5 lý do vì sao Barca phải mua gấp 'tiểu Pele'

03/05/2013 08:40
Thanh Tùng
(GDVN) - Neymar có thể chưa tới châu Âu chơi bóng chuyên nghiệp nhưng Barcelona hoàn toàn có thể hưởng lợi rất nhiều nếu có được tiền đạo người Brazil.
Neymar vẫn chưa đặt chân tới châu Âu để thi đấu chuyên nghiệp, nhưng cả thế giới đã có những lập trường khác nhau về tài năng của anh. Người thì nói anh sẽ là một Pele mới, nhưng có không ít ý kiến cho rằng Neymar được dư luận tung hô lên tận mây xanh.
Nhưng có một thực tế khó phủ nhận, đó là Neymar có tài năng, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và chỉ cần một môi trường tốt để rèn giũa anh trở thành một viên ngọc sáng. Liệu Barcelona có phải môi trường ấy? 
Câu hỏi đó chưa thể trả lời được nếu Neymar không đến Nou Camp. Nhưng có những lý do để đội bóng xứ Catalan phải ít nhất cố gắng chiêu mộ anh.
1. Chấm dứt sự phụ thuộc vào Lionel Messi.


Messi trong vòng có 1 tháng qua đã phải vào sân từ ghế dự bị để lần lượt cứu điểm cho Barcelona trước Athletic Bilbao và Paris Saint-Germain. Khi không có Messi ra sân đặc biệt là ở đấu trường Champions League, Barcelona trung bình chỉ ghi 1.1 bàn thắng/trận, sụt hẳn so với con số 2.9 khi Lionel Messi có mặt. Do Neymar là một tiền đạo hay hoạt động bên cánh trái nên anh sẽ không dẫm chân vào vị trí của Messi (hiện đang là trung phong cắm), và sự có mặt của Neymar sẽ giảm bớt gánh nặng ghi bàn của Leo.
2. Tránh bị bắt bài.
Không chỉ giảm sức ép cho Lionel Messi, Neymar sẽ giúp thay thế David Villa, Pedro, Alexis Sanchez hay bất cứ cầu thủ nào chơi vị trí tiền đạo cánh trái. Những người cũ giờ đã không còn xa lạ nữa với các đội bóng khác, thông tin về thể chất lẫn phong cách chơi của họ giờ đã nằm hết trong các bản báo cáo trinh sát của gần như mọi đối thủ khi gặp Barcelona. Neymar, một lính mới, sẽ hạn chế khả năng bắt bài của đối phương, và những phương án tấn công của Barcelona sẽ được thay đổi buộc đối thủ phải tìm kiếm những giải pháp ngăn chặn khác.
3. Trẻ hóa hàng công.
Cristian Tello là người duy nhất dưới 23 tuổi trong các cầu thủ tấn công, và dù Messi cùng các đồng đội vẫn đang có phong độ tốt trong mùa giải này, đã tới lúc trẻ hóa hàng công. David Villa (một trung phong thực thụ) có thể sẽ rời Barcelona, và anh cũng đã ngoài 30 tuổi. Đã tới lúc để Barcelona có một chân sút khỏe mạnh, có kỹ thuật và tốc độ thật tốt để giúp cho cách chơi tấn công được tươi mới hơn. Neymar mới 21 tuổi, phù hợp những tiêu chí trên.
4. Sửa đổi thái độ.
Neymar hay bị so sánh với Robinho, một người cũng là tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Brazil nhưng lại có vấn đề về thái độ, một điều tối kị với một cầu thủ chuyên nghiệp. Hãy đặt Neymar vào phòng thay đồ ở Nou Camp, đó là nơi có rất nhiều cái tôi lớn nằm bên trong những cầu thủ đã thành danh, thậm chí là tượng đài ở Catalonia. Sửa đổi Neymar thành một người có tư tưởng ham học hỏi không phải việc dễ, nhưng đặc trưng môi trường ở Barcelona đủ sức biến điều đó thành hiện thực.
5. Marketing.


Lý do rất, rất thuyết phục về mặt kinh tế, và lợi ích sẽ là của đôi bên. Việc được chơi bóng tại châu Âu sẽ giúp Neymar tiếp xúc với những cơ hội trở thành một gương mặt ăn khách với các tập đoàn thương mại (thực tế thì anh đã là một ngôi sao marketing ở quê nhà, nhưng châu Âu lại là chuyện khác). Còn với Barcelona, họ sẽ có cơ hội thâm nhập vào thị trường Brazil, nơi mà những ngôi sao bóng đá được coi là người hùng quốc gia.
Thanh Tùng