EMagazine

Dấu ấn 2025 và khát vọng vươn xa của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Dấu ấn 2025 và khát vọng vươn xa của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

16/02/2026 06:25
ĐÀO HIỀN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm 2025 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của nhà trường trong tự chủ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và khẳng định vị thế, khát vọng vươn tầm khu vực.

Gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam. Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường còn từng bước đổi mới chương trình, phương thức quản trị và gắn kết chặt chẽ với thực tiễn ngành nghề.

Năm 2025, trong bối cảnh giáo dục có nhiều điều chỉnh chính sách, nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt thích ứng và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho ngành và nền kinh tế.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhìn lại những dấu ấn đáng ghi nhận trong năm vừa qua và lắng nghe những chia sẻ về tầm nhìn, định hướng phát triển của nhà trường trong năm mới.

screenshot-1770798924.png

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung cho biết, năm 2025 đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (HUB), khẳng định vị thế của một đại học đa ngành theo định hướng hiện đại. Theo đó, nhà trường chính thức thực hiện tự chủ tài chính, tạo đà bứt phá cho đội ngũ nhân lực với hơn 270 Giáo sư, Phó giáo sư và Tiến sĩ, chiếm 64% trong tổng số giảng viên của nhà trường.

Theo thầy Trung, đây không chỉ là con số về quy mô mà còn phản ánh chiến lược phát triển chiều sâu học thuật, coi đội ngũ là “trụ cột” cho sự bứt phá của nhà trường trong giai đoạn mới.

Trên bản đồ học thuật, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh ghi dấu ấn khi vươn lên Top 5 các trường kinh tế Việt Nam về công bố quốc tế. Chuỗi hội thảo quốc tế như Econvn 2024, 2025 đã thu hút sự tham gia của nhiều học giả uy tín trên thế giới, trong đó có Giáo sư Jean Tirole - Nhà Kinh tế học người Pháp được trao Giải Nobel Kinh tế học năm 2014.

Bên cạnh đó là các diễn đàn học thuật có sức lan tỏa như chương trình “Hành trình trở về cùng Thế hệ trẻ Việt Nam” với Tiến sĩ Philipp Rösler – Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ; Cựu Phó Thủ tướng Cộng hòa liên bang Đức, cùng các hội thảo quốc gia thường niên về Kinh tế vĩ mô 2025, Tài chính xanh, ESG…

Song song với đó, công cuộc chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ quản trị đến giảng dạy, với 100% giáo trình được số hóa. Nhà trường cũng mở rộng hợp tác với hơn 600 đối tác trong và ngoài nước, bao gồm các trường đại học như Toulon, CityU, Zurich, NUS… và các trường thuộc mạng lưới dự án ERASMUS+, cùng nhiều doanh nghiệp lớn.

Hệ sinh thái hợp tác này không chỉ tạo điều kiện trao đổi học thuật mà còn mở ra cơ hội thực tập, việc làm và học bổng thực tiễn cho sinh viên.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Đức Trung, việc phát triển các ngành đào tạo mũi nhọn như AI, Fintech, Insurtech, Digital Business, Digital Accounting, Data Science… thể hiện tầm nhìn đón đầu xu thế chuyển dịch của nền kinh tế số. Những kết quả đạt được trong năm qua không chỉ củng cố uy tín của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục đại học mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời phát triển một hệ sinh thái giáo dục thông minh, bền vững.

Trong bối cảnh Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) ngày càng đi vào thực tiễn, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung nhìn nhận việc triển khai luật không chỉ dừng lại ở một khung pháp lý, mà thực sự trở thành “cú hích” mang tính chiến lược, góp phần thay đổi diện mạo nhà trường trên nhiều phương diện cốt lõi.

Trước hết, về quản trị và đào tạo, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đầy đủ quyền tự chủ đại học. Theo thầy, quyền tự chủ giúp nhà trường chủ động mở các ngành đào tạo mang tính thời đại như Fintech, Trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học dữ liệu…Đồng thời linh hoạt thiết kế chương trình theo sát nhu cầu thị trường lao động mà không còn phụ thuộc vào các thủ tục phê duyệt kéo dài.

