Chàng trai "vàng" Olympic Toán quốc tế nhận học bổng khoa học cơ bản của ĐHQGHN

04/08/2022 06:56
Ngô Hiển
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Em Ngô Quý Đăng, tân sinh viên Khoa Toán – Cơ tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, người đầu tiên nhận học bổng khoa học cơ bản.

Vừa qua, em Ngô Quý Đăng, đã có thành tích xuất sắc 2 lần giành huy chương Vàng, điểm tuyệt đối tại Olympic Toán học quốc tế năm 2022. Sau đó, em Đăng đã đăng ký và trở thành tân sinh viên QH-2022 của Khoa Toán – Cơ tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 3/8/2022, tại Hòa Lạc, trụ sở mới của Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ trao học bổng cho tân sinh viên Ngô Quý Đăng. Đây là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức trao học bổng ngành khoa học cơ bản và giải thưởng cho sinh viên xuất sắc. Theo Giáo sư Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội: “Đây sẽ là hoạt động thường niên của Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm ghi nhận, tôn vinh, động viên và khích lệ sự xuất sắc trong học thuật, sự nỗ lực của đội ngũ giảng viên, sinh viên hằng năm”.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân trao học bổng khoa học cơ bản cho sinh viên Ngô Quý Đăng (nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội)Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân trao học bổng khoa học cơ bản cho
sinh viên Ngô Quý Đăng (nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội)

Theo Quyết định số 2278/QĐ-ĐHQGHN, từ năm học 2022 - 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm các suất học bổng cho sinh viên 18 ngành khoa học cơ bản thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Gói học bổng gồm: miễn học phí, miễn phí chỗ ở nội trú, ưu tiên tham gia nghiên cứu khoa học và chương trình ươm tạo nhà khoa học, ưu tiên khi xét các học bổng khác và hỗ trợ sinh hoạt phí 20 triệu đồng/năm học.

Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều chính sách học bổng khác nhau gồm ngân sách nhà nước cấp và học bổng được tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của nhà nước, học bổng từ ngân sách chỉ dành cho sinh viên đang học và có thành tích cao. Trong khi đó, các ngành khoa học cơ bản tuyển sinh khó khăn, hiện đang ít sinh viên theo học. Do đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bắt đầu cấp gói học bổng dành cho học sinh có mong muốn đăng ký nguyện vọng nhập học vào các ngành khoa học cơ bản.

Bên cạnh đó, chương trình học bổng cho các ngành khoa học cơ bản sẽ tạo điều kiện giúp các học sinh có thành tích xuất sắc được theo học các ngành học yêu thích đi kèm với các chính sách học bổng hấp dẫn. Từ đó, khích lệ tinh thần học tập, tạo động lực để trở thành sinh viên giỏi, đồng thời tạo nguồn nhân lực cho các bậc học cao hơn, ươm mầm nên các nhà khoa học trong tương lai.

Chia sẻ tại buổi lễ, Ngô Quý Đăng bày tỏ niềm vinh dự khi trở thành cá nhân đầu tiên được nhận gói học bổng khoa học cơ bản này. Ngô Quý Đăng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, quỹ học bổng tài năng Việt đã trao phần thưởng ý nghĩa, phần thưởng sẽ là động lực và cơ hội phát triển cho bản thân trong tương lai.

Ngô Quý Đăng chia sẻ: bản thân em đã trưởng thành tại ngôi Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên. Em tự hào vì đã được học tập với đội ngũ thầy cô tâm huyết, cái nôi đào tạo nhiều giáo sư, nhà khoa học, nhà chính trị thành đạt có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nước nhà.

Ngô Hiển