Nghị sĩ Maldives chất vấn tàu ngầm Trung Quốc xông vào vùng biển Maldives

11/07/2015 07:33
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Tàu ngầm số hiệu 335 lớp Nguyên Trung Quốc từng đến cảng Karachi của Pakistan và bị nghi ngờ xông vào vùng biển của Maldives.
Theo báo chí Ấn Độ, ngày 22 tháng 5 năm 2015, tàu ngầm số hiệu 335 lớp Nguyên Hải quân Trung Quốc đến cảng Karachi của Pakistan.
Theo báo chí Ấn Độ, ngày 22 tháng 5 năm 2015, tàu ngầm số hiệu 335 lớp Nguyên Hải quân Trung Quốc đến cảng Karachi của Pakistan.

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 10 tháng 7 dẫn mạng tin tức Haveeru Maldives ngày 8 tháng 7 đưa tin, nghị sĩ Quốc hội phe đối lập Maldives Eva Abdel đã chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng nước này Moussa Ali Jaleel về việc tàu ngầm Quân đội Trung Quốc xâm nhập vùng biển của Maldives.

Bà đặt câu hỏi: Tàu ngầm lớp Nguyên số hiệu 335 Trung Quốc phải chăng từng đi vào vùng biển của Maldives? Quân đội Maldives phải chăng biết việc này?

Tàu ngầm số hiệu 335 trang bị ngư lôi, tên lửa chống hạm và thiết bị động cơ AIP (thiết bị đẩy không lệ thuộc vào không khí), thiết bị này có thể kéo dài thời gian hoạt động ở dưới mặt biển của tàu ngầm.

Trang mạng “India Today” đã đưa tin về việc tàu ngầm số hiệu 335 Trung Quốc thăm cảng Karachi của Pakistan, cho rằng, chiếc tàu ngầm này vào ngày 22 tháng 5 đã đi qua biển Ả rập và tiến vào cảng Karachi của Pakistan, đã dừng ở Karachi ít nhất 1 tuần để tiến hành tiếp tế nhiên liệu, hậu cần, sau đó quay trở về Trung Quốc.

Đây là "lần đầu tiên Bắc Kinh triển khai 1 chiếc tàu ngầm ở Pakistan, khởi động trò chơi mèo vờn chuột mới tại khu vực này".

Bài báo còn cho rằng, trong mấy năm tới, Trung Quốc sẽ xuất khẩu 8 tàu ngầm lớp Nguyên cho Pakistan.

Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)