Công ty Mỹ cáo buộc quân Trung Quốc tiếp tục các hoạt động tin tặc

11/06/2014 16:33
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Công ty Mandiant cho biết nhóm mà họ đặt tên là APT1 vẫn đang tìm cách xâm nhập vào dữ liệu của các công ty Mỹ.

Báo chí Mỹ đưa tin cho biết, 1 công ty an ninh mạng nổi tiếng của nước này đã lên tiếng cho biết đơn vị quân đội Trung Quốc mới đây bị Mỹ cáo buộc làm gián điệp mạng vẫn tiếp tục thực hiện những hoạt động xâm nhập.

Đưa ra cáo buộc này là công ty Mandiant, đây cũng là công ty đầu tiên công bố báo cáo nêu ra những vụ xâm nhập doanh nghiệp Mỹ của một đơn vị thuộc quân đội Trung Quốc ở có trụ sở ở Thượng Hải.

Công ty  Mandiant cho biết nhóm mà họ đặt tên là APT1 vẫn đang tìm cách xâm nhập vào dữ liệu của các công ty Mỹ.

Trước đó, đầu tuần này một công ty khác của Mỹ CrowdStrike (công ty cung cấp công nghệ an ninh toàn cầu) tuyên bố họ có bằng chứng cho thấy một đơn vị quân đội Trung Quốc khác cũng tham gia việc xâm nhập mạng và tấn công các cơ quan của chính phủ và các nhà thầu quốc phòng các nước phương Tây từ năm 2007.

CrowdStrike nói những vụ xâm nhập nhắm mục tiêu vào lĩnh vực không gian, hàng không vũ trụ và truyền thông của Mỹ.

Trung Quốc phủ nhận quân đội của họ đính líu đến việc đánh cắp dữ liệu của các doanh nghiệp Mỹ. Sau khi 5 thành viên của quân đội Trung Quốc bị Mỹ khởi tố vào tháng trước, Bắc Kinh đã phản đối bằng cách đình chỉ một nhóm công tác mạng chung với Washington.

Lê Dũng Cường