Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bắt được Tổng giám đốc Công ty Hồng Hà

26/09/2012 17:54
Liên quan đến vụ "nguy cơ mất tiền vì mua nhà trên giấy”, sáng 26/9, Công an TP.Hà Nội cho biết đã bắt được Trần Ứng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà.

Thanh bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Cũng trong sáng hôm nay, Nguyễn Quốc Xương, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà cũng đã tới cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, ngày 25.9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội) đã tiến hành khám xét Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà (địa chỉ tại ngõ 109 đường Trường Chinh, P.Hoàng Liệt, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) để làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người liên quan. Tuy nhiên, vào thời điểm kiểm tra, cả hai ông Thanh và Xương đều không có mặt tại nơi làm việc và đã trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt được Tổng giám đốc Công ty Hồng Hà ảnh 1
Người dân tụ tập trước cổng Công ty Hồng Hà - Ảnh: Hà An

Bắt được Tổng giám đốc Công ty Hồng Hà ảnh 2
Cơ quan công an khám xét Công ty Hồng Hà - Ảnh: Nam Anh

Trong buổi sáng 25.9, có rất đông người dân tụ tập trước trụ sở công ty này và cầm theo đơn gửi các cơ quan hữu trách tố cáo lãnh đạo công ty có hành vi chiếm đoạt tài sản của họ thông qua việc góp vốn vào dự án nhà ở phục vụ việc giãn dân phố cổ thuộc Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Theo một số nguồn tin, số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện số tiền mà người dân góp vốn vào Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà đã lên tới trên 200 tỉ đồng.

Được biết trong tổng số tiền kể trên, phía Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà đã chuyển cho Nguyễn Đức Thắng ở A3 Giảng Võ (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) trên 70 tỉ đồng để “thực hiện dự án”. Đáng chú ý ông Thắng không phải là cán bộ của công ty này.

Hiện cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Thắng, nhưng tại thời điểm khám xét, ông Thắng không có mặt tại nơi cư trú. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hà An/Thanh niên