TH Tân Thới xếp môn liên kết xen chính khóa, trường có 1.556 HS chỉ một em không đăng ký

14/09/2025 06:32
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Thới khẳng định sẽ điều chỉnh lại thời khóa biểu, dự kiến áp dụng từ ngày 15/9/2025.

Trường tiểu học Tân Thới xếp môn tự chọn xen lẫn môn chính khóa trong buổi sáng

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh có con đang học lớp 1/7 của Trường tiểu học Tân Thới (phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh). Theo phụ huynh cho biết, thời khóa biểu của học sinh mà nhà trường xếp có tình trạng môn tự chọn xen giữa môn chính khóa.

Căn cứ vào thời khóa biểu áp dụng từ ngày 8/9/2025 do phụ huynh cung cấp, học sinh của lớp 1/7 sẽ học 5 buổi sáng và 2 buổi chiều. Ngày thứ 4, học sinh sẽ học đến 9 tiết/ngày, bao gồm 5 tiết học buổi sáng và 4 tiết học buổi chiều (hoạt động trải nghiệm, Tin học, tiếng Anh chính khóa và tiếng Anh bản ngữ).

Ngày thứ 6, học sinh học 8 tiết/ngày bao gồm 5 tiết học buổi sáng và 3 tiết học buổi chiều (tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm).

Theo phụ huynh: “Thời khóa biểu mà nhà trường xếp cho lớp 1/7 đã không đúng với hướng dẫn tổ chức học 2 buổi/ngày, đối với phổ thông mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định”.

gdvn-thtanthoitphu.jpg
Trường tiểu học Tân Thới, phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: V.D

Việc xếp thời khóa biểu như vậy đã gây khó khăn cho các học sinh trong lớp. Học sinh nào không học môn tự chọn trong buổi sáng phải xuống phòng thư viện, tự quản hay cha mẹ tới đón con về, đợi tới giờ học môn tiếp theo lại chở con tới trường.

Đồng thời, việc này còn gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ không tốt cho học sinh (những em không học môn tự chọn), gây ra nhiều khó khăn trong việc đưa đón con của cha mẹ học sinh.

Phụ huynh đã từng phản ánh với ban giám hiệu nhà trường về việc xếp thời khóa biểu này, nhưng nhà trường vẫn không thay đổi thời khóa biểu của lớp 1/7 cho hợp lý và đúng hơn.

Chỉ có 1 học sinh không học chương trình liên kết, hiệu trưởng nhà trường hứa sẽ điều chỉnh thời khóa biểu

Ngày 12/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trần Nguyên Thụy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Thới (phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) xác nhận, nhà trường cũng nhận được ý kiến của phụ huynh lớp 1/7 về vấn đề thời khóa biểu lớp này.

Thầy Trần Nguyên Thụy cho hay: “Do cơ sở vật chất của trường còn hạn chế, không đủ cho tất cả học sinh của trường đều được học 2 buổi/ngày, nên chỉ có khoảng 30% học sinh của trường được học 2 buổi. Chính vì vậy, việc xếp thời khóa biểu theo định hướng học 2 buổi/ngày của Sở và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là rất khó”.

Theo thầy Trần Nguyên Thụy, văn bản hướng dẫn của Bộ đã nói rất rõ là các trường có thể sắp xếp thời khóa biểu sao cho phù hợp với đặc thù của trường mình.

“Xếp thời khóa biểu theo văn bản hướng dẫn của Bộ đảm bảo cho việc tải hết nội dung chương trình cũng không thể đủ thời gian. Bởi lẽ, theo đúng quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tổng lớp 1,2 học 1 tuần là 25 tiết, lớp 3 là 28 tiết và lớp 4,5 là 30 tiết.

Trong khi đó quy định 1 ngày 7 tiết thì sáng 4 tiết, chiều 3 tiết, mà tuần học 5 buổi sáng thì chỉ được có 20 tiết, nên không thể tải hết được”, thầy Trần Nguyên Thụy khẳng định.

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, hiện chỉ có duy nhất 1/1.556 học sinh của trường không học môn tự chọn. Trường cũng đã hết sức cố gắng tạo điều kiện để phụ huynh cho học sinh tham gia học các môn này, nhưng nếu học sinh không muốn học thì có thể xuống thư viện đọc sách, hay phụ huynh đến đón con về.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Thới nhấn mạnh: ”Nhà trường có những khó khăn nhất định trong việc sắp xếp thời khóa biểu, không thể sắp xếp hết môn chính khóa vào buổi sáng, nên vẫn buộc phải xếp vào buổi chiều. Thời khóa biểu là xếp chung cho tất cả các học sinh, xếp môn tự chọn xen kẽ với môn chính khóa là để học sinh học không cảm thấy nặng, xếp sao cho hài hòa nhất dựa trên sự đồng thuận, đồng ý của phụ huynh”.

Về vấn đề học phí của các môn tự chọn trong lớp 1, thầy Trần Nguyên Thụy chia sẻ, với kỹ năng sống thì học sinh sẽ đóng 70.000 đồng/học sinh/tháng, còn Anh văn bản ngữ đóng 195.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối tác dạy kỹ năng sống cho nhà trường là Công ty Tân Thanh Quang, Công ty Ý Tưởng Việt còn dạy Anh văn bản ngữ là Công ty trách nhiệm hữu hạn liên kết đào tạo VINALEARN.

Cơ chế chia doanh thu theo tháng gồm: Thanh toán 88% cho đối tác, 2% nộp thuế và 10% hỗ trợ cho trường dùng để chi trả cho công tác quản lý, tổ chức lớp học, hỗ trợ hoạt động chuyên môn, hỗ trợ giáo viên, nhân viên, hỗ trợ cơ sở vật chất tại trường.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến phản ánh của phụ huynh, thầy Trần Nguyên Thụy khẳng định: “Nhà trường đang sắp xếp lại thời khóa biểu của tất cả các lớp, dự kiến sẽ áp dụng bắt đầu từ ngày 15/9/2025”.

Trước đó, tại Hội nghị góp ý về kế hoạch giáo dục trung học, ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các trường cần phải đảm bảo tính ổn định trong việc học sinh đến trường, cụ thể là giờ học sinh đến trường, giờ học tan học buổi chiều, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa đón của phụ huynh.

Việc xếp thời khóa biểu 7 tiết/ngày là chỉ dành cho các môn học trong chương trình chính khóa. Ngoài ra, các trường không tổ chức học vào ngày thứ 7 dành để giảng dạy các môn chính khóa.

“Các trường vượt quá 7 tiết/ngày để dạy thêm chương trình chính khóa thì không được phép”, ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh.

Công văn số 4567/BGD&ĐT-GDPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông nêu: "Việc dạy học 2 buổi/ngày được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2 nhằm bảo đảm tính khoa học, linh hoạt và phát triển toàn diện học sinh.

Trong đó, buổi 1 là thời gian thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông chính khóa, bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (đối với các cấp học phổ thông), các môn học tự chọn, môn học lựa chọn, các chuyên đề nâng cao (đối với cấp THPT) theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đây là nội dung dạy học bắt buộc nhằm bảo đảm yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông.

Buổi 2 là thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, phát triển năng lực, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục nghệ thuật, thể chất, STEM/STEAM, hướng nghiệp, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ… theo định hướng phát triển toàn diện phù hợp với tâm sinh lí học sinh ở từng cấp học".

Việt Dũng