Với nhiều lợi thế như môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, phương pháp đào tạo chú trọng phát triển tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường đa văn hóa cùng đội ngũ giảng viên giàu chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, các ngành thuộc chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Công nghệ Swinburne (Úc) đang nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo thí sinh.
Sinh viên có nhiều cơ hội được phát triển tư duy thiết kế đa văn hóa và toàn cầu
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế thuộc Viện Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, Trường Đại học Công nghệ Swinburne (Úc) thường được nằm trong bảng xếp hạng những trường đại học hàng đầu, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực thiết kế và công nghệ.
Đơn cử, Trường Đại học Công nghệ Swinburne là 1 trong 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026 (xếp thứ 96). [1] Và đứng thứ 9 trong Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất tại Úc năm 2025 của Times Higher Education. [2]
Đây cũng là lý do quan trọng hàng đầu khiến Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn hợp tác triển khai chương trình liên kết quốc tế với cơ sở giáo dục đại học này.
Theo cô Trang, với mô hình đào tạo 2+2, chương trình liên kết với Trường Đại học Công nghệ Swinburne đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực: giúp tiết kiệm đáng kể chi phí du học, tạo điều kiện để sinh viên dần thích nghi với phương pháp học tập chuẩn quốc tế, đồng thời giảm thiểu các rào cản ngôn ngữ và văn hoá trước khi chính thức chuyển tiếp sang giai đoạn học tập tại nước ngoài.
Hơn nữa, chương trình liên kết quốc còn có sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao đến từ cả hai trường, cùng phương pháp đào tạo hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, góp phần giúp sinh viên phát triển tư duy thiết kế mang tầm nhìn toàn cầu, tăng cường khả năng thực hành và sáng tạo trong từng đồ án, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và năng lực giao tiếp quốc tế một cách toàn diện.

Đặc biệt, Trường Đại học Công nghệ Swinburne là trường đại học công lập, bằng cấp có giá trị toàn cầu, giúp sinh viên mở rộng cơ hội việc làm không chỉ tại Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác, nhất là trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới.
Bên cạnh đó, Trường Đại học Công nghệ Swinburne sở hữu mạng lưới doanh nghiệp toàn cầu và có mối liên kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp thiết kế. Sinh viên sau khi hoàn tất 2 năm học tại Việt Nam, nếu tiếp tục chuyển tiếp sang Úc, visa của các em có thể được gia hạn thêm 2 năm, tạo điều kiện thuận lợi để tìm kiếm cơ hội thực tập, làm việc hoặc tiếp tục học lên bậc thạc sĩ/tiến sĩ tại Úc hoặc các quốc gia khác.
Hiện nay, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Công nghệ Swinburne đang đào tạo ba chuyên ngành gồm: Thiết kế đồ họa, Thiết kế kiến trúc nội thất và Thiết kế công nghiệp. Chương trình được triển khai theo mô hình 2+2, trong đó sinh viên học 2 năm tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó học tiếp 2 năm tại Úc và nhận bằng Cử nhân Thiết kế do Trường Đại học Công nghệ Swinburne cấp. Bằng tốt nghiệp có giá trị toàn cầu.
Để theo học chương trình, thí sinh cần đáp ứng các điều kiện đầu vào theo quy định. Cụ thể, đối với giai đoạn 1, thí sinh cần tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5; nếu có portfolio (tổng hợp toàn bộ dự án mà sinh viên đã từng tham gia thực hiện), thí sinh sẽ được ưu tiên xét tuyển. Còn đối với giai đoạn 2, thí sinh cần hoàn thành giai đoạn 1 và đạt trình độ tiếng Anh từ IELTS 6.0 trở lên (không kỹ năng nào dưới 6.0).
Theo cô Trang, nhu cầu du học của học sinh Việt Nam ngày càng tăng, tuy nhiên, sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều phụ huynh và học sinh đã cân nhắc đến mô hình học tập tiết kiệm chi phí. Vì vậy, lựa chọn học 2 năm tại Việt Nam và 2 năm tiếp theo tại Úc để nhận bằng quốc tế đang là phương án được nhiều gia đình quan tâm và lựa chọn.
Đây cũng là lý do giúp công tác tuyển sinh các ngành học thuộc chương trình liên kết với Trường Đại học Công nghệ Swinburne của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm, đăng ký của nhiều phụ huynh và học sinh.


