'Quang Thắng bị nói không đủ tư cách đóng Táo quân...'

'Quang Thắng bị nói không đủ tư cách đóng Táo quân...'
(GDVN) -  Táo Quân từ lâu là món ăn tinh thần không thể thiếu với mỗi người dân dịp tết đến xuân về. Và, góp phần vào thành công chung của chương trình, khó thể bỏ qua các danh hài đất Bắc như Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung, Vân Dung, Quốc Khánh, Công Lý…(Đây là bài thứ 15 trong chuyên mục độc quyền Tâm tình người nổi tiếng của Báo Giáo dục Việt Nam)

Siu Black nổi tiếng vẫn khỏa thân tắm suối

Siu Black nổi tiếng vẫn khỏa thân tắm suối
(GDVN) - Dù đã trở thành người nổi tiếng được hàng triệu người biết đến, nhưng Siu Black vẫn giữ cho mình lối sống giản dị, nồng cháy, không màu mè của một người con Tây Nguyên.

Ngọc Hân và chuyện bất ngờ với cụ bà ở viện dưỡng lão

Ngọc Hân và chuyện bất ngờ với cụ bà ở viện dưỡng lão
(GDVN) - “Trong những chuyến hành trình từ thiện, cho tới giờ tôi còn nhớ như in lần tới thăm một viện dưỡng lão ở Sóc Sơn, Hà Nội dịp đầu xuân 2012. Trại dưỡng lão có nhiều các cụ lắm, ai cũng có hoàn cảnh đáng thương. Tôi đi thăm và nói chuyện với từng cụ một...", Hoa hậu Ngọc Hân tâm sự.

Ô kìa, Cát Tiên Sa xin lỗi báo chí!

Ô kìa, Cát Tiên Sa xin lỗi báo chí!
(GDVN) - Tối 12/9, công ty Cát Tiên Sa, đơn vị tổ chức chương trình Giọng Hát Việt đã gửi một thông cáo báo chí tới các phóng viên - những người được họ coi là "đã đồng hành và dành những tình cảm ưu ái" cho chương trình, sau buổi họp báo "vô tiền khoáng hậu".

Trưởng BTC Hoa hậu VN 2012 trả lời cặn kẽ vụ Vương Thu Phương

Trưởng BTC Hoa hậu VN 2012 trả lời cặn kẽ vụ Vương Thu Phương
(GDVN) - 'Về chuyện có người để mắt đến cô thì không có gì lạ. BTC phải dự liệu tất cả các tình huống có thể xảy ra tại một sự kiện lớn được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia, ra cả thế giới như đêm chung kết  cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012', Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam  2012 trả lời phỏng vấn độc quyền báo Giáo dục Việt Nam.

Vất vả, sung sướng như phóng viên tác nghiệp Hoa hậu Việt Nam

Vất vả, sung sướng như phóng viên tác nghiệp Hoa hậu Việt Nam
(GDVN) - Suốt gần 1 tuần đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2012, cánh phóng viên cũng phải vất vả, đôn đáo 'chạy' theo các thí sinh nhằm ghi lại những hình ảnh mới nhất trong lịch trình hoạt động vòng chung kết, cập nhật tới bạn đọc của mình.

Lại Văn Sâm chạy đôn chạy đáo vì 40 người đẹp hoa hậu

Lại Văn Sâm chạy đôn chạy đáo vì 40 người đẹp hoa hậu
(GDVN) - Trong vai trò đạo diễn phần ghi hình thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2012 ngày 17/8, Lại Văn Sâm đã phải đôn đáo chạy từ đỉnh tòa lâu đài chót vót trên cao cho tới đứng từ xa quan sát, chỉ đạo góc máy quay nhằm mang lại hình ảnh đẹp nhất cho các thí sinh.

Thí sinh Hoa hậu ôm nhau co ro trong giá rét

Thí sinh Hoa hậu ôm nhau co ro trong giá rét
(GDVN) - Các thí sinh lọt Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 đã phải xuýt xoa bởi thời tiết giá lạnh của Bà Nà Hill - Đà Nẵng trong buổi ghi hình tại đây, ngày 17/8. Thời tiết vô tình giống như một cơ hội để họ xích lại, sưởi ấm nhau bằng những cái ôm thật chặt và ý nghĩa.

Phát ngôn Bộ Văn hóa: Trọng Tấn, Anh Thơ mắc bệnh sao, phớt lờ tất cả!

Phát ngôn Bộ Văn hóa: Trọng Tấn, Anh Thơ mắc bệnh sao, phớt lờ tất cả!
(GDVN) - Liên quan tới chuyện tự ý bỏ về nước trong khi chương trình nghệ thuật chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào tại Lào đang diễn ra, hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn đã bị Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTTDL) gửi Công điện đình chỉ biểu diễn các chương trình nghệ thuật trong nước và ngoài nước.

Nữ ca sỹ 'giấu mặt' giúp Minh Vương… Nam tiến

Nữ ca sỹ 'giấu mặt' giúp Minh Vương… Nam tiến
(GDVN) - Khá im lặng trong thời gian vừa qua, Minh Vương M4U bất ngờ trở lại bảng xếp hạng topten Zing Mp3 với ca khúc 'Đừng làm anh đau'. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, 'Đừng làm anh đau' đã tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng yêu nhạc.

Phỏng vấn một nghệ sỹ người Hà Nội gốc về 'văn hóa' bún mắng cháo chửi

Phỏng vấn một nghệ sỹ người Hà Nội gốc về 'văn hóa' bún mắng cháo chửi
(GDVN) -  Là một người dân Hà Nội chính gốc, lại lớn trên ở phố cổ nên ngay từ bé, NTK Đức Hùng đã quen thuộc, am hiểu nhiều nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Nói về câu chuyện “bún mắng cháo chửi” mà nhiều người cho rằng chỉ có ở Hà Nội, Đức Hùng bày tỏ quan điểm: “Có lẽ họ coi khách hàng là con cháu trong nhà nên mới đối xử như vậy”?