Chấm thi tốt nghiệp môn Văn không tránh khỏi có bài thi bị chênh lệch điểm

21/07/2022 06:51
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tính đến ngày 20/7, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất công tác chấm thi, nhập điểm lên hệ thống và đang trong quá trình vận chuyển bài thi về Sở.

Trao đổi với phóng viên, bà Bùi Thị Thanh, Trưởng Ban chấm thi tự luận của Hội đồng thi tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến nay công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 tại tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thiện kịp với tiến độ kế hoạch đã đề ra.

“Công tác chấm thi tại tỉnh Thanh Hóa được diễn ra từ ngày 12/7 và đến nay về cơ bản đã hoàn tất. Ngày hôm nay (20/7), chúng tôi đang hoàn tất việc vận chuyển bài thi về Sở. Mọi khâu chấm thi đều được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định và không có gì bất thường xảy ra”, bà Thanh cho biết.

Năm nay Thanh Hóa huy động khoảng hơn 400 thầy cô giáo làm công tác chấm thi. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Năm nay Thanh Hóa huy động khoảng hơn 400 thầy cô giáo làm công tác chấm thi. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Năm nay Thanh Hóa là địa phương có số lượng bài thi lớn thứ 3 cả nước, chỉ sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 37.000 thí sinh dự thi.

Dựa theo kinh nghiệm tổ chức thi tốt nghiệp qua các năm, toàn tỉnh đã huy động số cán bộ tham gia công tác chấm thi phù hợp, đảm bảo tiến trình chấm thi diễn ra đúng kế hoạch. Theo đó, năm nay Thanh Hóa đã huy động 320 cán bộ giáo viên tham gia chấm bài thi tự luận, 45 cán bộ chấm bài thi trắc nghiệm, ban làm phách tự luận gồm 44 thầy cô giáo.

Theo bà Thanh, tất cả cán bộ chấm thi đều là thầy cô giáo giỏi của các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Các giáo viên tham gia chấm thi đều được quán triệt Quy chế thi, thảo luận hướng dẫn chấm, chấm chung bài thi tự luận để rút kinh nghiệm, thống nhất cách áp dụng hướng dẫn chấm; sau đó, tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập tại các phòng chấm thi riêng biệt.

“Các phòng chấm, phòng để bài,.. đều có camera giám sát. Tại các tầng chấm thi, xung quanh khu vực chấm thi đều được bố trí công an bảo vệ 24/24.

Khu vực chấm thi được trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang đầy đủ, đồng thời chúng tôi cũng khuyến cáo các thầy cô tham gia chấm thi thực hiện đúng theo quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn”, Trưởng Ban chấm thi tự luận của Hội đồng thi tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm.

Theo bà Thanh, điểm bài thi tự luận môn Ngữ văn không tránh khỏi chênh lệch điểm giữa các vòng chấm, tuy nhiên số điểm chênh lệch đều nằm trong phạm vi cho phép. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Theo bà Thanh, điểm bài thi tự luận môn Ngữ văn không tránh khỏi chênh lệch điểm giữa các vòng chấm, tuy nhiên số điểm chênh lệch đều nằm trong phạm vi cho phép. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Quy trình chấm bài thi tự luận được thực hiện đúng theo quy định chấm thi 2 vòng độc lập. Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Thanh cho biết:

“Với gần 38.000 bài thi tự luận môn Ngữ văn tất nhiên sẽ không tránh khỏi được có bài thi bị chênh lệch điểm, tuy nhiên số điểm chênh lệch đều nằm trong phạm vi cho phép theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hội đồng thi Thanh Hóa theo Bà Thanh cho biết dự kiến sẽ được công bố lúc 0 giờ ngày 24/7 theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để tra cứu điểm thi, thí sinh có thể truy cập hệ thống tra cứu điểm thi - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ: http://diemthi.thanhhoa.edu.vn:8081/ (thí sinh đăng nhập số báo danh theo giấy báo dự thi để xem điểm).

Về việc xét công nhận tốt nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, sẽ hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ chậm nhất ngày 26/7. In và chuyển giấy chứng nhận kết quả thi về các đơn vị nơi thí sinh đăng kí dự thi trước ngày 30/7.

Các đơn vị, trường học hoàn thành việc in và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh chậm nhất ngày 30/7 (thí sinh nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi nộp hồ sơ đăng kí dự thi).

Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi theo quy định (nếu có) tại nơi nộp hồ sơ đăng kí dự thi từ ngày 24/7 đến 17 giờ 30 ngày 3/8.

Trước 17 giờ ngày 30/9, tất cả các thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống.

Doãn Nhàn