Đề thi đánh giá năng lực đợt 1 có sai sót, Đại học Quốc gia TPHCM nói gì?

01/04/2022 06:54
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, đề thi đánh giá năng lực đợt 1 vừa được tổ chức đã có sai sót.

Ngay sau khi kết thúc đợt 1, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhiều thí sinh đã có băn khoăn về một số câu hỏi trong đề thi năm nay.

Cụ thể, phần câu hỏi khiến cho nhiều thí sinh phản ứng nhất có liên quan đến biểu đồ tròn về toán thống kê. Trong đề chỉ đưa ra những dữ liệu phần trăm theo tỷ lệ trong hình tròn, yêu cầu thí sinh trả lời các câu hỏi có liên quan về các nguồn vốn.

Nhiều giáo viên dạy môn Toán, và một số thí sinh nói rằng, câu hỏi này thực sự là đánh đố thí sinh, vì đề bài thiếu dữ kiện về tổng số vốn ban đầu.

Thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (ảnh: P.L)

Thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (ảnh: P.L)

Các giáo viên dạy Toán cho biết, nếu không có dữ kiện về tổng vốn, thì các em không thể giải được câu hỏi trong bài. Phần này lại chiếm đến 30 điểm, nên rất bất lợi cho các thí sinh.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội chuyên ôn thi đánh giá năng lực, với sự kết nối của hàng chục ngàn thành viên, khi kết thúc kỳ thi thì hàng loạt thí sinh cũng có chia sẻ về câu hỏi phần biểu đồ tròn này, và cho rằng đề thi đã sai, gây mất thời gian của thí sinh.

Nhiều thí sinh đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực này còn nói, trong đề còn có một câu hỏi khác có hai đáp án đưa ra giống nhau, khiến thí sinh không biết lựa chọn như thế nào cho đúng.

Ngày 31/3/2022, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đánh giá năng lực 2022 xác nhận, đề thi đợt 1 của kỳ thi này đã có sai sót.

Cụ thể: Trong câu 43 của mã đề thi 324 có hai phương án giống nhau là C và D.

Biểu đồ hình tròn trong phần phân tích số liệu ở tất cả các mã đề thi cung cấp không đủ thông tin để thí sinh trả lời 3 câu hỏi liên quan. Đây là các sai sót xảy ra trong quá trình xây dựng và in sao đề thi.

Hội đồng thi đánh giá năng lực – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã họp, thống nhất phương án chấm điểm cho các câu hỏi sai sót trên như sau: Tất cả các thí sinh được điểm tối đa cho các câu hỏi này ở tất cả các mã đề thi.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính nhấn mạnh: “Hội đồng thi rất tiếc về sự cố đã xảy ra. Chúng tôi sẽ rà soát kỹ quy trình xây dựng và in sao đề thi, xác định những khâu có thể dẫn đến sai sót, từ đó cải tiến, hoàn thiện quy trình, tránh để xảy ra sai sót trong các kỳ thi sau”.

Công tác chấm thi của đợt 1 dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 4/4/2022, và kết quả sẽ được công bố vào ngày 5/4 sau phiên họp của Hội đồng thi.

Việt Dũng