Trộm xe máy SH bị CSGT bắt gọn tại hiện trường

21/07/2013 15:12
Phong Vũ
(GDVN) - Nghe tiếng hô hoán của người dân, hai chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ gần đó đã chạy tới khống chế tên trộm se SH. Tên trộm này nghiện ma túy lâu năm, từng thực hiện trót lọt nhiều vụ phá khóa xe trước đó.
Vào khoảng 18h55 ngày 20/7, Thượng sĩ Phạm Thanh Sơn và Thượng sĩ Đỗ Văn Ninh thuộc đội CSGT số 6, Công an TP.Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Xuân Thuỷ - Trần Thái Tông (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng nghe thấy người dân hô hoán bắt trộm tại khu vực trước cửa hàng số 421 Xuân Thủy (Cầu Giấy).

Đối tượng Đinh Lê Hưng.
Đối tượng Đinh Lê Hưng.

Ngay lập tức Thượng sĩ Sơn chạy tới hiện trường và phát hiện tên trộm xe SH đang bỏ chạy. Anh Sơn lao vào khống chế, phối hợp người dân đưa đối tượng và tang vật về trụ sở đội CSGT số 6.

Tại đây, danh tính tên trộm được làm rõ là Đinh Lê Hưng (SN 1984, trú 396 Nguyễn Khoái, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chủ chiếc xe bị SH suýt bị Hưng trộm mất là của anh Quang Đức Minh (SN 1970).

Vam phá khóa và một số tang vật của tên trộm bị lực lượng chức năng tạm giữ.
Vam phá khóa và một số tang vật của tên trộm bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Hưng khai nhận vào thời điểm trên, thấy chiếc xe dựng trước cửa hàng trên phố Xuân Thuỷ, nên nảy sinh lòng tham và muốn ăn trộm. Tuy nhiên, sau khi phá được khóa, chiếc xe SH không nổ máy nên Hưng định dắt để tẩu thoát thì bị người dân phát hiện.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Hưng đã nghiện ma túy lâu năm, hắn từng thực hiện trót lọt 3 vụ phá khoá xe trước đó.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

Phong Vũ