Dự kiến, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khai giảng trực tuyến vào giữa tháng 9

13/08/2021 08:33
Phan Nga
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, dự kiến thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khai giảng trực tuyến vào giữa tháng 9.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020 – 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong ngày 12/8, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ thông tin nói trên.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, cho tới nay, Sở này đã có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch khung thời gian năm học 2021 – 2022.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong một dịp khai giảng năm học mới (ảnh minh họa: P.N)

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong một dịp khai giảng năm học mới (ảnh minh họa: P.N)

Trong đó, dự kiến thành phố sẽ khai giảng theo hình thức trực tuyến vào giữa tháng 9, chậm hơn 2 tuần so với khung kế hoạch mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.

Sở này cũng đã xây dựng nhiều kịch bản, phương án về kế hoạch giảng dạy năm học mới, tùy theo từng khối lớp, bậc học và cũng phù hợp với điều kiện dịch Covid-19.

Riêng bậc tiểu học, đối với phương án dạy học trực tuyến, ngành giáo dục thành phố sẽ tăng cường dạy học theo chủ đề, xây dựng những nội dung cốt lõi, cân nhắc giảm yêu cầu cần đạt phù hợp với từng khối lớp.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nói rằng, một trong những khó khăn của thành phố hiện nay khi bước vào năm học mới là hầu hết các trường học đang được sử dụng làm nơi cách ly, điều trị Covid-19, điểm tiêm vắc xin theo quy định của thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thống kê, rà soát thời gian dự kiến tiến hành giao trả lại các điểm trường, cơ sở vật chất để tiến hành khử khuẩn trường học, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.

Được biết, hiện thành phố đang có khoảng 1,74 triệu học sinh các cấp, các bậc học.

Phan Nga