(GDVN) - Đã đến lúc cuộc chiến này nên dừng lại. Không có ai nên ở vị trí lãnh đạo mãi mãi. Chuyển giao quyền lực êm thấm là điều tốt đẹp cuối cùng bà Phượng nên làm.
(GDVN) - Theo luật sư Lê Xuân Lộc, cần phải điều tra, làm rõ coi ai là người đứng sau, kích động sinh viên tụ tập, la ó, gây mất trật tự chiều 11/11 ở sảnh lầu 9.
(GDVN) - Cả trăm sinh viên Trường Đại học Hoa Sen đứng tụ tập ở trước cửa phòng họp lầu 9, liên tục la ó, đưa bảng phản đối, hát bài hát Hoa Sen, làm náo loạn trường.
(GDVN) - PGS.Lưu Tiến Hiệp cam kết việc chuyển giao lãnh đạo là đúng luật, dân chủ và đưa 9 cam kết với cán bộ, giao viên, sinh viên toàn trường về tương lai.
(GDVN) - Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu vừa ký quyết định số 5891, công nhận Hội đồng quản trị mới được bầu của Trường Đại học Hoa Sen hồi tháng 8/2014
(GDVN) - Phi lợi nhuận không có nghĩa là miễn phí hay giảm giá dịch vụ, mà mô hình ấy sẽ mang lại lợi ích cho cả xã hội theo một cách khá mới ở Việt Nam.
(GDVN) - Dịch vụ giáo dục nói chung vốn được xem là một “hàng hoá công”, hơn nữa thị trường dịch vụ giáo dục là loại thị trường có “thông tin bất đối xứng”
(GDVN) - Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị Đại học Hoa Sen cần chấp hành đúng các quy định, nếu thấy chưa phù hợp có thể sử dụng quyền mà pháp luật cho phép khiếu nại
(GDVN) - Đã đến lúc ngành giáo dục cần phải xem xét để xác định lại một cách căn cơ triết lý giáo dục và nội dung giáo dục định hướng xã hội chủ nghĩa.
(GDVN) - Văn phòng Thành ủy TP.Hồ Chí Minh công bố kết luận của Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng về buổi làm việc liên quan đến Đại học Hoa Sen.
(GDVN) - Dư luận, sinh viên và giảng viên Trường Đại học Hoa Sen đang trông chờ vào phán quyết dứt điểm của Tòa án trong phiên xử tranh chấp vào ngày mai (28/4).
(GDVN)-Ngày 28/4, Tòa án Nhân dân cấp cao TP.HCM sẽ mở phiên phúc thẩm tranh chấp giữa hai công ty cổ phần Co-Ordinate và Công ty Cổ phần Iconnect với Đại học Hoa Sen.
(GDVN) - Theo quan điểm của một chuyên gia giáo dục Hoa Kỳ, hiện tại điều kiện của Việt Nam chưa cho phép các trường đại học hoạt động và phát triển bền vững.
(GDVN) - Sai phạm nối tiếp sai phạm, thủ phạm tại Đại học Hoa Sen đã làm lộ diện, phanh phui hệ thống các vi phạm khác trong khâu quản lý và điều hành trường.
(GDVN) - “Phi lợi nhuận” thực chất chỉ là một chiêu bài để nhóm lãnh đạo lâu năm của trường ĐHHS “tiếp tục thao túng và bảo vệ quyền lợi cá nhân của họ”.
(GDVN) - Bài học cho hệ thống giáo dục đại học tư thục về mô hình “không vì lợi nhuận giả hiệu” có thể dẫn tới các cơ sở giáo dục đại học lục đục, chậm phát triển.
(GDVN) - Lãnh đạo Đại học Hoa Sen nói trường luôn đi theo mô hình phi lợi nhuận, nhưng thực tế trường vẫn chia cổ tức cao và như vậy chắc chắn là trường vì lợi nhuận.
(GDVN) - Thời điểm trường Đại học Hoa Sen ra đời, với tư cách là một trường đại học tư thục vận dụng theo Quy chế 61 như mô hình công ty cổ phần – vì lợi nhuận.
(GDVN) - Hiểu thế nào cho đúng nghĩa phân tầng và xếp hạng đại học để từ đó đưa hệ thống giáo dục đại học phát triển, tiến kịp các nước là điều cần trao đổi và tiếp thu
(GDVN)-Câu hỏi ở Việt Nam, giáo dục đại học có phi lợi nhuận hay chưa vẫn là dấu hỏi mà nhiều người đặt ra cho các trường từng tuyên bố hoạt động không vì lợi nhuận.
(GDVN) - Tự chủ đại học không có nghĩa là tất cả các trường đại học đều có sự tự chủ hoàn toàn như nhau. Tự chủ cần được giới hạn trong khuôn khổ phù hợp với vị trí.
(GDVN) - Luật Giáo dục đại học năm 2010 chưa có một nội hàm cụ thể thế nào là tự chủ, tự chủ thì sẽ được làm gì, và không được làm gì… trong hơn 5 năm qua.
(GDVN) - Ông Phạm Văn Minh –Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Y – Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội khẳng định trong buổi tổng kết năm học và trao bằng tốt nghiệp cho ba ngành học.
(GDVN) - Ông Luận cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó, trong đó có phần trách nhiệm lớn của Bộ GD&ĐT là chưa cân nhắc hết tính phức tạp.
(GDVN) - Công ty cổ phần Iconnect và Co-Ordinate bị lãnh đạo trường Đại học Hoa Sen tự ý thay đổi cổ phần năm 2014, nhưng cho đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.
(GDVN) - Điều lo ngại nhất từ các giảng viên là khi có hoạt động thanh tra, công tác truyền thông nhà trường sẽ bị bóp méo khiến dư luận hiểu sai tình hình.
(GDVN) - Mức học bổng nói trên bao gồm 100% học phí tương đương 250 triệu đồng cùng với mức hỗ trợ sinh hoạt phí trong 4 năm tương đương 100 triệu đồng.