Bảng thành tích của trường phổ thông đầu vào 0,58 điểm/môn là đỗ

20/08/2020 06:15
Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chỉ 0,58 điểm/môn là đỗ đầu vào nhưng Trường Trung học phổ thông Lang Chánh lại có bảng thành tích khiến nhiều người bất ngờ.

Điểm chuẩn vào lớp 10 phổ thông công lập của Trường Trung học phổ thông Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa “đội sổ” điểm chuẩn lớp 10 của cả nước, với điểm chuẩn 2,90.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thi 3 môn, với hệ số 2 cho môn Văn, Toán và hệ số 1 cho môn Anh văn, tính trung bình học sinh chỉ cần đạt 0,58 điểm/môn là đỗ.

Câu chuyện “0,58 điểm/môn đỗ trung học phổ thông công lập” đang được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020, đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của trường Trung học phổ thông Lang Chánh, Thanh Hóa (Ảnh: Cổng thông tin điện tử nhà trường)

Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020, đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của trường Trung học phổ thông Lang Chánh, Thanh Hóa (Ảnh: Cổng thông tin điện tử nhà trường)

Trao đổi với người viết, thầy Nguyễn Đình Bảy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lang Chánh cho biết:

Điểm trung bình các môn trong danh sách trúng tuyển vào 10 của nhà trường như sau: Điểm trung bình môn Toán: 1,98. Điểm trung bình môn Văn: 3,42. Điểm trung bình môn tiếng Anh: 2,71. Điểm trung bình môn thi vào 10: 2,7. Điểm chuẩn trung bình 13,51.

Chỉ 0,58 điểm/môn đỗ trung học phổ thông công lập, phía sau mới là điều đáng nói.

Trường Trung học phổ thông Lang Chánh có điểm chuẩn vào lớp 10 chưa bao giờ “cao” so với các trường khác trong tỉnh Thanh Hóa. Đầu vào tuyển sinh thấp là áp lực và là động lực cho tập thể sư phạm nhà trường phấn đấu cống hiến.

Trong bốn năm học gần đây, nhà trường đã đạt được những danh hiệu thi đua đáng tự hào:

- Năm học 2016 - 2017: Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân (Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 31/8/2017);

Thi học sinh giỏi cấp Tỉnh các môn văn hóa đạt 7 giải (1 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích), xếp thứ 74 toàn tỉnh, xếp thứ 3 các trường trung học phổ thông miền núi cao, tăng 13 bậc trong toàn tỉnh so với năm học trước.

- Năm học 2017 - 2018: Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Tỉnh, (Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 31/8/2018;

Thi học sinh giỏi cấp Tỉnh các môn văn hóa đạt 16 giải (3 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích), xếp thứ 40 toàn tỉnh, xếp thứ 1 các trường trung học phổ thông miền núi cao, tăng hơn 9 giải và tăng 34 bậc trong toàn tỉnh so với năm học trước, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Năm học 2018 - 2019: Tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 4633/QĐ-UBND ngày 07/11/2019).

Thi học sinh giỏi cấp Tỉnh các môn văn hóa đạt 8 giải (1 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích), xếp thứ 3 cụm thi đua miền núi cao, đạt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 thì trường có 92,9% học sinh trong trường đậu tốt nghiệp - cao hơn mức bình quân của tỉnh Thanh Hóa (92,39%).

- Năm học 2019-2020: Đang đề nghị Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Báo cáo thành tích cuối năm học 2019-2020 đề nghị Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Tỉnh nêu rõ: Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt, Khá đạt 95%; tăng 0,5% so với năm học trước và tăng 1,0% so với kế hoạch; tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Giỏi đạt 5,8%; tăng 0,2% so với năm học trước và tăng 0,8% so với kế hoạch; các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

- Kết quả các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia dành cho học sinh trong năm học:

+ Thi Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Thanh Hoá năm 2019 đạt 10 giải (trong đó 2 Nhất, 5 Nhì, 1 Ba và 2 Khuyến khích). Kết quả thi học sinh giỏi cấp trường có tổng số 55 giải (trong đó 8 Nhất, 12 Nhì, 15 Ba và 20 Khuyến khích).

+ Thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019: điểm trung bình các môn thi Trung học phổ thông Quốc gia là 5.08, số học sinh đỗ đại học có số điểm 24 điểm trở lên/3 môn là 15 học sinh, cao nhất trong cụm thi đua số 1 khu vực miền núi. Tỉ lệ học sinh đỗ các trường đại học đạt 57.14% cao hơn năm học trước 8.52%;

2. Xây dựng đội ngũ nhà giáo:

- 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; trong đó có 15 giáo viên giỏi cấp trường; có 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh (tỉ lệ 25%); có 1 giáo viên giỏi Quốc gia; có 34 Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp trường; 11 Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp tỉnh (trong đó 3 giải B và 8 giải C);

- 18/30 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi chiếm tỉ lệ 60% tăng 4,8% so với năm học trước, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

- 45/54 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến chiếm tỉ lệ 83,33%, tăng hơn so với năm học trước 4,63%; có 6 cán bộ giáo viên được đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 7 cán bộ giáo viên được đề nghị Giám đốc Sở tặng giấy khen.

3. Xây dựng cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu; khuôn viên trường lớp khang trang, sạch đẹp.

4. Các phong trào thi đua đã thực hiện trong năm học 2019-2020:

- Thi đua thực hiện Chỉ thị 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thi đua “Nhiều điểm tốt, nhiều giờ học tốt, buổi học tốt, tuần học tốt” giữa các tập thể lớp.

- Thi đua “Thực hiện tốt văn hóa giao thông học đường”.

- Thi đua “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì học yếu hay vì hoàn cảnh gia đình khó khăn”.

- Thi đua "Dạy tốt-Học tốt", làm và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả; phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm.

Trường được xếp thứ Nhất cụm thi đua khu vực miền núi năm học 2019-2020.

5. Xếp loại tổ chức Đảng, đoàn thể:

- Chi bộ Đảng: Liên tục được đánh giá, xếp loại hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

- Công đoàn: Liên tục được công nhận vững mạnh cấp tỉnh, được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen năm 2019; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen năm 2020.

- Đoàn Thanh niên: Liên tục được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen các năm 2017, 2018 và 2019.

Có thể nói ngay những trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao của địa phương cũng khó có thể đạt được thành tích như Trường Trung học phổ thông Lang Chánh.

Dạy giỏi là dạy học sinh tiến bộ, học sinh trưởng thành. Mặc dù điểm tuyển sinh vào lớp 10 của trường thấp nhưng nỗ lực phấn đấu, cống hiến của thầy và trò xứng đáng nhận danh hiệu Trường chuẩn quốc gia.

Sơn Quang Huyến