F-35C hạ cánh, móc cáp hãm đà thành công trên tàu sân bay

05/11/2014 09:39
Đông Bình
(GDVN) - Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ đặt mua 43 máy bay F-35, Nhật Bản đặt mua 6 máy bay trong năm tài khóa 2015, Anh mua lô F-35B đầu tiên, Israel mua thêm 25 chiếc.
Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ
Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ

Hãng tin Central News Agency (CNA) Đài Loan ngày 4 tháng 11 đưa tin, máy bay chiến đấu F-35 của Quân đội Mỹ ngày 3 tháng 11 đã lần đầu tiên đáp xuống tàu sân bay thành công, quan chức cho biết đây là cột mốc của máy bay chiến đấu F-35.

Chương trình máy bay chiến đấu tấn công liên hợp F-35 (Joint Strike Fighter JSF) là một chương trình nghiên cứu chế tạo và mua sắm máy bay quân dụng quan trọng cuối cùng của thế kỷ 20, nhằm nghiên cứu chế tạo dòng máy bay tấn công chiến đấu hạng nhẹ như F-35 để thay thế loại máy bay lỗi thời của Mỹ

Đây là chương trình vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ, trước đây từng gặp phải các vấn đề như sự cố công nghệ và siêu chi phí, nhưng Lầu Năm Góc cho rằng máy bay chiến đấu F-35 hạ cánh thành công trên tàu sân bay là sự tiến triển quan trọng.

Hải quân Mỹ ra tuyên bố cho biết, máy bay chiến đấu tấn công liên hợp khi bay thử đã hạ cánh xuống tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Nimitz của Mỹ ở vùng biển bên ngoài San Diego, phi công đã lái máy bay chiến đấu móc thành công vào cáp hãm đà trên tàu sân bay.

Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ
Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ

Máy bay chiến đấu F-35 là máy bay chiến đấu tàng hình, hiện nay đã phát triển được 3 phiên bản, lần lượt là máy bay F-35A kiểu cất hạ cánh thông thường, F-35B cất hạ cánh thẳng đứng cự ly ngắn và F-35C phiên bản tàu sân bay. Mỹ có kế hoạch chi 39,12 tỷ USD mua 2.443 máy bay chiến đấu F-35.

Phi công bay thử Wilson cho biết: "Hôm nay là một cột mốc đối với sự phát triển của máy bay F-35C". Được biết, máy bay chiến đấu F-35C sẽ trở thành chủ lực của máy bay trên tàu sân bay Mỹ.

Quan chức Mỹ cho biết, hoạt động thử nghiệm hạ cánh lần này thuộc một phần của kế hoạch bay thử trên biển, sẽ kéo dài khoảng 2 tuần, phục vụ cho kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu F-35 trên tàu sân bay USS Nimitz vào năm 2018.

Nhật Bản bắt đầu đầu tư sản xuất máy bay chiến đấu F-35

Hãng tin Jiji Press Nhật Bản ngày 29 tháng 10 đưa tin, Công ty Lockheed Martin cho biết, họ đã đạt được đồng thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ về hợp đồng sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến giai đoạn tiếp theo.

Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ
Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ

Căn cứ vào hợp đồng này, bắt đầu từ năm 2016, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ mua sắm 43 máy bay F-35 lô thứ 8, trong đó 4 chiếc sẽ được bàn giao cho Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản trước tháng 3 năm 2017.

Công ty Martin Lockheed tiết lộ đơn giá trung bình (trừ động cơ) của thân máy bay sản xuất lô thứ 8 sẽ rẻ hơn 3,6% so với trước đây.

Được biết, Chính phủ Nhật Bản dự định mua 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 trong ngân sách tài chính năm 2015 để tăng cường phòng vệ các đảo tây nam. Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định cấp 124,9 tỷ yên (khoảng 1,21 tỷ USD) dùng cho kế hoạch này.

Theo báo Nhật, từ năm 2012 đến nay, Nhật Bản đã đặt mua 10 máy bay chiến đấu F-35, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên họ mua 6 chiếc trong 1 năm. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch mua tổng cộng 42 máy bay F-35 để thay thế máy bay chiến đấu F-4 hiện có của Lực lượng Phòng vệ Trên không.

Anh đặt mua lô máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên

Trang mạng "Daily Telegraph" Anh ngày 29 tháng 10 đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh đã đạt được thỏa thuận đặt mua lô 14 máy bay chiến đấu ném bom F-35B phiên bản tác chiến đầu tiên, hợp đồng chính thức sẽ ký kết trong vài tuần, các doanh nghiệp quốc phòng và kỹ thuật Anh trong đó có Công ty hệ thống hàng không vũ trụ và Công ty Rolls-Royce được lợi từ đó.

Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ
Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon cho biết, về nguyên tắc, Bộ Quốc phòng đã đạt thỏa thuận mua 4 máy bay tàng hình F-35 Lightning. Được biết, 4 máy bay này sẽ biên chế cho tàu sân bay kiểu mới của Hải quân Hoàng gia và căn cứ trên mặt đất của Không quân Hoàng gia, 10 chiếc khác sẽ đặt mua trong 5 năm tới

Lô máy bay chiến đấu đầu tiên sẽ bàn giao vào năm 2016, triển khai ở căn cứ vào năm 2018. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết, tuyên bố đây là một bước lớn tiến về phía trước.

