2.332 thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh thi tốt nghiệp đợt 2

19/07/2021 06:14
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có 2.332 thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong đợt 2.

Theo số liệu thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong đợt 1, thành phố có gần 87.000 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ hơn 97,3%.

Như vậy, tổng số thí sinh của thành phố sẽ tham dự trong đợt 2 là 2.332 thí sinh, là những thí sinh thuộc diện từ F0 đến F2 theo phân loại của ngành y tế, thí sinh nằm trong khu vực bị cách ly hay phong tỏa do ảnh hưởng của Covid-19, các thí sinh chưa xét nghiệm Covid-19 trong đợt 1.

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trong đợt 1 (ảnh: P.L)

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trong đợt 1 (ảnh: P.L)

Theo quy định của Sở, những thí sinh thuộc diện F0 sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng nếu thí sinh vẫn muốn thi để xét tuyển vào các trường đại học thì sẽ đăng ký thi trong đợt 2.

Song song đó, thí sinh đang tham dự kỳ thi trong đợt 1, nhưng bất ngờ bị ảnh hưởng của dịch thì cũng được đặc cách xét tốt nghiệp hoặc đăng ký thi trong đợt 2 (những môn chưa thi trong đợt 1) nếu thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào các trường đại học.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi này trong đợt 2 vào các ngày từ 5 đến 7/8/2021.

Tuy nhiên, căn cứ vào mốc thời gian này, các Sở Giáo dục và Đào tạo của các địa phương sẽ dựa vào tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương mình sẽ thảo luận, tham mưu, xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề xuất với Bộ để thống nhất về thời gian tổ chức kỳ thi này trong đợt 2.

Việt Dũng