Theo nội dung được đăng tải trên website, Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đinh Thiện Lý được thành lập theo Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 6/6/2008 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2008. Trường do Công ty Phú Mỹ Hưng đầu tư xây dựng.

truongdinhthienlypmh.jpg
Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đinh Thiện Lý. Ảnh: Công ty Phú Mỹ Hưng.

Nhà trường hiện nay có một trụ sở đặt tại số 80 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh; cơ sở 1 đặt tại số 01 Raymondienne, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được một số băn khoăn của độc giả, là các phụ huynh của Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đinh Thiện Lý về việc thực hiện công khai thông tin theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định về việc công khai thông tin trong các hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nhiều nội dung phải công khai không có trên website

Theo điểm b khoản 1 Điều 15 của Thông tư 09 quy định, công bố báo cáo thường niên của năm học trước liền kề trước ngày 30/6 hàng năm. Đối với số liệu liên quan đến báo cáo tài chính năm trước thì cập nhật tính đến hết thời gian quyết toán của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, tại điểm a khoản 1 cũng của Điều 15 nêu rõ, trong trường hợp nội dung công khai có thay đổi hoặc đến ngày 30/6 hàng năm chưa có thông tin do nguyên nhân khách quan hoặc do các quy định khác của pháp luật thì phải được cập nhật, bổ sung chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi thông tin hoặc từ ngày có thông tin chính thức.

Trên website của trường có mục Công khai. Bên trong có các tiểu mục như Chiến lược giáo dục, Kế hoạch giáo dục, Kiểm định chất lượng giáo dục, Danh mục sách giáo khoa và nội dung khác.

Trong phần Chiến lược giáo dục, nhà trường công khai các chiến lược trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2022 và 2022 đến 2027. Phần Kế hoạch giáo dục, trường công khai các kế hoạch trong 5 năm học, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026. Theo nội dung Kế hoạch giáo dục năm học 2025-2026, tại thời điểm này, nhà trường có 62 lớp với 1.968 học sinh, trong đó có 1.038 học sinh nữ.

Về tình hình đội ngũ giáo viên, nhà trường có 124 thầy cô giáo, trong đó nhiều nhất vẫn là môn Ngoại ngữ (25 người), Toán và Ngữ văn (16 người/môn). Trường có 72 nhân sự là lãnh đạo, nhân viên.

Cũng trong phần Kế hoạch giáo dục năm học 2025-2026, trong phần mục tiêu cụ thể về chất lượng giáo dục, nhà trường nêu rõ: Kết quả rèn luyện của học sinh loại Tốt, Khá đạt từ 99% trở lên, Kết quả học tập của học sinh đạt loại Tốt, Khá từ 94% trở lên (không có học sinh nào bị xếp loại chưa Đạt).

Đồng thời, cũng trong kế hoạch giáo dục năm học nói trên, nhà trường đã đề ra nhiều hoạt động chuyên môn diễn trong năm học.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 5 của Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT, các trường cần công khai các khoản thu và mức thu, bao gồm: Học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến của những năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển.

dinhthienlyhocphi.jpg
Thông tin học phí nhà trường công khai trên website được ghi nhận tại thời điểm ngày 4/8/2026. Ảnh chụp màn hình.

Tại thời điểm ngày 4/8/2026, khi truy cập vào website của nhà trường, trong phần thông tin Học sinh, nhà trường có công khai thông tin học phí của học sinh (năm học 2026-2027) từ lớp 6 đến lớp 12 là từ 146.150.000 đồng/năm đến 180.610.000 đồng/năm (tùy theo từng lớp có mức giá học phí khác nhau).

Tuy nhiên, vào thời điểm nói trên, nhà trường đã không đăng tải những thông tin có liên quan đến lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học như Thông tư 09 quy định.

dienthienlyhocphi2.jpg
Trích báo cáo công khai năm học 2025-2026, phần Tài chính được ghi nhận vào ngày 4/8/2026. Ảnh chụp màn hình.

