Đề Lịch sử, Tiếng Anh dễ, các thi sinh thở phào nhẹ nhỏm

03/06/2019 12:29
Trinh Phúc
(GDVN) - Các thí sinh cho rằng đề thi mô Lịch sử và Tiếng Anh dễ hơn đề thi thử và rất tự tin sẽ có điểm cao.

Sáng 3/6, các thí sinh bước vào hai môn thi cuối cùng để xét tuyển lớp 10 công lập là môn Tiếng Anh và Lịch sử.

Trước khi thi, học sinh và phụ huynh rất áp lực vì đây là hai môn thi trắc nghiệm, đòi hỏi phải học thuộc nhiều.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành xong các phần thi, các thí sinh đều tỏ ra vui vẻ, hồ hởi.

Bạn Nguyễn Gia Bảo ở điểm thi trường trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội cho biết, so với đề thi thử thì đề thi tiếng Anh và Lịch sử dễ hơn nhiều.

Em tự tin mình sẽ được điểm cao với hai bài thi này.

Các thí sinh vui vẻ rời phòng thi (ảnh Trinh Phúc).
Các thí sinh vui vẻ rời phòng thi (ảnh Trinh Phúc).

Theo Gia Bảo, thì năm nay đề sử tập trung nhiều vào lịch sử Việt Nam nên dễ dàng hơn so với việc ôn luyện nhiều.

Bởi, trong quá trình ôn luyện thì lượng câu hỏi của lịch sử Thế giới chiếm tới 50% nhưng trong đều thi chính thức thì lượng kiến thức lịch sử Việt Nam lại chiếm 70%.

Riêng với đề Anh thì dễ, nhưng lại có nhiều câu hỏi mang tính chất đánh lừa. Do đó, nếu không cẩn thận thì sai.

Đồng quan điểm, bạn Nguyễn Thanh Tú cho rằng, đề tiếng Anh dễ. Nếu thi thử mà đạt 4 điểm thì thi thật có thể đạt được 7 điểm.

Môn lịch sử trước khi thi các em rất lo, nhưng sau khi thi thì nhẹ nhàng vì câu hỏi nằm trong chương trình nên đã được ôn luyện kỹ. Em tự tin mình sẽ được điểm cao.

Thi xong, gần như các gánh nặng đối với các thí sinh được trút bỏ (ảnh Trinh Phúc).
Thi xong, gần như các gánh nặng đối với các thí sinh được trút bỏ (ảnh Trinh Phúc).

Chia sẻ về dự định sau thi, các em vui vẻ nói, sẽ ngủ một giấc thật đã và chờ đợi bố mẹ thưởng được đi du lịch.

Sau đây là đề thi môn lịch sử:

Nhiều thí sinh đánh giá đề sử dễ (ảnh Trinh Phúc).
Nhiều thí sinh đánh giá đề sử dễ (ảnh Trinh Phúc).
Trinh Phúc