Hải tuần, trực thăng Trung Quốc đã kéo ra Đá Xu Bi, Trường Sa

05/03/2013 06:00
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - 3 tàu Hải tuần Trung Quốc đã cập Đá Xu Bi thuộc cụm Thị Tứ, quần đảo Trường Sa hiện đang bị lính Trung Quốc đồn trú trái phép và tiến hành cái gọi là "tuần tra" xung quanh khu vực này.
Hải tuần Trung Quốc chở theo trực thăng kéo ra "tuần tra" trái phép tại khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
Hải tuần Trung Quốc chở theo trực thăng kéo ra "tuần tra" trái phép tại khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
Tân Hoa Xã ngày 4/3 đưa tin, 3 giờ chiều ngày 3/3 biên đội 3 chiếc tàu Hải tuần chở theo trực thăng đã di chuyển (trái phép) đến khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, trong đó có một số bãi đá bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp - PV). 3 tàu Hải tuần Trung Quốc đã cập Đá Xu Bi thuộc cụm Thị Tứ, quần đảo Trường Sa hiện đang bị lính Trung Quốc đồn trú trái phép và tiến hành cái gọi là "tuần tra" xung quanh khu vực này. Biên đội tàu Hải tuần Trung Quốc kéo theo trực thăng rời cảng Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc từ ngày 28/2, kéo ra Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV), xuống Scarborough và tiến về phía Trường Sa. Thời gian hoạt động dự kiến của nhóm tàu này là 15 ngày. Trong thời gian cập đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa, 3 tàu Hải tuần Trung Quốc đã tổ chức diễn tập đội hình dàn hàng tuần tra (trái phép) trên Biển Đông.


Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)