Bị buộc thôi việc, cô giáo đánh nhiều học sinh ở Sài Gòn gửi đơn xin cứu xét

24/10/2019 06:00
Phương Linh
(GDVN) - Cô N.H.H đã gửi đơn xin cứu xét tới lãnh đạo quận Tân Phú, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngay sau khi tiếp nhận quyết định buộc thôi việc từ Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, cô N.H.H (nguyên là giáo viên của trường) đã gửi đơn xin cứu xét đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo quận Tân Phú.

Trong đơn xin cứu xét của mình, cô H. cho rằng, hành động mình đánh, nhéo và bạo hành học sinh là sai, nhưng vụ việc này đã được Hiệu trưởng cấu kết, xúi giục phụ huynh làm.

Một hành động bạo lực của cô giáo H. đối với học sinh của lớp 2/11, trường Phan Chu Trinh (ảnh cắt từ video clip)
Một hành động bạo lực của cô giáo H. đối với học sinh của lớp 2/11, trường Phan Chu Trinh (ảnh cắt từ video clip)

Mục đích của việc này là nhằm trù dập cô, do trước đó cô đã đứng ra tố cáo các sai phạm của Hiệu trưởng nhà trường.

Cô H. chia sẻ: Việc buộc thôi việc cô là quá nặng, chưa công tâm, xem xét toàn diện vấn đề, ngọn nguồn của sự việc.

Buộc thôi việc cô giáo đánh hàng loạt học sinh tiểu học ở Sài Gòn

Trước đó, dựa vào video clip được gắn lén trong lớp học 2/11 làm bằng chứng, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đã có quyết định buộc thôi việc cô H.

Nguyên nhân là do cô H. đã có hành vi bạo hành với học sinh, đánh, nhéo hàng loạt học sinh trong lớp này.

Quyết định buộc thôi việc của cô thể hiện rõ, cô N.H.H đã vi phạm vào Luật trẻ em, Luật Giáo dục và Luật Viên chức.

Phương Linh