Sáng nay Triều Tiên bắn thêm 2 tên lửa tầm trung, Mỹ dọa trừng phạt

26/03/2014 09:46
Nguyễn Hường
(GDVN) - Mỹ tin rằng Bình Nhưỡng có thể chế tạo thành công tên lửa chạm tới lục địa nước này trong năm 2024.
Theo thông tấn Yonhap, Triều Tiên đã bắn thử hai tên lửa đạn đạo tầm trung vào vùng biển ngoài khơi phía đông nước này vào sáng sớm ngày 26/3.

Hàn Quốc  đã lên án đây là hành vi vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó cấm tất cả các vụ thử tên lửa đạn đạo đối với Bình Nhưỡng.

Quân đội Triều Tiên phóng tên lửa.
Quân đội Triều Tiên phóng tên lửa.
Triều Tiên bắn hai tên lửa tầm trung lúc 2 giờ 35 phút và 2 giờ 42 phút sáng nay theo giờ địa phương tại khu vực Suckon, phía bắc Bình Nhưỡng. Các tên lửa đã di chuyển khoảng 650km trước khi rơi xuống biển, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kim Min-seok cho biết trong một cuộc họp khẩn cấp.
Quỹ đạo tên lửa cho thấy nó là tên lửa thuộc lớp Rodong, di chuyển ở độ cao hơn 160 km và có thể đạt tốc độ tối da trên 7 Mach. Triều Tiên đã tằng bắn thử tên lửa Rodong trong năm 2006 và năm 2009. 
Trước đó, Mỹ thừa nhận rằng mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đối với Mỹ đã trở thành thực tế chứ không còn trên lý thuyết. Mỹ tin rằng Bình Nhưỡng có thể chế tạo thành công tên lửa chạm tới lục địa nước này trong năm 2024.
Hôm nay Washington cho biết, Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt thích đáng để phản ứng với vụ Triều Tiên bắn hai tên lửa tầm trung trên. 
Trong một tuyên bố dài bất thường với ngôn từ mạnh mẽ, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng vụ phóng tên lửa là sự  vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc và loạt phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng là sự leo thang đáng lo ngại, hành động khiêu khích mà Mỹ sẽ xem xét một cách nghiêm túc.
Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của mình, gồm cả Hội đồng Bảo an LHQ để có biện pháp trừng phạt thích hợp đáp ứng với sự khiêu khích mới nhất này cũng như các mối đe dọa an ninh toàn cầu do chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng gây ra./.
Nguyễn Hường