30 em THCS Vân Đồn bị đau bụng, Phòng GD Quận 4 bác thông tin HS bị ngộ độc

11/10/2023 13:28
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 bác thông tin một số em học sinh trung học cơ sở Vân Đồn bị ngộ độc. Các em chỉ bị đau bụng.

Ngày 11/10, thông tin một số phụ huynh của Trường trung học cơ sở Vân Đồn, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, sau bữa ăn bán trú ngày 9/10, nhiều học sinh của trường bị đau bụng.

Phụ huynh lo lắng với tình trạng sức khỏe của học sinh, nên có phản ánh thông tin để nhà trường nắm được.

Hôm nay (11/10), nhà trường đã có thông báo đến phụ huynh là sẽ tạm ngưng cung cấp suất ăn bán trú cho các em học sinh.

Các phụ huynh chuẩn bị cơm trưa cho học sinh, còn các em vẫn ở lại trường để ngủ trưa.

Phụ huynh cũng lo lắng rằng, nếu làm đồ ăn cho con từ sáng mà đến trưa các con mới ăn thì cũng có thể xảy ra tình trạng đồ ăn bị nhiễm khuẩn, gây mất an toàn thực phẩm.

Nhiều phụ huynh cho biết, quyết định đến trường đón con về nhà ăn, nghỉ trưa và chiều sẽ đưa con đến trường học tiếp.

Trường trung học cơ sở Vân Đồn, Quận 4 (ảnh minh họa: V.D)

Trường trung học cơ sở Vân Đồn, Quận 4 (ảnh minh họa: V.D)

Cùng ngày, xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đoàn Bội Ngọc – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, có một số học sinh bị đau bụng sau khi ăn trưa ở trường vào ngày 9/10.

Theo đó, tối ngày 9/10 mới xuất hiện một số học sinh bị đau bụng, và tới ngày 10/10 cũng vẫn có thêm một số học sinh bị đau bụng nữa.

Thông tin do ông Đoàn Bội Ngọc cung cấp cho phóng viên, tới nay đã có khoảng 30 học sinh trên tổng số hơn 1.100 học sinh của Trường trung học cơ sở Vân Đồn, Quận 4 có triệu chứng bị đau bụng.

Thế nhưng, ông Đoàn Bội Ngọc bác thông tin các em này bị các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm, do tỷ lệ các em bị đau bụng là dưới 10% sĩ số học sinh của trường, không bị hàng loạt với số lượng nhiều.

Ngoài ra, theo ông Ngọc, đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Trung học cơ sở Vân Đồn cũng cung cấp cho một số trường khác trên cùng địa bàn Quận 4 và khác quận nhưng trong ngày hôm ấy, học sinh tại các cơ sở này không xảy ra vấn đề gì.

Theo ông Đoàn Bội Ngọc, việc một số học sinh bị đau bụng có thể do nguyên nhân thể trạng của học sinh yếu, không tương thích với đồ ăn hôm đó của nhà cung cấp, nên mới xảy ra tình trạng này.

Học sinh hoàn toàn không phải đến bệnh viện, và hiện sức khỏe của các em bình thường, vẫn đi học như các bạn khác trong lớp.

Với số em này, nhà trường đã lưu ý phụ huynh nên nấu, chuẩn bị đồ ăn sẵn cho học sinh ở nhà mang đi, có thể là cơm hay là cháo, để sức khỏe các em ổn định tốt hơn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc có lấy mẫu thức ăn trong suất ăn trưa của học sinh ngày 9/10 để xác minh và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc này, ông Đoàn Bội Ngọc nói rằng, việc lưu mẫu chỉ được tiến hành trong vòng 24h, sau đó đã hết giá trị vì phải lưu mẫu mới. Do hôm 10/10 học sinh vào trường chưa thấy vấn đề gì nên chưa lấy mẫu.

Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 vẫn chỉ đạo nhà trường tiến hành theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của 30 học sinh nói trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo Nghị quyết 04 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã được thông qua, bữa ăn bán trú của học sinh được thu tối đa là 35.000 đồng/em (áp dụng đối với các quận nội thành, thành phố Thủ Đức) và tối đa 32.000 đồng/em đối với các khu vực ngoại thành thành phố.

Riêng đối với các suất ăn sáng đối với trẻ mầm non, tiểu học thì có thể thu tối đa 20.000 đồng/suất/em.

Vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học cũng luôn được các nhà trường, các cấp quản lý quan tâm, chú trọng hàng đầu.

Đã từ nhiều năm nay, trên địa bàn thành phố chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể với quy mô lớn nào xảy ra trong các trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn yêu cầu các nhà trường phải công khai thực đơn bữa ăn hàng ngày tới phụ huynh học sinh nắm.

Đồng thời, Sở luôn khuyến khích phụ huynh tham gia cùng với nhà trường, các bên liên quan giám sát bữa ăn bán trú hàng ngày của học sinh tại trường. Phụ huynh tham gia để có thể giám sát về mặt tổ chức, chất lượng bữa ăn của các con do nhà trường tổ chức, đóng góp những ý kiến của mình để ngày càng cải thiện chất lượng bữa ăn bán trú.

Việt Dũng