Bộ Giáo dục công bố điểm sàn xét tuyển nhóm ngành sư phạm và sức khỏe

29/07/2022 19:52
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 29/7, Bộ Giáo dục công bố điểm sàn xét tuyển bậc đại học khối ngành sức khỏe và sư phạm, giữ ổn điểm so với điểm năm trước.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố mức điểm sàn xét tuyển bậc đại học khối ngành sức khỏe và sư phạm.

Điểm sàn là mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành.

Theo đó, ngưỡng đầu vào các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm; riêng đối với các ngành Giáo dục thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật là 18 điểm đối với tổ hợp 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo Quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

Đối với ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, ngưỡng đầu vào là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hoá, các tổ hợp khác xét tuyển tùy theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

Giáo sư Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo sư Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, để trở thành thầy giáo, cô giáo tương lai, cần phải có những chuẩn mực nhất định, những cơ sở ban đầu, cho nên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho ngành sư phạm là điều cần thiết.

Giáo sư Nguyễn Văn Minh nhận định điểm sàn khối ngành sư phạm năm nay và sàn năm ngoái tương đương nhau, trong đó:

"Kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa rồi có sự dung sai không quá lớn cho nên chúng ta cần lưu ý những điểm đó để đăng ký. Mỗi một trường hay mỗi ngành trong từng trường cũng có điểm chuẩn khác nhau nên các em phải lưu ý để có thể đạt được nguyện vọng của mình".

Đối với nhóm ngành sức khỏe, ngưỡng đầu vào giao động từ 19-22 điểm, trong đó ngành Y khoa, Răng hàm mặt là 22, Y học cổ truyền là 21, Dược học 21, Điều dưỡng và Y học dự phòng là 19 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hoá.

Tiến sĩ Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo cho rằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề vừa được quyết định là rất phù hợp trong bối cảnh hiện tại:

"Ngành Y là một ngành cao quý, cùng với ngành sư phạm, ngành Y bao giờ cũng được xã hội tôn vinh. Qua đại dịch vừa rồi, rất nhiều bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã giỏi hơn rất nhiều, làm tốt hơn nhiều công việc của mình. Nói chung, những người theo ngành Y là những người tâm huyết, vì cộng đồng, vì sức khoẻ người dân. Đây là niềm hạnh phúc, là mong muốn của nhiều người dù rằng đặc thù công việc này vốn luôn rất vất vả.

Tôi cho rằng nhiều học sinh cũng có mơ ước như vậy. Các em hãy suy nghĩ và nếu thực sự mong muốn cùng năng lực phù hợp thì hãy đặt nguyện vọng vào ngành Y, tự tin tiến vào các trường đại học có đào tạo nhóm ngành sức khoẻ, để cống hiến vì sức khoẻ của người dân trong tương lai".

Nhiều chuyên gia cho rằng mức điểm sàn đối với hai nhóm ngành sư phạm và sức khỏe do Bộ đưa ra là phù hợp. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Nhiều chuyên gia cho rằng mức điểm sàn đối với hai nhóm ngành sư phạm và sức khỏe do Bộ đưa ra là phù hợp. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Đồng quan điểm với tiến sĩ Phạm Văn Tác, Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội cho rằng:

"Trên cơ sở tổng chỉ tiêu của các trường có đào tạo ngành sức khoẻ, cả công lập và ngoài công lập, chúng tôi cho rằng mức điểm này là phù hợp.

Một là đảm bảo được chất lượng để các em có thể theo đuổi, học được các ngành thuộc lĩnh vực sức khoẻ mà không ảnh hưởng đến việc đáp ứng các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Hai là đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và yêu cầu đổi mới của chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng sức khoẻ người dân và nâng cao hiệu quả chăm sóc y tế của đất nước trong thời gian tới, tầm nhìn đến năm 2025 - 2030".

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn, các trường sư phạm, y dược sẽ công bố mức điểm sàn của riêng trường.

Doãn Nhàn