Chiêm ngưỡng những thiết kế thời trang tái chế của học sinh Hà Nội

02/04/2023 06:31
Bài và ảnh: Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Không chỉ nâng cao sự sáng tạo, tính tư duy mà chủ đề này còn giúp giáo dục và tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

Với ý tưởng sáng tạo, suy nghĩ tích cực nhằm biến rác thải, những đồ vật bỏ đi thành những vật dụng hữu ích, học sinh Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đã tạo ra những bộ trang phục tái chế độc đáo.

Đây là một trong những hoạt động ngoại khóa tháng 3 - chào mừng Tháng Thanh niên của Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, tổ chức tại Hạ Long, Quảng Ninh. Không chỉ nâng cao sự sáng tạo, tính tư duy mà chủ đề này còn giúp giáo dục và tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

Ngoài cuộc thi thiết kế thời trang tái chế, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động ngoại khóa như: Cuộc thi trình diễn áo dài Việt Nam truyền thống, tổ chức thi văn nghệ, cuộc thi kéo co, giao lưu với diễn giả Sơn Lâm về khát vọng, nghị lực sống và định hướng nghề nghiệp tương lai,...

Hoạt động thiết kế thời trang tái chế nhằm giáo dục và tuyên truyền học sinh về ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Hoạt động thiết kế thời trang tái chế nhằm giáo dục và tuyên truyền học sinh về ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Thông qua những bộ trang phục tái chế độc đáo, các bạn học sinh muốn gửi gắm và truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường như hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt; có ý thức phân loại rác…

Các lớp được tập hợp lại thành 2 đội thi với 2 bộ sưu tập khác nhau. Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện đội thi 67 cơ sở Phó Đức Chính cho biết:

“Bộ sưu tập thời trang với chủ đề “Trái đất xanh” được thể hiện qua những trang phục thân thiện với môi trường như giấy báo cũ, túi nilon, quần áo cũ, chai lọ,... Đây chính là nguồn rác thải nhiều nhất từ đồ dùng mà chúng ta sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Chúng em mang đến cuộc thi bộ sưu tập này với mục đích mỗi người hãy thật sự tìm hiểu sự ô nhiễm môi trường tự nhiên. Từ đó chung tay bảo vệ môi trường sống. Mỗi con người là một cá thể riêng biệt, khi biết phối hợp lại sẽ là một tập thể vững mạnh, cùng nhau bảo vệ và làm sạch môi trường tự nhiên”.

Những trang phục thời trang tái chế độc đáo qua màn trình diễn của học sinh.

Những trang phục thời trang tái chế độc đáo qua màn trình diễn của học sinh.

Tất cả trang phục được tận dụng thiết kế từ các vật liệu bỏ đi như giấy báo, túi nilong, chai lọ,...

Tất cả trang phục được tận dụng thiết kế từ các vật liệu bỏ đi như giấy báo, túi nilong, chai lọ,...

Nhóm tập thể các lớp cơ sở 2 lại mang đến bộ sưu tập mang tên “Vũ điệu của sự sống”, như lời kêu gọi về sự chung tay của toàn cầu vì một môi trường sống xanh-sạch-đẹp.

Đại diện của nhóm chia sẻ: “Thời trang tái chế chính là một trong những hành động mang đến thông điệp kêu gọi mọi người hãy hạn chế lượng rác thải ra môi trường, bằng cách tận dụng những gì có thể để tái chế thành những đồ sử dụng hữu ích khác.

Với vai trò là những người trẻ đầy nhiệt huyết, chúng em mong muốn bộ sưu tập mà cơ sở 2 đem lại sẽ giúp chúng ta có thêm nhận thức về việc tái chế và ngày càng có nhiều hành động thiết thực bảo vệ môi trường”.

Với nhiều tâm huyết và nỗ lực chuẩn bị, các nhóm đã mang tới những màn trình diễn trang phục tái chế đầy mới mẻ và thu hút, các em học sinh cũng chính là những người mẫu “không chuyên”. Những đồ vật tưởng như bỏ đi đã được các em nâng tầm và biến hóa chúng thành những trang phục độc đáo, sinh động, là những thiết kế thời trang đẹp mắt, ấn tượng.

Học sinh thích thú trước màn trình diễn thời trang từ các sản phẩm tái chế.

Học sinh thích thú trước màn trình diễn thời trang từ các sản phẩm tái chế.

Màn biểu diễn của các nhóm nhận được sự đánh giá và ghi nhận cao của ban giám khảo chấm thi. Kết quả, 2 nhóm đều nhận được đồng giải Nhất vì những nỗ lực sáng tạo và đầu tư của các thành viên. Giải thưởng là sự động viên đối với các em, nhưng thông qua hoạt động này, ý nghĩa sâu sắc hơn chính là các em biết tìm hiểu, quan tâm đến môi trường, nhận thức đúng đắn về những tác động của môi trường sống bị ô nhiễm đến thế hệ tương lai để có hành động thiết thực bảo vệ môi trường sống ấy.

Đây là hoạt động ngoại khóa kết hợp với trải nghiệm giúp cho học sinh chủ động, phát huy tính sáng tạo, tổng hợp kiến thức, kỹ năng; Đồng thời, cũng là cơ hội để các em được trải nghiệm và thể hiện mình thông qua các hoạt động giao lưu, cuộc thi thiết kế sáng tạo, thuyết trình,...

Kết thúc ngày trải nghiệm tại Quảng Ninh, rất nhiều học sinh đều thể hiện sự vui vẻ và hào hứng. Vừa là hoạt động trải nghiệm vừa là hoạt động hướng nghiệp giúp các em khám phá những điều mình thích làm và kích thích năng khiếu bẩm sinh biến nó thành đam mê sau này. Đồng thời, chuyến đi cũng giúp các em giải tỏa được những áp lực, căng thẳng sau thời gian học ở trường.

Chi tiết hình ảnh từ những bộ trang phục độc đáo qua bàn tay sáng tạo của học sinh Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng:

Nhiều tiếng hò reo, cổ vũ trước những bộ trang phục hút mắt và sáng tạo của các bạn học sinh.

Nhiều tiếng hò reo, cổ vũ trước những bộ trang phục hút mắt và sáng tạo của các bạn học sinh.

Bộ trang phục với thiết kế hiện đại từ những giấy báo đã cũ.

Bộ trang phục với thiết kế hiện đại từ những giấy báo đã cũ.

Những bông hoa hồng làm từ giấy báo ghép lại thành chiếc váy độc đáo

Những bông hoa hồng làm từ giấy báo ghép lại thành chiếc váy độc đáo

Học sinh tự tin trình diễn những bộ trang phục từ vật liệu tái chế.

Học sinh tự tin trình diễn những bộ trang phục từ vật liệu tái chế.

Những bộ trang phục từ vật liệu tái chế được thiết kế cầu kỳ, đẹp mắt.
Những bộ trang phục từ vật liệu tái chế được thiết kế cầu kỳ, đẹp mắt.
Những người mẫu "không chuyên" và sản phẩm tái chế đầu tay sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ thời học sinh của các em.

Những người mẫu "không chuyên" và sản phẩm tái chế đầu tay sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ thời học sinh của các em.

Bài và ảnh: Doãn Nhàn