Bắt giam Phó Chủ tịch xã "xơi"... tiền bẩn

08/03/2012 07:29
Ngày 7-3, Công an huyện Ea Hleo, Đắc Lắc đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Thành Quyết - nguyên Phó chủ tịch UBND xã Ea Tir - để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 16-2, tại quán cà phê Thềm Xưa thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Ea Drăng (huyện Ea H’leo), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo đã bắt quả tang Lê Thành Quyết, Phó chủ tịch UBND xã Ea Tir đang nhận 2.300.000 đồng của ông Ngô Phú Tài (SN 1978), trú tại thị xã Buôn Hồ.

Ngay sau đó, Công an huyện Ea H’leo đã có văn bản đề nghị Huyện ủy, UBND huyện đình chỉ sinh hoạt Đảng và đình chỉ chức vụ đối với ông Quyết. Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù là phó chủ tịch phụ trách văn hóa-xã hội, nhưng ông Quyết vẫn hù dọa, ép buộc ông Tài đưa tiền hối lộ để được phép vận chuyển gỗ làm trụ tiêu ra khỏi địa bàn xã. Ông Tài cho rằng, số gỗ trụ tiêu nói trên là gỗ đã qua sử dụng nên ông không vi phạm pháp luật.

Nguyên Bình/ANTĐ

Điểm nóng
Kỳ án hiếp dâm: Đã bắt bị án Nguyễn Đình Lợi “Nữ đại gia” tổ chức đám cưới siêu khủng xuất cảnh để lại món nợ lớn
Tông nam thanh niên nguy kịch, tài xế bỏ trốn rồi cố thủ trong xe Bí thư Thanh: "Đến tháng 6/2012, tất cả phụ nữ nghèo sẽ có nhà để ở"
Bí ẩn ngôi đền thiêng và núi “vật” người ở Hải Phòng Hải Phòng: Công an trả lời vụ phóng viên bị dọa móc mắt, giết cả nhà