Bạn đọc thắc mắc cho rằng Trung học cơ sở Tân Bình thu phí chuyển đổi số cao hơn trường khác
Ngày 3/11, bạn đọc gửi thông tin đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nêu, tại Trường trung học cơ sở Tân Bình (phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh), học sinh của trường đóng phí chuyển đổi số là 360.000 đồng/năm học/học sinh. Theo bạn đọc, phần lớn các trường khác trên cùng địa bàn chỉ thu khoản tiền chuyển đổi số của học sinh là 200.000 đồng/em/năm học, thì Trường trung học cơ sở Tân Bình lại thu đến 360.000 đồng/em/năm.
Theo bạn đọc, nhà trường nói rằng, học sinh sẽ được làm thêm bài tập, học trực tuyến trên hệ thống LMS mà trường đã mua.
Bạn đọc cho rằng, học sinh đã phải đi học các ngày trong tuần, nên thời gian những ngày cuối tuần có thể để dành nghỉ ngơi, giải trí.
“Nhà trường thu thêm phí này, còn bắt học sinh phải làm thêm bài tập, học trực tuyến vào những ngày cuối tuần. Các môn đều thực hiện như vậy. Giáo viên còn nói phải làm bài thì học sinh mới được cộng điểm”, bạn đọc nêu.
Theo bạn đọc: "Nhà trường nên khảo sát xem phụ huynh có đồng ý đóng tiền để học sinh làm bài tập, học trực tuyến trên LMS hay không? Đằng này, học sinh vừa phải đóng thêm tiền cao hơn so với trường khác lại còn bị thêm áp lực làm bài tập qua LMS”.
Hiệu trưởng nhà trường lý giải
Để khách quan và nhằm làm rõ các thông tin mà bạn đọc phản ánh, ngày 4/11, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với cô Trần Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tân Bình (phường Tân Đông Hiệp) để có thêm thông tin về vấn đề này.
Theo cô Trần Thị Thanh Trúc cho hay, căn cứ vào Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phí chuyển đổi số quy định trong nghị quyết này cho thu 110.000 đồng/tháng/học sinh, bao gồm nhiều nội dung khác nhau bên trong.
Do đó, theo cô Trần Thị Thanh Trúc thì cũng không nên so sánh phí chuyển đổi số của trường này và trường khác cao hơn hay thấp hơn.
“Riêng đối với Trường trung học cơ sở Tân Bình, phí chuyển đổi số sẽ bao gồm những nội dung như hệ thống dạy học trực tuyến LMS, kiểm tra trực tuyến, quản lý hồ sơ học sinh trực tuyến, điểm danh thông minh dành cho học sinh gửi đến phụ huynh, sổ liên lạc điện tử, học bạ số…
Cũng theo cô Trần Thị Thanh Trúc, theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có khoảng 35% bài học được thực hiện trên hình thức trực tuyến, nên cần có LMS để học sinh học và làm bài.
Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tân Bình cho hay, đối tác xây dựng hệ thống quản lý học trực tuyến cho nhà trường là Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoa học Công nghệ Bách Khoa.
Về ý kiến của bạn đọc cho rằng, giáo viên sẽ cộng điểm cho học sinh làm bài tập trực tuyến, cô Trần Thị Thanh Trúc lý giải: “Đây chỉ là cộng điểm để khuyến khích học sinh tham gia làm bài thôi”.
Cũng theo cô Trần Thị Thanh Trúc, ngoài ra học sinh vẫn phải làm các bài kiểm tra như bình thường, trong đó cũng có nhiều bài kiểm tra làm theo hình thức trực tuyến.
“Giáo viên các bộ môn khuyến khích học sinh cần nghiên cứu thêm bài vào dịp cuối tuần, còn không thì cũng không sao. Học sinh làm nhiều dạng bài tập khác nhau thì có thêm kiến thức bổ trợ. Điểm khuyến khích thì các giáo viên cũng không đưa vào để đánh giá điểm số của học sinh”, cô Trần Thị Thanh Trúc nhấn mạnh.
Người đứng đầu Trường trung học cơ sở Tân Bình nói: “Những nội dung liên quan đến chuyển đổi số, nhà trường đã họp, triển khai trong các cuộc họp với phụ huynh các lớp, triển khai rất kỹ trong hội nghị của ban đại diện cha mẹ học sinh trường”.
Cô Trần Thị Thanh Trúc cho biết, nhà trường đã trao đổi với giáo viên bộ môn nên kéo dài thời gian nộp bài tập của học sinh để các em không bị áp lực về mặt thời gian.