Loại máy bay chiến đấu này có khả năng cất hạ cánh cự ly ngắn và cất hạ cánh thẳng đứng (STOVL), đã trang bị công nghệ tàng hình, thu thập tình báo, tìm kiếm mục tiêu và do thám tiên tiến nhất.

Chính phủ Anh từ trước tới nay luôn có kế hoạch trang bị máy bay chiến đấu F-35B cho Hải, Không quân Hoàng gia, nhưng mãi không quyết định số lượng đặt mua.

Mỗi máy bay khoảng 15% bộ phận do Anh chế tạo, ông trùm công nghiệp BAE Systems và Rolls-Royce đã phát huy vai trò chủ yếu trong chương trình nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu F-35, một chương trình đắt đỏ nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ. Chương trình này do Công ty Lockheed Martin đứng đầu, là chương trình quốc phòng lớn nhất trong lịch sử.

Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ
Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ

Công ty Lockheed Martin dự tính, chương trình này kéo dài 55 năm, sản xuất khoảng 3.000 chiếc, tiêu tốn tổng cộng lên tới 1.010 tỷ USD, trong đó bao gồm chi phí nghiên cứu chế tạo và hỗ trợ.

Quân đội Anh đã nhận được 3 chiếc máy bay động cơ phản lực phiên bản cất hạ cánh thẳng đứng F-35B dùng cho nghiên cứu phát triển và đánh giá sử dụng. Mấy chiếc máy bay này hiện đang kiểm tra ở Mỹ. Một chiếc khác dự tính sẽ bàn giao vào năm 2016.

Máy bay F-35B mới dự kiến sẽ bàn giao từ năm 2016. Công ty Lockheed Martin đang đẩy nhanh sản xuất loại máy bay gây tranh cãi này. Siêu chi phí, chương trình kéo dài và vấn đề công nghệ luôn chi phối chương trình F-35. Máy bay chiến đấu F-35 từng có kế hoạch tham gia Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough năm 2014, nhưng nó đã bỏ lỡ do nguyên nhân công nghệ.

Trước khi ký kết hợp đồng, Công ty Martin Lockheed Martin không muốn cung cấp tình hình chi tiết giá thành mỗi chiếc máy bay, nhưng cho biết, cùng với việc đẩy nhanh sản xuất, giá cả đang giảm đi, lô máy bay động cơ phản lực mới nhất rẻ hơn 3,6% so với vài lô trước.

Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ
Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ

Tổng giám đốc chương trình F-35 Lorrain Martin cho biết, có thể mua được là một "thông số tính năng quan trọng" của chương trình này. Bà cho biết, để giảm giá thành, Công ty Lockheed Martin đang thực hiện kế hoạch "có thể mua được". Căn cứ vào kế hoạch này, giá cả của F-35 sẽ giảm đến mức máy bay chiến đấu hiện có, trước khi kết thúc thập niên này.

Israel tăng mua 25 máy bay chiến đấu F-35

Hãng tin Reuters Anh ngày 29 tháng 10 đưa tin, Israel có kế hoạch mua lô máy bay chiến đấu tàng hình F-35 thứ hai do Công ty Lockheed Martin Mỹ sản xuất, do đó tổng số đặt mua của Israel sẽ tăng lên 44 chiếc.

Năm 2010, Israel đã đặt mua 19 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 với số tiền 2,75 tỷ USD, trong giao dịch này Israel đã mua tới 75 máy bay các loại. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon vừa thăm Mỹ, đã ký đơn đặt hàng sơ bộ mua 25 máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ
Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ

Được biết, lô máy bay đầu tiên dự tính đến Israel từ năm 2016 đến năm 2018, máy bay chiến đấu đặt mua mới sẽ bắt đầu bàn giao vào năm 2019, hợp đồng quy định Công ty Lockheed Martin phải kết thúc bàn giao trước cuối năm 2019.

Israel từng có kế hoạch mua lô 31 máy bay thứ hai, nếu giá cả rộng rãi thì rất có thể tăng thêm số lượng đặt hàng, người tiết lộ thông tin này không được trao quyền công khai phát ngôn, vì vậy đơn đặt hàng vẫn chưa hoàn thành cuối cùng.

Tháng 7 năm 2014, giám đốc chương trình F-35 Lorraine Martin từng cho biết, đầu tư sản xuất trị giá 170 triệu USD cho kế hoạch giảm chi phí của Chính phủ Mỹ sẽ giúp cho giá thành mỗi chiếc máy bay chiến đấu F-35 gồm cả động cơ trước năm 2018 giảm xuống 80 triệu USD.

Chính phủ Mỹ hàng năm tài trợ quốc phòng trị giá 3 tỷ USD cho Israel, trong đó phần lớn được dùng cho mua sắm sản phẩm của Mỹ. Các công ty Israel bao gồm Công ty TNHH hệ thống Elbit Systems và IAI nhà nước đều đã tiến hành ủng hộ về mặt công nghệ đối với chương trình máy bay chiến đấu tấn công liên hợp F-35.

Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ
Ngày 3 tháng 11 năm 2014, máy bay chiến đấu F-35C lần đầu tiên hạ cánh thành công có cáp hãm đà trên tàu sân bay USS Nimitz Hải quân Mỹ
Đông Bình