Cách trường giúp học sinh chủ động tìm hiểu về lễ giỗ Tổ 10/3, hướng nguồn cội

08/04/2022 08:35
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương (Hải Phòng) đã thắp nén hương thơm bái vọng về đất tổ Vua Hùng nhân ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3.

Ngày 7/4, Trường Tiểu học Hùng Vương (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) tổ chức chuyên đề hoạt động trải nghiệm hướng về ngày giỗ tổ Hùng Vương với chủ đề “Hướng về nguồn cội”.

Trường Tiểu học Hùng Vương (Hải Phòng) với các hoạt động hướng về ngày giỗ Tổ Vua Hùng (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Tiểu học Hùng Vương (Hải Phòng) với các hoạt động hướng về ngày giỗ Tổ Vua Hùng (Ảnh: Lã Tiến)

Tới dự chuyên đề có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, cán bộ, giáo viên và 1.358 em học sinh nhà trường.

Chuyên đề bắt đầu với tiết mục văn nghệ “Lời ru Âu Lạc” do tập thể diễn viên Đoàn nghệ thuật Quân khu III và các em học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương biểu diễn.

Các em học sinh nhà trường hứng thú với chuyên đề (Ảnh: Lã Tiến)

Các em học sinh nhà trường hứng thú với chuyên đề (Ảnh: Lã Tiến)

Tiếp đó, các em học sinh nhà trường tìm hiểu về truyền thống ngày giỗ Tổ với chủ đề “Hướng về nguồn cội” bằng cách trả lời thật nhanh các câu hỏi của người dẫn chương trình.

Những câu hỏi xoay quanh chủ đề ngày giỗ Tổ được các em học sinh chờ đón và nhanh chóng tìm ra đáp án đúng.

Học sinh nhà trường tìm hiểu về truyền thống ngày giỗ Tổ với chủ đề “Hướng về nguồn cội” (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh nhà trường tìm hiểu về truyền thống ngày giỗ Tổ với chủ đề “Hướng về nguồn cội” (Ảnh: Lã Tiến)

Sau đó là phần giao lưu văn hoá với người bạn đến từ đất nước Nhật Bản- Kondo Masaoki với cây đàn Sanxin.

Phần giao lưu với người Nhật Bản (Ảnh: Lã Tiến)

Phần giao lưu với người Nhật Bản (Ảnh: Lã Tiến)

Phát biểu tại chuyên đề, cô giáo Vũ Thị Tuyết – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương nhấn mạnh: “Giỗ tổ Hùng Vương hay còn gọi là Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.

Cô giáo Vũ Thị Tuyết – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương phát biểu tại chuyên đề (Ảnh: Lã Tiến)

Cô giáo Vũ Thị Tuyết – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương phát biểu tại chuyên đề

(Ảnh: Lã Tiến)

Hàng ngàn năm nay, Đền Hùng - luôn là biểu tượng tôn kính, linh thiêng, là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm là ngày hội chung của toàn dân, ngày mà mọi trái tim dù đang sống và làm việc ở muôn nơi vẫn đập chung một nhịp, mọi cặp mắt đều nhìn về cùng một hướng -hướng về vùng núi Phong Châu – Nghĩa Lĩnh, thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay.

Các đại biểu, cán bộ, giáo viên và đại diện học sinh nhà trường dâng hương bái vọng, tưởng nhớ về các vị Vua Hùng (Ảnh: Lã Tiến)

Các đại biểu, cán bộ, giáo viên và đại diện học sinh nhà trường dâng hương bái vọng, tưởng nhớ về các vị Vua Hùng (Ảnh: Lã Tiến)

Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, là ngày để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Chính vì ý nghĩa đó, hôm nay Trường Tiểu học Hùng Vương – thành phố Hải Phòng, thành phố xuôi theo cửa biển, khi xưa con cháu Mẹ Âu Cơ đã đến khai thiên lập địa, long trọng tổ chức hoạt động trải nghiệm “Hướng về nguồn cội” để tỏ lòng ghi nhớ công ơn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân, những người anh hùng đã vì dân mà giữ nước”.

Các đại biểu, cán bộ, giáo viên và đại diện học sinh nhà trường dâng hương bái vọng, tưởng nhớ về các vị Vua Hùng (Ảnh: Lã Tiến)Các đại biểu, cán bộ, giáo viên và đại diện học sinh nhà trường dâng hương bái vọng, tưởng nhớ về các vị Vua Hùng (Ảnh: Lã Tiến)

Cuối chuyên đề, các vị đại biểu, tập thể cán bộ, giáo viên và đại diện học sinh nhà trường tổ chức Lễ dâng hương bái vọng về đất Tổ Hùng Vương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Hùng Vương.

Chuyên đề “Hướng về nguồn cội” của Trường Tiểu học Hùng Vương là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa của cô và trò nhà trường được mang tên các Vua Hùng.

LÃ TIẾN