở nơi lâu nay được mệnh danh là "hoả diệm sơn" theo đúng nghĩa đen.

Miền bắc nắng nóng 38-40 độ C

Miền bắc nắng nóng 38-40 độ C
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, ngày 1.5, vùng áp thấp phía tây tiếp tục phát triển mạnh về phía đông nam.

Thời tiết nắng nóng kéo dài hết dịp nghỉ lễ

Thời tiết nắng nóng kéo dài hết dịp nghỉ lễ
Từ ngày 29/4, áp thấp nóng phía tây sẽ phát triển và mở rộng khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 39 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến ngày 2/5.

Miền Bắc nắng nóng trong 3 ngày tới

Miền Bắc nắng nóng trong 3 ngày tới
(GDVN) - Đầu tuần cũng là ngày mở đầu cho đợt nắng nóng mới kéo dài ít nhất 3 ngày tới. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ, có nơi 38 độ C.