Ban Mai School tổ chức tọa đàm 'Hộ chiếu đến tương lai'

25/06/2023 06:55
Thanh Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chương trình có sự tham gia của khách mời Đại diện Cambridge - Mr. Melvyn Lim - Giám đốc Cấp cao của Cambridge.

Chứng chỉ IGCSE & A Levels của chương trình Cambridge được xem như tấm “hộ chiếu đến tương lai” giúp mở rộng cánh cửa cho các học sinh có định hướng học tập tại môi trường giáo dục quốc tế, du học và làm việc tại hơn 160 quốc gia trên khắp thế giới.

Làm thế nào để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai khi theo học chương trình Cambridge?

Giá trị chân dung người học của chương trình Cambridge giúp học sinh lĩnh hội kiến thức như thế nào?

Có những tiêu chí nào để đánh giá chất lượng học sinh và chất lượng chương trình Cambridge tại BMS?

Chương trình Cambridge tại BMS giúp học sinh có cơ hội mở rộng cánh cửa du học tại các trường đại học top đầu ở Việt Nam và nước ngoài như thế nào?

Tất cả những câu hỏi trên đã được chia sẻ và thảo luận cùng cha mẹ học sinh tại tọa đàm giáo dục quốc tế “Hộ chiếu đến tương lai” tại trường THCS – THPT Ban Mai trong sáng ngày 24/6/2023.

Mr. Melvyn Lim - Giám đốc cấp cao của Hội đồng khảo thí Cambridge với hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc với các trường quốc tế, song ngữ và công lập trong khu vực.Mr. Melvyn Lim - Giám đốc cấp cao của Hội đồng khảo thí Cambridge với hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc với các trường quốc tế, song ngữ và công lập trong khu vực.

Chương trình có sự tham gia của khách mời Đại diện Cambridge - Mr. Melvyn Lim - Giám đốc Cấp cao của Cambridge; thầy Nguyễn Hùng Tuân - Phó phòng Đào tạo Hệ thống giáo dục Ban Mai; Ban Giám hiệu Trường THCS – THPT Ban Mai, và sự tham gia đông đảo của các bậc cha mẹ và học sinh.

Ông Melvyn Lim chia sẻ: trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chat GPT... đòi hỏi mỗi nhà trường luôn cần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục để trang bị năng lực tư duy, khả năng tự học, thích nghi với môi trường sống tương lai của học sinh. Ông nhấn mạnh mục tiêu của chương trình Cambridge không chỉ trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết mà còn giúp khơi gợi niềm đam mê học tập và nâng cao nhận thức về môi trường, xã hội và sự hiểu biết đa văn hóa.

Các nhà trường đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe khi triển khai chương trình Cambridge không chỉ giới hạn trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục được các quốc gia và các trường đại học hàng đầu công nhận, mà còn nhằm giúp học sinh phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Những cơ hội từ chương trình quốc tế Cambridge được kể đến như: các trường đại học, cao đẳng ở Anh, Úc, New Zealand, Singapore và hơn 600 trường đại học hàng đầu của Mỹ đều công nhận chứng chỉ IGCSE và AS/A Level. Rất nhiều trường trao học bổng vào chương trình dự bị đại học cho học sinh sở hữu bằng IGCSE, và miễn tín chỉ đầu năm cho học sinh sở hữu bằng AS/A Level. Điều này giúp học sinh tiết kiệm thời gian và chi phí bậc đại học.

Thầy Nguyễn Hùng Tuân – Phó phòng Đào tạo Ban Mai School (BMS) cũng chia sẻ: Chương trình Cambridge tại Ban Mai School là sự kết hợp giữa chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và chương trình học thuật quốc tế với các môn học cốt lõi bằng tiếng Anh. Chương trình tập trung phát triển kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp, năng lực xử lý thông tin, tư duy phân tích, giải quyết vấn đề, cũng như khả năng nghiên cứu và hệ thống hóa thông tin. Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ có cơ hội sở hữu các bằng cấp quan trọng gồm bằng tốt nghiệp phổ thông tại Việt Nam; chứng chỉ A Level và chứng chỉ IELTS để tự tin ứng tuyển vào các trường đại học hàng đầu.