“Tự chủ không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm giải trình và cam kết nâng cao chất lượng. Nhờ đó, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện đẩy mạnh các chương trình liên kết quốc tế, tối ưu hóa nguồn lực tài chính để tái đầu tư vào phòng lab, thư viện số, hạ tầng công nghệ, qua đó nâng cao trải nghiệm học tập cho sinh viên”, thầy Trung thông tin.

Ở phương diện nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển, Luật sửa đổi đã tháo gỡ nhiều “nút thắt” trong việc gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu, khuyến khích hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Với nhà trường, đây là nền tảng quan trọng để chuyển mình từ một trường đào tạo chuyên ngành sang mô hình đại học đa ngành, định hướng ứng dụng – nơi nghiên cứu khoa học trở thành thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế.

Bên cạnh đó, thầy Trung cũng cho rằng, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) cũng mở ra cơ chế thông thoáng hơn trong hợp tác doanh nghiệp, cho phép nhà trường triển khai các mô hình như “đào tạo trong lòng doanh nghiệp”, tăng cường sự gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn. Điều này giúp Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò là trung tâm cung ứng nhân lực chất lượng cao và tư vấn chính sách trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành và cho hành trình vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

tit-phu-2.png

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) được triển khai với nhiều điểm mới quan trọng, tạo hành lang pháp lý thông thoáng và thúc đẩy mạnh mẽ quyền tự chủ đại học. Những chuyển biến tích cực này đã mở ra cơ hội để các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong quản trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Với đặc thù là trường đại học định hướng ứng dụng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có, phát huy quyền tự chủ, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) không chỉ tạo hành lang pháp lý thông thoáng mà còn mở ra không gian phát triển rộng mở hơn cho các cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành động lực thực chất, mỗi trường cần có nền tảng nội lực vững vàng.

Với Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, những lợi thế ấy không phải hình thành trong một sớm một chiều, mà được bồi đắp qua nhiều năm xây dựng và phát triển.

Trên nền tảng đó, trước hết phải kể đến “thương hiệu lõi” cùng mạng lưới kết nối sâu rộng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Theo Hiệu trưởng nhà trường, uy tín học thuật và vị thế truyền thống của nhà trường chính là lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Khi Luật cho phép mở rộng quyền tự chủ trong hợp tác, nhà trường nhanh chóng cụ thể hóa bằng việc phát triển mạng lưới hơn 400 đối tác trong và ngoài nước. Nhờ đó, mô hình đào tạo “song hành” được triển khai mạnh mẽ, sinh viên không chỉ tiếp cận lý thuyết trên giảng đường mà còn thực hành trực tiếp trên hệ thống ngân hàng lõi, các phần mềm mô phỏng tài chính hiện đại dưới sự hướng dẫn của chuyên gia trong ngành.

Thứ hai là sự sẵn sàng của đội ngũ và tư duy quản trị hiện đại. Với 64% giảng viên có học hàm, học vị từ Tiến sĩ trở lên, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu nguồn lực chất lượng cao để thực hiện quyền tự chủ về học thuật và tổ chức nhân sự. Đây là nền tảng giúp nhà trường chủ động thiết kế các chương trình đào tạo liên ngành như Fintech, Digital Banking, Insurtech, Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu… thay vì phụ thuộc vào những khuôn mẫu truyền thống.

Đồng thời, tư duy quản trị linh hoạt, nhạy bén với chuyển đổi số của Ban lãnh đạo giúp các cơ chế, chính sách mới nhanh chóng được “chuyển hóa” thành hành động cụ thể trong vận hành thực tiễn.

Thứ ba là hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng tương đối hoàn chỉnh. Luật mới khuyến khích gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học và đối với nhà trường, đây là điều kiện thuận lợi để phát huy thế mạnh là đơn vị có mối quan hệ mật thiết với hệ thống các định chế tài chính.

