ĐH Công nghệ Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam ký thoả thuận hợp tác

27/12/2023 15:01
Tường San
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân sự, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ký thoả thuận hợp tác nhằm phối hợp tổ chức các khoá học, chương trình thực tập và tuyển dụng nhân sự, hỗ trợ chia sẻ tài liệu, máy móc và trang thiết bị cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học vào chiều ngày 26/12.

Tham dự chương trình, về phía Cục Đăng kiểm Việt Nam, có ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của Cục;

Về phía Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải có Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ngọc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng nhà trường, cùng tập thể lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo đại diện các đơn vị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (hàng đầu, bên phải) và ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam ký kết hợp tác giữa hai đơn vị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (hàng đầu, bên phải) và ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam ký kết hợp tác giữa hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải nhấn mạnh, việc ký kết hợp tác giữa nhà trường và Cục đăng kiểm Việt Nam nằm trong chiến lược mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; thúc đẩy và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn liền với doanh nghiệp và nhu cầu thực tiễn của xã hội, phù hợp với mục tiêu, sứ mạng tầm nhìn và triết lý giáo dục của Nhà trường, đó là "Ứng dụng- Thực học- Thực nghiệp".

Cụ thể, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ hợp tác với những nội dung chính gồm: Đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân sự, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị trao đổi thảo luận về các nội dung hợp tác.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị trao đổi thảo luận về các nội dung hợp tác.

Theo đó, hai bên sẽ cùng trao đổi đưa ra phương án phối hợp để tổ chức các khoá học, lớp đào tạo đặc thù, chương trình thực tập, tham quan và kiến tập hàng năm, tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo khoa học, trao đổi kiến thức kinh nghiệm, hỗ trợ máy móc, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm hay phối hợp nghiên cứu, cùng tham gia lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyển dụng, giới thiệu sinh viên tới làm việc tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Không những vậy, hai bên cũng cam kết vận dụng tốt các nguồn lực (tài chính, con người, thời gian, trang thiết bị...) để thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác, đồng thời hàng năm, lãnh đạo hai bên tổ chức họp tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch và xây dựng kế hoạch hợp tác cho năm sau.

Tường San