Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trái phép cơ sở hạ tầng ở Hoàng Sa

07/01/2013 18:00
Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)
(GDVN) - Bệnh viện xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng và dự kiến sẽ đưa bệnh viện này vào hoạt động trong tháng 6 năm 2013 với tổng đầu tư ước tính 2,88 triệu USD.
Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc bản điện tử ngày 7/1 đưa tin, nước này vừa đầu tư 74 triệu nhân dân tệ (tương đương 1,185 triệu USD) để xây dựng (trái phép) một trạm khí tượng trên quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép - PV), dự kiến tháng 10 năm nay sẽ hoàn thành.

Đảo Phú Lâm nằm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hiện do Trung Quốc chiếm đóng trái phép
Đảo Phú Lâm nằm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hiện do Trung Quốc chiếm đóng trái phép

Sau khi thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" phi lý và trái phép nhằm "quản lý" 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam - PV) và gần 90% diện tích Biển Đông, Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng trái phép các công trình cơ sở hạ tầng trên quần đảo Hoàng Sa nhằm thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông thành ao nhà.

Bắt đầu từ ngày 16/11/2012, chính quyền của cái gọi là "thành phố Tam Sa" còn lập ra một đội "Lôi Phong trên biển" chuyên cung cấp nước ngọt, rau quả và các nhu yếu phẩm cho ngư dân Trung Quốc kéo ra đánh bắt phi pháp tại ngư trường phụ cận quần đảo Hoàng Sa.

Hiện tại, Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trái phép các công trình cơ sở hạ tầng mang tính bền vững tại đảo Phú Lâm và một số đảo khác trong quần đảo Hoàng Sa, bao gồm hệ thống đường giao thông, bệnh viện, sân bay, kho xăng, trạm xử lý nước thải - rác thải, cầu cảng với tổng số tiền lên tới 1,6 tỉ USD.

Riêng bệnh viện xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng và dự kiến sẽ đưa bệnh viện này vào hoạt động trong tháng 6 năm 2013 với tổng đầu tư ước tính 2,88 triệu USD.

Trong một động thái khác có liên quan, ngày 5/1 Tân Hoa Xã đưa tin sáng 5/1 giới chức Trung Quốc chính thức khởi động cái gọi là "năm du lịch biển Trung Quốc 2013 tại cảng Tam Á đảo Hải Nam. Đây là năm đầu tiên Bắc Kinh tổ chức cái gọi là "năm du lịch biển" trong bối cảnh đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng và lấn lướt trên Biển Đông, đặc biệt là khu vực quần đảo Hoàng Sa.
Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)