Nhiều kết quả nghiên cứu được tích hợp vào giáo trình, cập nhật trực tiếp vào nội dung giảng dạy. Cùng với hệ thống phòng thực hành mô phỏng và thư viện số hiện đại, nhà trường từng bước rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có tính “thực chiến”, sẵn sàng thích ứng với môi trường tài chính - ngân hàng ngày càng số hóa.

“Có thể thấy, lợi thế của trường không chỉ nằm ở những con số về đội ngũ hay mạng lưới hợp tác, mà ở khả năng kết hợp hài hòa giữa quyền tự chủ pháp lý và bản sắc chuyên sâu của một trường đại học gắn với lĩnh vực tài chính - kinh tế - quản lý - công nghệ. Chính sự cộng hưởng đó đã tạo nên một chuỗi giá trị đào tạo khép kín, bền vững và có tính cạnh tranh cao trong bối cảnh mới”, thầy Trung chia sẻ.

Để tiếp tục khẳng định vị thế và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong bối cảnh 4.0, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung cho biết Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai hai định hướng chiến lược trọng tâm.

Trước hết là hiện đại hóa chương trình đào tạo theo hướng liên ngành và số hóa toàn diện. Nhà trường không chỉ mở thêm các ngành mới như Fintech, Data Science, Insurtech, Công nghệ thông tin…, mà còn chú trọng rà soát, cập nhật và làm mới toàn bộ chương trình đào tạo truyền thống.

Theo đó, các yếu tố công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo được tích hợp sâu vào tất cả các khối ngành Kinh tế - Tài chính - Quản trị, nhằm bảo đảm sinh viên tốt nghiệp có tư duy số, năng lực phân tích và khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ.

Định hướng thứ hai là đẩy mạnh mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Đức Trung, nhà trường chuyển từ tư duy đào tạo dựa trên năng lực sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Cụ thể, trường ưu tiên triển khai các học kỳ tại doanh nghiệp, tăng cường mời chuyên gia và nhà quản lý tham gia giảng dạy, đồng thời đầu tư hệ thống phòng lab mô phỏng sát với môi trường nghề nghiệp. Mục tiêu là rút ngắn tối đa khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, thậm chí đủ năng lực tham gia thị trường lao động quốc tế.

Với vai trò là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh xác định sứ mệnh không chỉ dừng lại ở đào tạo, mà còn tiên phong kiến tạo giá trị cho tương lai của ngành.

Thầy Trung cho biết nhà trường đặt kỳ vọng trở thành hạt nhân cung ứng nhân lực cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, định hướng đào tạo đội ngũ chuyên gia không chỉ vững vàng về nghiệp vụ mà còn làm chủ công nghệ, thích ứng nhanh với những chuyển động của kinh tế số.

Thông qua việc đẩy mạnh các chương trình chuẩn quốc tế và phát triển các ngành học mũi nhọn như Fintech, Digital Banking, Insurtech, AI…, trường hướng tới cung cấp nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh trực tiếp với khu vực, trở thành lực lượng nòng cốt góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Thành phố Hồ Chí Minh vươn tầm trung tâm tài chính quốc tế, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của các tập đoàn đa quốc gia và định chế tài chính lớn.

“Không chỉ dừng lại ở đào tạo, nhà trường còn khẳng định vai trò tiên phong trong tư vấn chính sách và chuyển giao tri thức. Chúng tôi kỳ vọng trở thành một “think-tank” uy tín của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức kinh tế, đóng góp các luận cứ khoa học thông qua những công bố quốc tế và hội thảo quy mô lớn.

Từ tài chính xanh, quản trị rủi ro hệ thống đến chuyển đổi số ngành ngân hàng, những nghiên cứu gắn với thực tiễn sẽ tạo ra giá trị gia tăng bền vững, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung kỳ vọng.

ĐÀO HIỀN