Cách cô giáo Mai Loan khiến HS hứng thú với môn Giáo dục kinh tế và pháp luật

09/12/2023 07:06
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mỗi tiết dạy của cô giáo Mai Loan đều đầy ắp những câu chuyện hay đôi khi là những lời tâm sự góp phần ươm mầm tình yêu thương, chia sẻ trong mỗi học sinh.

18 năm gắn bó với ngôi trường Trung học phổ thông Bãi Cháy (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), cô Vũ Thị Mai Loan (sinh năm 1981), giáo viên môn Giáo dục kinh tế và pháp luật là một trong những tấm gương tiêu biểu khi luôn nỗ lực đổi mới trong dạy và học, ươm mầm tình yêu thương và chia sẻ trong mỗi học sinh.

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, một môn học có kiến thức khó giảng dạy, không dễ để khơi gợi hứng thú học tập của học sinh, cô giáo Mai Loan luôn tìm tòi, trau dồi, tìm ra cho mình phương pháp đúng hướng.

Thành quả nhận lại, trong mỗi tiết học, học sinh của cô luôn chăm chú lắng nghe và mạnh dạn chia sẻ quan điểm, góc nhìn của bản thân để từ đó rút ra kinh nghiệm trong cuộc sống.

Không chỉ vậy, cô còn truyền cảm hứng, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống và khơi dậy ở học sinh tinh thần vươn lên, có bản lĩnh vững vàng, biết sống yêu thương, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, để trở thành những công dân có ích.

Chia sẻ về hành trình gắn bó với Trường Trung học phổ thông Bãi Cháy, cô giáo Mai Loan cho biết, ngôi trường này không chỉ là nơi cô công tác giảng dạy mà còn là nơi đầy ắp kỷ niệm của những năm tháng khi cô học bậc trung học phổ thông.

Ngay khi định hướng theo đuổi sự nghiệp “trồng người”, cô giáo Mai Loan luôn mong muốn được quay trở lại cống hiến cho ngôi trường mình từng theo học và điều đó đã trở thành hiện thực.

Cũng bởi vậy, cô càng cố gắng, nỗ lực nhằm đóng góp một phần sức lực để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Cô Vũ Thị Mai Loan là một trong những giáo viên tiêu biểu luôn nỗ lực đổi mới trong dạy và học, ươm mầm tình yêu thương và chia sẻ trong mỗi học sinh (Ảnh: CTV)

Cô Vũ Thị Mai Loan là một trong những giáo viên tiêu biểu luôn nỗ lực đổi mới trong dạy và học, ươm mầm tình yêu thương và chia sẻ trong mỗi học sinh (Ảnh: CTV)

Suốt 18 năm công tác tại Trường Trung học phổ thông Bãi Cháy, cô giáo Mai Loan luôn tích cực trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong, đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy, mang lại hiệu quả cao.

Năm 2016, cô giáo Loan đã hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục chính trị của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Theo cô giáo Mai Loan, môn Giáo dục Kinh tế và pháp luật trước đây là Giáo dục công dân ở cấp trường trung học phổ thông được xem là một môn học có kiến thức khó giảng dạy để cho học sinh có thể hứng thú với bài học.

Đồng thời, không ít phụ huynh cũng như học sinh quan điểm rằng đây là môn phụ nên không cần quá chú tâm học tập,

Việc thay đổi nhận thức của phụ huynh và học sinh cũng là một bài toán khó đối với giáo viên. Song đến năm học 2014-2015, khi bắt đầu tổ chức thi học sinh giỏi đối với môn Giáo dục công dân và năm 2017, môn học này chính thức được đưa vào là một môn thi dưới dạng tổ hợp cùng với hai môn lịch sử và địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì quan điểm về môn học mới có nhiều thay đổi.

Sự thay đổi đó cũng đặt ra yêu cầu, đòi hỏi cao hơn trong việc dạy và học, đặc biệt đối với giáo viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng môn học.

Một dấu mốc đặc biệt nữa là năm học 2022-2023, năm học đầu tiên học sinh lớp 10 học chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Môn Giáo dục công dân được chuyển thành môn Giáo dục kinh tế và pháp luật. Nội dung môn học đề cập đến rất nhiều lĩnh vực, kiến thức thiết yếu của cuộc sống.

Vì vậy, ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, cô giáo Mai Loan mở rộng gắn liền với tình huống thực tế cuộc sống, với những câu chuyện, những dẫn chứng mang tính thời sự như giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục phòng, chống tham nhũng, giáo dục kỹ năng sống... nhằm tạo sự gần gũi giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhận biết vấn đề để vận dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Để tạo sự sôi nổi, cô cũng lồng ghép nhiều hoạt động như trò chơi, đóng tiểu phẩm; thảo luận nhóm.

Đồng thời, cô cũng tận dụng tối đa ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy như: Chiếu clip, tranh ảnh, bản đồ tư duy... giúp bài giảng trở nên sinh động hơn.

Tiết học của cô giáo Mai Loan và học trò (Ảnh: CTV)

Tiết học của cô giáo Mai Loan và học trò (Ảnh: CTV)

Quá trình công tác, cô giáo Mai Loan đã đóng góp nhiều sáng kiến hiệu quả như: “Vận dụng phương pháp dạy học dự án trong giảng dạy bộ môn giáo dục công dân ở Trường Trung học phổ thông Bãi Cháy”, “Sử dụng phương pháp liên hệ thực tiễn thông qua câu chuyện pháp luật trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12”, “Phát huy năng lực tự học thông qua việc vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học bộ môn giáo dục công dân lớp 12”,…

Qua đó, giúp học sinh được tiếp cận với các phương pháp, kỹ thuật dạy học tiên tiến, phát huy được năng lực tự học và tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, việc vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực còn giúp các phát triển được các kỹ năng như kỹ năng tìm kiếm xử lý thông tin, thuyết trình...

Thành quả từ sự nỗ lực của cô giáo Mai Loan cùng đồng nghiệp, chất lượng giáo dục bộ môn này ngày càng tăng.

Đặc biệt năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh giỏi môn giáo dục kinh tế và pháp luật đạt 55%, không có học sinh trung bình và yếu.

Trong 5 năm qua, riêng môn giáo dục kinh tế và pháp luật đã mang về cho nhà trường 30 giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Cô giáo Mai Loan nhấn mạnh: “Muốn học sinh yêu môn học của mình, thì chính giáo viên cần phải yêu nghề và thực sự tâm huyết, có trách nhiệm với môn học”.

Với tâm huyết và sự nỗ lực không ngừng ấy, nhiều năm liền, cô giáo Vũ Thị Mai Loan đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, được nhận bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Năm học 2021 - 2022, cô được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và đang được đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm học 2023-2024.

Phạm Linh