Cũng vào thời điểm ngày 4/8, trong báo cáo công khai năm học 2025-2026, phần Tài chính thì nhà trường có công khai mức học phí năm học 2025-2026 và dự kiến năm học 2026-2027 của lớp 6 đến lớp 12, các thông tin liên quan đến chính sách hỗ trợ người học (học bổng), việc thực hiện các quy định của nhà nước về bảo hiểm và thuế.

Thế nhưng, căn cứ vào khoản 1 Điều 5 của Thông tư 09 quy định rõ: Các trường cần công khai tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định của pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi theo hoạt động như:

Các khoản thu phân theo Nguồn kinh phí và loại hoạt động; các khoản chi phân theo chi tiền lương và thu nhập, chi cơ sở vật chất và dịch vụ, chi hỗ trợ người học và các khoản chi khác.

Tuy nhiên, phần báo cáo tài chính trong công khai năm học 2025-2026 không có thông tin này.

Đáng nói, tại thời điểm ngày 3/9/2026, khi truy cập lại vào website của nhà trường, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã không còn tìm thấy các báo cáo công khai trong vòng 5 năm học gần nhất như Điều 15 của Thông tư 09 quy định.

dinhthienlyhocphicde.jpg
Báo cáo công khai các năm học đã không còn được tìm thấy trên website nhà trường. Hình ảnh ghi nhận vào ngày 3/9/2026.

Song song đó, độc giả cũng băn khoăn về thông tin Nhà đầu tư của trường (Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Phú Mỹ Hưng) xây dựng nhà trường hoạt động theo mô hình không vì lợi nhuận.

Rút báo cáo công khai xuống để rà soát lại thông tin

Để thông tin khách quan liên quan đến những nội dung này, vào ngày 4/8, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi câu hỏi qua email đến thầy Trương Tinh Hà – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đinh Thiện Lý để tìm hiểu thêm thông tin.

Sau quá trình tiến hành rà soát nội bộ, ngày 24/8, thầy Trương Tinh Hà đã có thư phản hồi tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam với nội dung như sau:

Về định hướng hoạt động không vì lợi nhuận: Nhà trường được thành lập vào năm 2008, trước thời điểm quy định pháp lý về “trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận” theo Luật Giáo dục năm 2019. Kể từ khi thành lập, Nhà đầu tư của nhà trường luôn nhất quán trong việc vận hành nhà trường theo nguyên tắc đặt chất lượng giáo dục và sự phát triển của học sinh làm trọng tâm trong sứ mệnh hoạt động. Trong trường hợp có lợi nhuận từ hoạt động, thì lợi nhuận này được ưu tiên tái đầu tư vào nhà trường, bao gồm việc cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển đội ngũ giáo viên và hỗ trợ các hoạt động giáo dục khác. Nguyên tắc hoạt động này cũng được thể hiện trong Quy chế Tổ chức và Hoạt động của nhà trường.

Về công khai thông tin của nhà trường: Nhà trường trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động, nhà trường luôn nỗ lực công khai các thông tin có liên quan một cách minh bạch, phù hợp với các quy định của pháp luật thông qua các kênh thông tin chính thức của mình.

Sau khi tiếp nhận các thông tin mà phóng viên phản ánh, nhà trường đã tiến hành rà soát lại hoạt động công khai thông tin, và triển khai thêm các biện pháp nhằm mở rộng phạm vi, nâng cao khả năng tiếp cận cũng như đa dạng hóa các kênh công bố thông tin. Qua đó, các thông tin của nhà trường sẽ được tiếp cận thuận tiện hơn đối với đông đảo các bên có liên quan, bao gồm phụ huynh, học sinh và các cá nhân, tổ chức có quan tâm.

Cho đến ngày 3/9, trên website của mình, nhà trường đã bổ sung thêm các thông tin có liên quan đến tiền ăn trưa, tiền xe đưa rước, tiền đồng phục và tập vở và tiền ở ký túc xá.

Về lý do rút các báo cáo công khai năm học ra khỏi website, ngày 3/9, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trương Tinh Hà – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc này nhằm để rà soát lại các thông tin nằm trong các báo cáo công khai năm học như phóng viên phản ánh với nhà trường.

Duy Phúc