Thầy Nguyễn Hùng Tuân – Phó phòng Đào tạo Ban Mai School chia sẻ trong tọa đàm.Thầy Nguyễn Hùng Tuân – Phó phòng Đào tạo Ban Mai School chia sẻ trong tọa đàm.

Các giáo viên tham gia giảng dạy chương trình Cambridge tại Ban Mai đều trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao và được Hội đồng Khảo thí Cambridge (CAIE) huấn luyện, cấp giấy chứng nhận hằng năm. Cơ sở vật chất hiện đại và trang thiết bị giảng dạy đáp ứng các tiêu chuẩn cao của chương trình Cambridge tại Ban Mai cũng là tiền đề giúp học sinh dễ dàng tiếp cận với khoa học, công nghệ mới nhất.

Tấm hộ chiếu "công dân toàn cầu" là nỗ lực trên cả một chặng đường nghiên cứu, học tập chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy của mỗi học sinh. Công dân toàn cầu không chỉ thông thạo tiếng Anh mà còn cần trang bị và hiểu rõ các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập để có tâm thế hội nhập tốt nhất trong thế giới đa văn hóa.

Tọa đàm thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sịnh.

Tọa đàm thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sịnh.

Chương trình Cambridge tại Ban Mai được ứng dụng công nghệ 4.0, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tích hợp nhiều mô hình phòng học đa dạng nhằm đem tới một môi trường giáo dục chú trọng nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên sâu, giúp học sinh trau dồi các kỹ năng mềm cần thiết và tự tin của một công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số.

BMS được công nhận là Trường quốc tế Cambridge mã số VN287, với nỗ lực góp phần kiến tạo một môi trường giáo dục đổi mới và luôn cập nhật để thích ứng phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh và của thế giới luôn thay đổi; đào tạo ra những công dân toàn cầu có năng lực, có ý chí, có bản lĩnh để thích ứng, chinh phục mọi cơ hội và thành công.

BMS tin rằng với sự ủng hộ và đồng hành của Cambridge, nhà trường sẽ thực hiện được sứ mệnh kiến tạo một môi trường giáo dục tư duy mở, giúp học sinh phát triển tiềm năng và động lực học tập, trang bị những năng lực cần thiết để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Ban Mai School (BMS) triển khai tích hợp chương trình quốc tế Cambridge với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc này sẽ giúp cho việc học vừa sức, đảm bảo lộ trình phát triển cho học sinh. Đặc biệt, học sinh được “du học tại chỗ” và “cơ hội kép” sở hữu các chứng chỉ được công nhận toàn cầu, vừa có bằng trung học phổ thông Việt Nam.

Học sinh học chương trình Cambridge tại BMS sẽ được gia nhập cộng đồng học sinh từ hơn 10.000 trường Cambridge ở trên 160 Quốc gia. Kết quả học tập từ chương trình được công nhận quốc tế, giúp học sinh có nhiều cơ hội nhận học bổng du học. 100% giáo viên quốc tế là người bản ngữ, có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm giảng dạy. Giáo viên Việt Nam đạt chuẩn và trên chuẩn, nhiều kinh nghiệm, thân thiện, tận tình với học sinh. Mô hình 1:1 (1 giáo viên nước ngoài - 1 giáo viên Việt Nam), giáo viên Việt Nam đồng hành trong các giờ học hỗ trợ học sinh suốt quá trình. Học sinh được tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khoá, giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước nói tiếng Anh. Cơ hội gặp gỡ với bạn bè quốc tế thông qua rất nhiều chương trình kết nối với giáo viên và học sinh từ các trường đối tác của Ban Mai trên toàn cầu (Mỹ, Úc, New Zealand, Thái Lan…)

Thông tin về chương trình quốc tế Cambridge, quý cha mẹ vui lòng liên hệ:

Trường Tiểu học Ban Mai, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Hotline: 0935625656.

Trường THCS- THPT Ban Mai, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Hotline 0906190468

Thanh Thủy