Tổng thống Yemen kêu gọi chuyển đổi qua bầu cử

26/09/2011 16:19
Theo VOA
(GDVN) - Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh nói ông cam kết với chuyện chuyển giao quyền lực ôn hòa qua các cuộc bầu cử tổng thống.
Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh
Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh
Trong bài diễn văn được truyền hình đầu tiên kể từ khi ông bất ngờ trở về nước, hôm Chủ nhật ông Saleh nói ông cam kết thực thi kế hoạch chuyển giao quyền bính do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh soạn thảo. Kế hoạch bị đình đốn từ lâu đòi Tổng thống Saleh trao quyền cho cấp phó.

Ông Saleh đã trở về thủ đô Sana'a hôm thứ Sáu sau 3 tháng chữa trị và dưỡng sức ở nước láng giềng Ả Rập Saudi sau âm mưu ám sát ông vào tháng Sáu.

Bài diễn văn của ông được loan đi chỉ vài giờ sau khi binh sĩ Yemen hôm nay nổ súng vào một đám đông biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Sana’a, khiến một người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Những người chứng kiến tận mắt cho biết hôm Chủ nhật người biểu tình đang tuần hành đến gần trụ sở của quân đội thì bị binh sỹ nổ súng.

Hàng trăm người khác đã biểu tình tại Quảng trường Thay Đổi ở thủ đô Sana'a, nơi được coi là trung tâm của các cuộc biểu tình chống chế độ ở thủ đô. Người biểu tình cầu nguyện cho những người phản đối khác bị sát hại trong tuần qua, một trong những vụ đẫm máu nhất kể từ khi phong trào phản kháng bắt đầu vào tháng giêng.
Theo VOA