GDVN- Toà án nhân dân quận 7 vừa ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với cô Võ Thị Như Hoa, nguyên giáo viên Trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt.
GDVN- Ông Thành được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng phụ trách được gần một nhiệm kỳ thì bị phát hiện sử dụng bằng trung học phổ thông giả nên buộc thôi việc.
GDVN- Thay vì đuổi việc, có lẽ chỉ nên dùng mức kỷ luật cảnh cáo để cho cô cơ hội được sửa sai. Việc này không chỉ giúp mình cô mà còn cứu giúp rất nhiều người sau đó.
GDVN- Sau khi phát hiện có trường hợp cán bộ, giáo viên trên địa bàn sử dụng bằng giả thì lãnh đạo huyện đã yêu cầu phòng Nội vụ tăng cường kiểm tra, ngăn chặn.
GDVN- Nếu phát hiện trường hợp giáo viên trực thuộc Sở quản lý sử dụng bằng giả, bằng cấp không đúng quy định thì ngay lập tức phải đình chỉ công tác, buộc thôi việc.
(GDVN) - Vào 8 giờ sáng ngày 29/11/2019, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước đã tuyên xử: bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của cô giáo Hoài Thanh đối với ông Phạm Bá Quyển.
(GDVN) - Phải học tính nhẫn với học trò và với chính mình. Vì nếu không như thế, ngày hôm nay đồng nghiệp mình phải rời bục giảng thì ngày mai có thể sẽ là chính mình.
(GDVN) - Xét phạm vi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước “giao quyền” cho Trưởng phòng Giáo dục thì cả 02 quyết định điều động cô Thanh đều có dấu hiệu “lạm quyền”.
(GDVN) - Cô N.H.H đã gửi đơn xin cứu xét tới lãnh đạo quận Tân Phú, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(GDVN) - Chỉ mong được đi dạy lại vì nhớ trường nhớ lớp, vì danh dự một đời gây dựng và còn vì hàng tháng có thêm đồng lương để trang trải nợ nần và nuôi con.
(GDVN) - Kết quả xử lý cô giáo Trang và giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh tại Trường tiểu học Quán Toan sẽ được công khai trong toàn ngành giáo dục Hải Phòng.
(GDVN) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan kỷ luật cô giáo Trang với hình thức buộc thôi việc.
(GDVN) - Nếu xử lý theo hướng buộc thôi việc sẽ hết cơ hội giáo dục cô giáo này. Cô giáo cũng là con người, cần phải giáo dục đạo đức để tạo cơ hội giúp cô tiến bộ.
(GDVN) - “Chính thức tiếp nhận cô Thanh về công tác tại Trường trung học cơ sở Tân Hưng Đông, và sẽ phân công nhiệm vụ cho cô Thanh vào sáng ngày 08/11/2018”.
(GDVN) - Ngày 31/10/2018 cô Thanh được nhà trường thông báo “miệng” là có đoàn công tác của “cấp trên” tới làm việc với nhà trường để tìm hiểu vụ việc cô bị kỷ luật.
(GDVN) - Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Biên Hòa kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm do còn nhiều điểm chưa phù hợp với luật quy định.
(GDVN) - Tại tòa sơ thẩm, cơ quan công tố nêu quan điểm quyết định buộc thôi việc thầy Lương là trái pháp luật, nhưng hội đồng xét xử đã bác ý kiến này.
Trong khi ông Trần Khiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho rằng việc bà Trần Hồng Ly dựa thế lãnh đạo tỉnh để lộng hành chỉ là suy diễn của dư luận thì việc thi hành kỷ luật bà này hết sức khó khăn vì những áp lực “vô hình”