Không chỉ mang lại lợi ích về chi phí và chất lượng đào tạo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, sinh viên khi theo học chương trình liên kết quốc tế với Trường Đại học Công nghệ Swinburne còn có cơ hội tiếp cận tri thức thiết kế toàn cầu được kiểm định bởi hệ thống giáo dục của Úc; thường xuyên tiếp cận xu hướng thiết kế hiện đại, các công nghệ mới và có hiểu biết sâu sắc hơn về kỹ thuật đô thị, thiết kế đô thị thông minh, bền vững.
Tham gia chương trình, sinh viên còn có nhiều cơ hội được phát triển tư duy thiết kế đa văn hóa và toàn cầu thông qua việc hiểu biết sâu sắc về các đặc trưng xã hội – văn hóa – môi trường của các đô thị trên thế giới, từ đó từng bước trở thành những nhà thiết kế toàn cầu.
Đồng thời, sinh viên cũng có nhiều lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động, có thể ứng tuyển vào các công ty, tập đoàn đa quốc gia ở cả trong và ngoài nước. Chương trình tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện, làm việc nhóm đa văn hoá, cũng như kỹ năng quản lý dự án thiết kế theo chuẩn mực quốc tế.
Ngoài ra, sinh viên còn được kết nối với cộng đồng chuyên môn quốc tế thông qua các triển lãm thiết kế toàn cầu, mạng lưới cựu sinh viên (alumni), cơ hội làm việc cùng chuyên gia, mentor đến từ các hãng thiết kế danh tiếng, từ đó xây dựng được mạng lưới nghề nghiệp rộng khắp toàn cầu.
Mặt khác, theo cô Trang, bên cạnh việc phát triển năng lực cá nhân, chương trình còn hướng tới mục tiêu dài hạn là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành thiết kế tại Việt Nam.
Trên thực tế, nhiều sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đã lựa chọn quay trở về nước làm việc để đóng góp cho sự phát triển đô thị Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững, giúp định hình những xu hướng thiết kế mới trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, công nghiệp và đồ họa.
Được triển khai giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sinh viên sử dụng tiếng Anh trong mọi hoạt động học tập như giao tiếp, giáo trình, bài giảng, thuyết trình…, Nhờ vậy giúp các em tự tin hơn khi tiếp cận môi trường học tập quốc tế.
Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, nhiều sinh viên gặp khó khăn do chưa quen với phương pháp giảng dạy đại học, đặc biệt là mô hình chú trọng tư duy phản biện, làm việc nhóm và sử dụng hoàn toàn tiếng Anh.
Nhận thấy điều đó, đội ngũ giảng viên đã chủ động điều chỉnh tốc độ giảng bài, tăng cường tương tác 1-1, đồng thời sinh viên cũng hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập nên thường sau học kỳ đầu tiên, các em đã dần bắt nhịp và hòa nhập tốt hơn trong những học kỳ tiếp theo.
Chương trình giúp nâng cao tính tự học và thực hành cho sinh viên
Theo chia sẻ từ em Nguyễn Trần Thiên Phúc – Lớp trưởng lớp Thiết kế nội thất 24 thuộc chương trình liên kết với Trường Đại học Công nghệ Swinburne của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Thiết kế nội thất là một lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng cùng tư duy logic cao. Sau quá trình tìm hiểu, em nhận thấy chương trình đào tạo liên kết 2+2 giữa Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Công nghệ Swinburne là lựa chọn phù hợp để em phát triển toàn diện – vừa rèn luyện kỹ năng mềm tại Việt Nam, vừa chuẩn bị hành trang học tập và hội nhập tại Úc.
Theo Phúc, điểm khác biệt lớn nhất của chương trình so với các chương trình đại học chính quy là tính thực hành cao và chú trọng phát triển năng lực tự học của sinh viên, thay vì tập trung vào các học phần lý thuyết nặng. Giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng và đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp sinh viên phát huy tốt năng lực cá nhân.

Dù gặp không ít khó khăn trong giai đoạn đầu, đặc biệt là việc phải học hoàn toàn bằng tiếng Anh và làm quen với tư duy thiết kế mới mẻ, Phúc cho biết, em luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ thầy cô và bạn bè. Nhờ đó, em dần thích nghi, nắm bắt kiến thức tốt hơn và ngày càng tự tin trong học tập.
Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên của chương trình liên kết này luôn được Nhà trường tuyển chọn kỹ lưỡng, không chỉ đảm bảo trình độ tiếng Anh theo chuẩn mà còn là những kiến trúc sư giàu kinh nghiệm thực tiễn, luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ sinh viên. Phúc bày tỏ sự hài lòng với chất lượng giảng dạy: “Em rất trân trọng tâm huyết của các thầy cô, những người không chỉ có chuyên môn cao mà còn luôn tạo động lực, đồng hành cùng sinh viên”.
Chia sẻ thêm, Phúc cho biết, em đặt mục tiêu trong tương lai sau khi tốt nghiệp chương trình liên kết này sẽ học tiếp lên bậc Thạc sĩ và trở thành Kiến trúc sư chuyên sâu về thiết kế nội thất.
Tài liệu tham khảo:
[1]: https://www.topuniversities.com/universities/university-technology-sydney#p2-programs
[2]: https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-australia